Cần Thơ: Phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng vươn lên

Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)
Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Thành phố Cần Thơ, với sự hợp nhất cùng 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, đều là những vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần kiên cường vượt khó. Tại buổi làm việc với cấp ủy các địa phương ngày 4/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Truyền thống ấy vừa là cội nguồn tạo nên bản lĩnh và bản sắc con người nơi đây, vừa là điểm tựa để khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí kiến tạo tương lai.

Thành phố Cần Thơ được kỳ vọng sẽ nhanh chóng xác lập vai trò là cực tăng trưởng năng động ở trung tâm vùng Tây Nam Bộ, làm đầu mối giao thương và lan tỏa phát triển toàn khu vực. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm vận dụng các bài học cách mạng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dẫn dắt cả vùng bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Khai thác tiềm năng không gian mới

Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Cần Thơ được Trung ương xác định trở thành trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ địa phương, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu cao khi phải đối mặt với các khó khăn, thử thách.

Quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Thực hiện đồng bộ thể chế, kiên quyết khơi thông, tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tối đa tiềm năng, nội lực và không gian phát triển mới. Để triển khai, toàn Đảng bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Ngay sau sáp nhập địa giới hành chính, Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo chính quyền thành phố nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp không gian địa lý và tầm nhìn phát triển mới. Ngày 31/12/2025, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố, xác định hệ thống các hành lang kinh tế chiến lược: Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; đường cao tốc kết nối Đông-Tây; hành lang Bắc-Nam kết nối toàn vùng và hành lang ven biển… Các phân khu chức năng được quy hoạch đồng bộ, nổi bật như khu kinh tế Trần Đề với quy mô hơn 40.000ha; khu thương mại tự do; tổ hợp công nghiệp-logistics-khoa học, công nghệ… Việc triển khai quy hoạch được đẩy mạnh gắn với thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, qua đó, nhiều “điểm nghẽn” về hệ thống hạ tầng giao thông được khơi thông, đưa Cần Thơ dần trở thành trung tâm kết nối nội vùng với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Thành phố Cần Thơ sau hợp nhất có bờ biển dài 72km, chiếm 2,21% chiều dài bờ biển cả nước. Tập trung khai thác không gian biển mới, ngày 29/4/2026, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 19- NQ/TU về phát triển kinh tế biển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều giải pháp đột phá được đưa ra như xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu kinh tế, cụm công nghiệp phục vụ kinh tế biển; phát triển du lịch biển, kinh tế thủy sản; thu hút đầu tư các ngành năng lượng biển; đồng thời triển khai chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030. Với phân bổ không gian và phương thức sản xuất mới, Cần Thơ sẽ là nhân tố thúc đẩy “vựa lúa” Đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực nông nghiệp công nghệ cao tầm khu vực.

Tại cảng Trần Đề những ngày tháng 8 này, hoạt động khai thác và dịch vụ diễn ra nhộn nhịp. Đồng chí Phạm Văn Hứa, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Trần Đề cho biết, so với năm 2025, tốc độ giao thương của cảng tăng mạnh. Quý I/2026, cảng tiếp nhận 5.868 lượt tàu cập và lưu bến, vượt hơn 103% kế hoạch. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 42.000 tấn, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sức mạnh lòng dân, truyền thống cách mạng là điểm tựa

Tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm toàn thành phố ước tăng 6,7%, xếp hạng 31/34 tỉnh, thành cả nước. Thẳng thắn, trách nhiệm, Thành ủy Cần Thơ chỉ rõ nguyên nhân là: Công tác quản lý sau hợp nhất với quy mô địa bàn, dân số lớn hơn trước chưa theo kịp yêu cầu thực tế; việc tháo gỡ các dự án tồn đọng và huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế.

Kế thừa bài học từ truyền thống lịch sử qua nhiều cao trào cách mạng trên đất Tây Đô, Thành ủy Cần Thơ xác định tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức điều hành để huy động các nguồn lực to lớn từ nhân dân vào thực hiện mục tiêu phát triển, trọng tâm là nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng vì nhân dân phục vụ. Các cấp ủy địa phương, đơn vị tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quyền số, chuyển mạnh tư duy hành chính sang phục vụ. Đảng ủy xã Lâm Tân tiên phong áp dụng tổ tư vấn hành chính công lưu động; ứng dụng trợ lý số AI cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá mức độ hài lòng và giám sát trực tuyến. Ở trung tâm thành phố, phường Thuận Hưng niêm yết công khai 471 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường và 1.689 thủ tục hành chính cấp thành phố thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin.

Cùng với cải cách hành chính, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị của thành phố tăng cường đồng hành cùng nhân dân trong giải quyết khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực. Là địa phương tập trung nhiều dự án trọng điểm của thành phố, Đảng ủy xã Châu Thành tổ chức đối thoại với người dân định kỳ hằng tháng, hằng quý; qua đó nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị liên quan đến đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thực hành quy định nêu gương của người đứng đầu, các đồng chí lãnh đạo thành phố thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố được nhân dân đánh giá cao. Tại phường Mỹ Xuyên, khi chính quyền thực hiện các dự án mở đường, xây bệnh viện, trường học, nhà văn hóa cộng đồng…, hơn 100 hộ dân trên địa bàn sẵn sàng, tình nguyện hiến đất, di dời hàng rào, cây trái, hoa màu và đóng góp hơn 400 triệu đồng, cùng chính quyền triển khai nhanh các công trình. Ông Phạm Văn Đồng, hơn 80 tuổi, cư trú ở đường Trần Hưng Đạo, chia sẻ, phương pháp thực hành dân biết, dân bàn, dân kiểm tra của Đảng ủy, chính quyền phường giúp người dân hiểu và sẵn sàng đóng góp sức lực vào công việc chung.

Cần Thơ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính lũy kế 7 tháng năm 2026, thành phố thu hút mới 24 dự án; trong đó 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 41.423 tỷ đồng; 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 25,2 triệu USD. Các động lực tăng trưởng mới như logistics, khoa học, công nghệ, năng lượng tái tạo bước đầu tạo ra hiệu quả kinh tế tích cực.

Theo đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị sẽ là các giải pháp đột phá trong thời gian tới để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xứng đáng là “ngọn cờ” cách mạng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chào mừng các chuyên gia IMF đến làm việc với cơ quan thuế Việt Nam. (Nguồn: Cục Thuế)

Cục Thuế và IMF trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn

Ngày 17/8, Cục Thuế Việt Nam và Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có phiên làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp đổi mới mô hình quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, hướng tới tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Cục Thuế)

Tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn, chủ động nhận diện và cảnh báo từ sớm

Ngày 18/8, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc trao đổi tình hình triển khai công tác đánh giá quản lý rủi ro hóa đơn. Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Thuế các tỉnh, thành phố; Tập đoàn MISA và các đơn vị liên quan.

Phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng của Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk: Hoạt động livestream có hơn 5.570 đơn hàng chốt mua hơn 27,8 tấn sầu riêng

Trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương trong tỉnh và phiên chợ online tại Khu trưng bày sản phẩm đã tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Qua các phiên livestream đã có hơn 5.570 đơn hàng đã được chốt, tiêu thụ hơn 27,8 tấn sầu riêng, với doanh thu hơn 2,835 tỷ đồng.

Đại diện dự án cảng Liên Chiểu giới thiệu khái quát dự án đến các nhà đầu tư. (Ảnh: Công Vinh)

Định hình lợi thế cạnh tranh cảng Liên Chiểu

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực, dự án cảng Liên Chiểu đóng vai trò là mắt xích chiến lược để tăng cường năng lực vận tải xuyên biên giới theo hướng từ lục địa ra biển. Song, cảng Liên Chiểu cần có cách định nghĩa mới để phát huy tiềm năng và lợi thế.

Bài 3: Mở rộng không gian phát triển mới

Bài 3: Mở rộng không gian phát triển mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã mở ra nhiều không gian phát triển mới. Nhưng để chuyển hóa những tiềm năng này thành nền tảng bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội, đòi hỏi cần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chất lượng thể chế và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ.

Điều độ viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027

Xác định bảo đảm cung cấp điện cho APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền nam (SSO) đang chủ trì phối hợp các đơn vị truyền tải và phân phối điện triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức, hạ tầng, điều độ và vận hành.

Cơ quan thuế tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị hoàn thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Ngành thuế tăng tốc hoàn thuế, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Ngành thuế đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý hồ sơ tồn đọng và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo lộ trình, chương trình hoàn thuế nhanh sẽ được áp dụng từ tháng 9/2026, tiến tới triển khai hoàn thuế tự động vào tháng 12/2026.

Ra mắt mô hình "Xã thương mại điện tử-Chợ Lách vươn mình". (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Khởi động mô hình “Xã thương mại điện tử-Chợ Lách vươn mình"

Chiều 17/8, tại xã Chợ Lách, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp TikTok Shop và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai mô hình “Xã thương mại điện tử-Chợ Lách vươn mình”. Đây là xã điểm thực hiện mô hình hướng tới chuyển đổi số khu vực nông thôn, đánh thức tiềm năng kinh tế số tại địa phương.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 17/8: Thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index tiếp tục mất điểm

Phiên giao dịch ngày 17/8, áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm bất động sản và tài chính, khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn mất 1,62 điểm, xuống mức 1.727,46 điểm.

Bài 2: Kích hoạt động lực đột phá từ công nghệ chiến lược

Bài 2: Kích hoạt động lực đột phá từ công nghệ chiến lược

Nghị quyết 19-NQ/TW đề ra nhiệm vụ phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp công nghệ cao. Song song với đó, Việt Nam cần ưu tiên phát triển một số ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới, lượng tử, công nghiệp xanh và công nghiệp năng lượng,…

Kinh tế số đang mở ra dư địa tăng trưởng mới nhưng từ tiềm năng đến giá trị vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Để kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng

Kinh tế số đang mở ra dư địa tăng trưởng mới nhưng từ tiềm năng đến giá trị vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Theo các chuyên gia, điểm nghẽn nằm ở công nghệ, thể chế, dữ liệu, năng lực doanh nghiệp, nhân lực và khả năng tổ chức lại phương thức sản xuất, kinh doanh.