Cần xử lý nghiêm đối tượng mua bán, đốt pháo trái phép

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, việc mua bán, đốt pháo nổ, nhất là pháo hoa càng tăng cao. Ðáng chú ý, sau trận chung kết của đội tuyển bóng đá Việt Nam vào ngày 15-12 vừa qua, việc đốt pháo hoa mừng chiến thắng diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Ðiều đó cho thấy, nếu không cương quyết và xử lý nghiêm thì việc buôn bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép sẽ diễn ra phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai đối tượng vận chuyển gần 250 kg pháo lậu bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.
Hai đối tượng vận chuyển gần 250 kg pháo lậu bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Vi phạm ngày càng phức tạp

Quảng Bình và Quảng Trị là hai tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Lào, có cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Lao Bảo là nơi giao thương hàng hóa; có tuyến quốc lộ 1A đi qua và có tuyến đường biển dài cho nên rất thuận lợi để các đối tượng lợi dụng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Mặt khác, tại các địa phương này có một lượng lớn người sang lao động ở nước bạn Lào, khi trở về quê nghỉ cuối năm thường giấu trong hành lý, hàng hóa những bánh pháo để đốt đêm giao thừa, tạo nên một "thị trường ngầm" giao dịch, mua bán pháo nổ ngay tại các khu dân cư.

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Trị, từ cuối năm 2017 đến tháng 11-2018, có hơn 50 vụ mua bán, vận chuyển các loại pháo bị lực lượng công an phát hiện, xử lý, thu giữ hơn bốn tấn pháo các loại, trong đó phần lớn là pháo hoa; có nhiều vụ tang vật thu giữ lên đến hàng trăm kg.

Tại tỉnh Quảng Bình, chỉ tính trong tháng 11-2018, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ bảy vụ vận chuyển pháo hoa, thu giữ 417 kg pháo và 234 hộp pháo các loại. Công an ban hành quyết định khởi tố hai vụ, năm đối tượng với tội danh vận chuyển và buôn bán hàng cấm (tức là vận chuyển và buôn bán pháo hoa có đặc tính là pháo nổ).

Trong những ngày qua, vui mừng với kết quả thi đấu xuất sắc của đội tuyển bóng đá nước nhà, nhiều gia đình, nhất là thanh, thiếu niên ở các vùng quê đốt pháo hoa râm ran. Tại TP Ðồng Hới (Quảng Bình), nhiều nhóm thanh niên còn mang hộp pháo hoa ra giữa quốc lộ 1A, quảng trường Bảo Ninh để sử dụng trong sự cổ vũ của nhiều người. Trong khi đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng "ngó lơ" cho nên việc đốt pháo kéo dài nhiều giờ sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Thượng tá Trần Xuân Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thông thường, việc mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo tập trung vào thời điểm cuối năm, nhưng năm 2018, ngay từ những tháng đầu và giữa năm, hành vi này đã xuất hiện. Như vậy, tình trạng mua bán, vận chuyển các loại pháo trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp, gia tăng cả về số vụ và số lượng trong mỗi vụ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ tình trạng mua bán, vận chuyển các loại pháo, nhất là pháo hoa có diễn biến phức tạp vì đây là "mặt hàng" mang lại lợi nhuận khá lớn nếu các đối tượng tiêu thụ trót lọt. Phần lớn loại pháo được các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua hai cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Lao Bảo. Tại tỉnh Quảng Trị, pháo hoa sau khi vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu sẽ được tập kết tại địa bàn huyện Hướng Hóa, sau đó "xé nhỏ" để vận chuyển về xuôi. Tại đây, một hộp pháo 36 quả được bán với giá vài trăm nghìn đồng nhưng nếu đưa được về xuôi thì giá lên tới gần một triệu đồng, đến sát Tết Nguyên đán, giá sẽ tiếp tục tăng cao. Tại tỉnh Quảng Bình, hai năm gần đây đã hình thành những "ổ" pháo lậu, ai có nhu cầu đều được đáp ứng.

Tạo thuận lợi trong điều tra, truy tố

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, việc mua bán, vận chuyển và đốt pháo diễn ra phức tạp, ngày càng khó kiểm soát, nguyên nhân một phần xuất phát từ chế tài xử lý, tính răn đe của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo hoa chưa cao. Theo quy định của pháp luật, việc xử lý đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính cho nên xảy ra tình trạng một đối tượng có thể liên tục tái phạm. Trước đây, các loại pháo (pháo nổ, pháo hoa…) thuộc danh mục hàng cấm, người nào tàng trữ, buôn bán, sản xuất sẽ bị xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, khi Luật Ðầu tư năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 thì chỉ có pháo nổ mới thuộc danh mục hàng cấm, còn pháo hoa và các loại pháo khác không thuộc danh mục hàng cấm. Do đó, người buôn bán, vận chuyển pháo nổ vẫn bị xử lý hình sự, nhưng vận chuyển, buôn bán pháo hoa và các loại pháo khác không bị xem xét xử lý hình sự.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan quy định nêu trên và tạo thuận lợi cho công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm, ngày 22-12-2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ký Công văn số 390/TANDTC-PC gửi tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp hướng dẫn về việc xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán pháo hoa nổ. Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, hiện nay pháp luật chỉ quy định về "pháo nổ" và "pháo hoa", chưa có quy định về "pháo hoa nổ". Do đó, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng phải trưng cầu giám định cơ quan chuyên môn để xác định vật chứng thu giữ là pháo hoa hay pháo nổ. Trường hợp giám định kết luận vật chứng là pháo nổ hoặc có đầy đủ các đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ) thì xem xét, xử lý hình sự, không phụ thuộc vào việc loại pháo này có đặc tính khác như tạo hiệu ứng ánh sáng, mầu sắc.

