Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng chặt phá rừng trái phép

Theo Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi chặt phá rừng trái phép xảy ra tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Các đối tượng bị bắt giữ vì hành vi phá rừng quốc gia.
Các đối tượng bị bắt giữ vì hành vi phá rừng quốc gia.

Theo đó, 7 đối tượng trong vụ án bị khởi tố và bắt giữ gồm: Giàng A Câu, Giàng A Lâu, Giàng A Sái, Mùa A Páo; Trần Văn Nghị; Phạm Văn Thành và Sồng A Câu. Các đối tượng bị bắt giữ về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian qua, lợi dụng địa hình hiểm trở, khó khăn cho việc đi lại và quản lý của cơ quan chức năng, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi chặt phá, khai thác trái phép gỗ rừng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, xâm phạm đến hệ sinh thái tự nhiên, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian tháng 11/2023, Trần Văn Nghị, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại khu Trung Tâm 1, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ (làm nghề mộc) đã đặt vấn đề mua gỗ của Phạm Văn Thành, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại khu Khẻn Tiên, Tân Lang, Phù Yên, Sơn La.

Số lượng gỗ bị các đối tượng đốn hạ và xẻ thành từng mảnh.

Số lượng gỗ bị các đối tượng đốn hạ và xẻ thành từng mảnh.

Thành đồng ý và tìm gặp Giàng A Câu, sinh năm 1983; Giàng A Lâu, sinh năm 1992; Giàng A Sái, sinh năm 1984; Mùa A Páo, sinh năm 1988 và Sồng A Câu, sinh năm 1993 đều có hộ khẩu thường trú tại bản Đoàn Kết, Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để bàn bạc và tìm cách vào rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn chặt hạ gỗ.

Sau đó, Giàng A Câu, Giàng A Lâu, Giàng A Sái, Mùa A Páo, Sồng A Câu đã vào Vườn quốc gia Xuân Sơn, sử dụng cưa máy cắt xẻ số gỗ trên và vận chuyển giao cho Phạm Văn Thành đi bán.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi chặt phá, khai thác trái phép gỗ rừng, gồm: 4 cây trai (tên khoa học (Garcinia fagraeoides) tương đương khối lượng 19,119m3 gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA và 3 cây trai thông thường (Tên khoa học Fagraea Fragrans) tương đương khối lượng 1,544m3 gỗ thuộc loại thông thường trong lõi rừng thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cây gỗ quý có đường kính hơn 60cm bị các đối tượng đốn hạ.

Cây gỗ quý có đường kính hơn 60cm bị các đối tượng đốn hạ.

Xét thấy đây là vụ án rất nghiêm trọng, xâm phạm đến hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia Xuân Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ các đối tượng phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.