Cần Thơ nỗ lực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hai năm qua, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Cần Thơ có bước khởi sắc, với một số dự án có vốn lớn. Hiện Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, logistics và cơ chế, tăng cường thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, giữ vững vị thế thành phố trung tâm vùng.

Khởi công Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV do Nhật Bản đầu tư.
Khởi công Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV do Nhật Bản đầu tư.

Sau hai năm khởi công, đến nay, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại Cần Thơ (VSIP Cần Thơ) đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để bàn giao cho nhà đầu tư đăng ký thuê đất. VSIP Cần Thơ có tổng diện tích 900 ha, giai đoạn 1 có diện tích hơn 293 ha với vốn đầu tư 160 triệu USD.

Hiện có 10 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp này với diện tích thuê đất hơn 100 ha. Cuối tháng 4/2025, Công ty TNHH Công nghệ Thể thao Bestway (Trung Quốc) khởi động xây dựng một nhà máy quy mô lớn tại VSIP Cần Thơ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, mục tiêu phát triển cơ sở sản xuất hiện đại, tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh và logistics xanh phục vụ cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Đây là dự án thứ cấp đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Khu công nghiệp VSIP đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long quy mô lớn, thông minh và bền vững, được kỳ vọng trở thành “nam châm” hút đầu tư nước ngoài cho cả khu vực.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, 9 tháng năm 2025, Cần Thơ thu hút một dự án đầu tư mới với vốn 308 triệu USD, một số dự án tăng vốn đầu tư hàng chục triệu USD. Tính chung, Cần Thơ sau sáp nhập hiện có 134 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với vốn đăng ký 3,4 tỷ USD. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 (Trung tâm điện lực Ô Môn) do Nhật Bản đầu tư có số vốn 1,3 tỷ USD, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao gần đây là nhờ Cần Thơ sở hữu vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương và trung tâm logistics của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố thường xuyên đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ “dọn sẵn” chỗ cho nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của thành phố do hạn chế về hạ tầng và logistics. Đây được xem là điểm nghẽn mấu chốt lớn nhất tại Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Dù đã có nhiều cải thiện, việc kết nối hạ tầng giao thông (đường bộ, cảng biển/ICD, logistics) giữa Cần Thơ với vùng kinh tế trọng điểm phía nam (như miền Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh) và các tỉnh lân cận còn nhiều hạn chế, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển logistics.

Cần Thơ thiếu các nguồn cung đầu vào sản xuất (nguyên vật liệu cơ bản, hóa chất, vật liệu xây dựng...) khiến doanh nghiệp phải nhập khẩu hoặc vận chuyển nguyên vật liệu từ xa, làm giảm tính cạnh tranh. Việc điều hành chính quyền và sự phức tạp của thủ tục hành chính trong quá trình cấp phép và triển khai dự án gây khó khăn cho nhà đầu tư. Nguồn nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế.

Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phương Lam nhấn mạnh: Thành phố Cần Thơ cần tập trung thu hút đầu tư vào một hoặc hai thế mạnh để có chính sách cụ thể, đủ mạnh vào lĩnh vực ưu tiên; phát triển một số doanh nghiệp lớn để hỗ trợ, dẫn dắt. Ngoài ra, Cần Thơ có thể kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng Khu kinh tế chuyên biệt, kết hợp với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù mới có thể tạo ra đột phá trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư lớn.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ kiến nghị: “Thành phố cần có giải pháp cung cấp đủ nguồn vật liệu cát để san lấp, xây dựng hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp VSIP, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đã đăng ký thuê đất. Nếu chậm trễ, kéo dài, doanh nghiệp sẽ rời đi, cơ hội sẽ mất cho cả hai phía. Trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp vướng mắc về thủ tục hành chính, lãnh đạo thành phố cần tập trung chỉ đạo các cấp, ngành sớm tháo gỡ, rõ thời gian hoàn thành, không phải chờ đợi lâu”.

Để tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, thành phố Cần Thơ cần tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi về thuế, đất đai. Theo đó, cần ban hành các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như miễn thuế hai năm và giảm 50% trong bốn năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; áp dụng các cơ chế đặc thù về đất đai để tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc (như Châu Đốc- Cần Thơ-Sóc Trăng, Cần Thơ- Cà Mau), nhằm giảm chi phí logistics và thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng tính liên kết vùng; xây dựng và phát triển các trung tâm logistics, cảng biển và cảng cạn (ICD) hiệu quả để tối ưu hóa việc trung chuyển, tập kết, phân phối hàng hóa từ các khu vực sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu Long đi các vùng khác và xuất khẩu; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu chế xuất, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng “sạch” để đón các dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn và công nghệ cao.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.