Văn bản nêu trên cũng cho biết, trường hợp kết luận giám định vật chứng thu giữ là pháo hoa, không có các đặc tính của pháo nổ (tức không chứa thuốc pháo và không gây tiếng nổ) thì không xác định là hàng cấm. Như vậy, việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ những loại pháo hoa có tính chất như pháo nổ sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Dự báo thời điểm gần Tết Nguyên đán 2019, tình trạng mua bán và vận chuyển các loại pháo tiếp tục tăng cao với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Do vậy, Công an hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch nhằm ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi sử dụng, mua bán và vận chuyển trái phép các loại pháo. Trong đó, sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến từng thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư và tổ chức ký cam kết không sử dụng, mua bán và vận chuyển trái phép các loại pháo đối với các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Ðồng thời chủ động phối hợp các lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan và quản lý thị trường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, khu vực biên giới, cửa khẩu để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nhằm ngăn chặn không để mặt hàng này thẩm thấu vào nội địa.

Cùng với những nỗ lực của lực lượng chức năng, cần sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi sử dụng, mua bán và vận chuyển các loại pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép. Ðặc biệt, Công an các tỉnh cần cương quyết xử lý nghiêm những hành vi liên quan đến pháo hoa có đặc tính là pháo nổ nhằm răn đe chung trong toàn xã hội, qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi pháo lậu ra khỏi địa bàn, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Đoàn công tác trao hỗ trợ đến thân nhân anh Trần Văn Quân.

Nghệ An: Trao hỗ trợ thân nhân lao động tử vong ở nước ngoài

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không may gặp rủi ro quy định tại Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Trì (xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An).

Tuyến đường Bưng Môn đang xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy lội.

Khắc phục hư hỏng đường Bưng Môn

Liên quan đến hư hỏng tuyến đường Bưng Môn do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu mà Báo Nhân Dân phản ánh, chiều 30/7, lãnh đạo phường Long Thành, Đồng Nai, cho biết, trong lúc chờ đợi đơn vị có trách nhiệm khắc phục, địa phương sẽ tiến hành sửa chữa tạm từ ngày 31/7.

Hội thảo "Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức” tổ chức tại Đà Nẵng.

Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo

Sáng 30/7, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”. Dự sự kiện có hơn 60 đại biểu là các chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan báo chí khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Biện pháp "ba không" sẽ là chìa khóa hữu hiệu dập tắt động lực của những nhà sáng tạo nội dung bẩn. (Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

"Kiềng ba chân" để bảo vệ trẻ em trên không gian số

Nhiều người trẻ sẵn sàng "lên live" (phát sóng trực tiếp) với nội dung phản cảm, tiêu cực nhằm mục đích câu tương tác, để đổi lấy "sự chú ý" vốn bị hiểu nhầm thành "sự công nhận". Mạng xã hội ngày nay cần phải được trả lại đúng giá trị tốt đẹp ban đầu, để phổ biến tri thức, khuyến khích việc tử tế và lan tỏa điều tích cực.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều diễn ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều

Sáng 30/7, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. 

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào… là một số tin tức nổi bật ngày 29/7/2026.

Các đại biểu tại lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania hợp tác về người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước cộng hòa Albania. (Ảnh: Bộ Nội vụ Việt Nam)

Lao động Việt Nam có cơ hội đi làm việc tại Albania

Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania đã được ký kết, mở ra cơ hội việc làm cho lao động nước ta trong nhiều ngành, nghề. Lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania.

Tại đầu cầu trung tâm tỉnh Điện Biên, buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương với thanh niên đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên

Với chủ đề "Thanh niên Điện Biên khát vọng phát triển", tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương diễn ra chiều 29/7, có nhiều câu hỏi được thanh niên của tỉnh gửi về, mong muốn được hỗ trợ thông tin, định hướng khởi nghiệp và tư vấn các chính sách vốn dành cho thanh niên khởi nghiệp.

Đội lấy mẫu cẩn thận lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, ở phường Rạch Giá.

An Giang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên môn đang chạy đua với thời gian lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cùng với đó thành lập thêm đội lấy mẫu, tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.

Hành trình trải nghiệm chinh phục đường đá cổ Pavi. (Ảnh: QUỐC ĐỊNH)

Công bố Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3-chinh phục con đường đá cổ Pavi

Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, hơn 100 vận động viên là các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào... sẽ tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 năm 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu.