Cần thêm nhiều tuyến xe buýt

Ngành Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thu hút hành khách sử dụng phương tiện công cộng bằng xe buýt, trong đó, đẩy mạnh hoạt động của các tuyến xe buýt đưa, đón hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng như các tuyến liên tỉnh. Mục tiêu của thành phố đến năm 2025 là giao thông công cộng đáp ứng được 15% nhu cầu đi lại của người dân...
Hành khách đón xe buýt tuyến 109 ở khu vực làn B ga quốc nội, một trong ba tuyến xe buýt hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Hành khách đón xe buýt tuyến 109 ở khu vực làn B ga quốc nội, một trong ba tuyến xe buýt hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ tháng 4/2022, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố đã điều chỉnh lộ trình điểm cuối của hai tuyến xe buýt: Tuyến 152 (Khu dân cư Trung Sơn-Sân bay Tân Sơn Nhất) và tuyến 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất-Bến xe Vũng Tàu) từ ga quốc tế đến làn B của ga quốc nội. Trước đó, hai tuyến xe buýt này chỉ đỗ đón, trả khách tại khu vực sân bay quốc tế, cho nên hành khách tiếp cận các tuyến xe buýt rất khó khăn.

Mới đây, vào ngày 13/9, Sở Giao thông vận tải cho phục hồi tuyến xe buýt 109 (từ bến xe buýt Sài Gòn đến sân bay Tân Sơn Nhất) sau gần hai năm tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh, nâng tuyến buýt phục vụ hành khách ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thành ba tuyến. Thời gian giãn cách trung bình của mỗi chuyến xe buýt là 20 phút.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/9, anh Nguyễn Đức Lanh vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh bước ra ngoài cổng liền vào làn B sân bay quốc nội đón xe buýt đi về trung tâm thành phố. Anh Lanh lên xe tuyến 109 cùng với chiếc va-li nhỏ gọn.

"Biết thông tin Công ty Phương Trang đưa vào khai thác tuyến xe buýt đưa khách từ sân bay về thành phố, giá vé hợp lý, 15 nghìn đồng/vé, trong khi tôi cũng quen sử dụng hãng xe này bèn chọn đi thử".

Một số hành khách sử dụng xe buýt tại sân bay chia sẻ, việc bố trí xe buýt đón khách tại làn B sân bay quốc nội đã tạo điều kiện cho khách nhận biết và tiếp cận xe buýt dễ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, hầu hết đều than phiền về thời gian xe buýt dừng đón hành khách chỉ 3 phút là quá ít, không đủ để đưa hành lý lên xe cũng như tiếp cận chuyến xe. Mặt khác, hầu hết hành khách di chuyển đều mang theo hành lý cồng kềnh trong khi cửa lên khá cao, trên xe không có khu vực riêng để hành lý là điểm khá bất tiện…

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố, hằng ngày có ba tuyến xe buýt hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ gần 1.900 lượt hành khách đi lại. Trong đó, việc nối kết thêm vị trí đón, trả khách của các tuyến xe buýt tại ga quốc nội đã tác động tích cực đến sản lượng vận chuyển hành khách bình quân trên các tuyến. Riêng tuyến xe buýt số 152 (Khu Dân cư Trung Sơn-Bến Thành-sân bay Tân Sơn Nhất), hành khách đã tăng 63,5% so với thời điểm trước đây.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý tại sân bay đã bố trí bốn ô dừng tại đầu làn B và cuối làn B để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách; đồng thời bố trí các dãy ghế, các bảng thông tin chi tiết lộ trình tuyến, giá vé, thời gian hoạt động, thời gian giãn cách của tuyến tại các vị trí… giúp hành khách dễ dàng nhận biết.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, đơn vị đang khai thác tuyến buýt 109, nhận định, khu vực làn B được bố trí cho xe buýt và xe ô-tô cá nhân hoạt động, trong đó xe buýt chỉ được dừng đỗ 3 phút trong khi xe ô-tô "chiếm dụng" chỗ khá lâu. Đây là điểm hạn chế khiến lái xe buýt khó đưa xe vào bên trong để đón hành khách. Đơn vị quản lý tại sân bay nên tăng thêm thời gian để xe buýt đỗ (5-7 phút), đồng thời xem xét bố trí cho xe buýt vào làn A (làn dành cho ô-tô đưa hành khách vào sân bay) đón khách vì làn này rất vắng, hạn chế tình trạng ùn ứ tại làn B.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Võ Khánh Hưng cho biết, việc kịp thời tăng thêm các tuyến xe buýt tại sân bay cũng như phối hợp điều chỉnh điểm đón, trả khách phù hợp hơn từ phía Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã giải quyết cơ bản tình trạng ùn ứ phương tiện, hành khách bị "chặt chém", chèo kéo như thời gian vừa qua. Sở cũng đang nghiên cứu mở thêm một số tuyến xe buýt vòng, đưa đón hành khách từ trong sân bay ra ngoài, đồng thời dừng ở một số trạm chung quanh đó để hành khách có thể nối tiếp hành trình bằng các phương tiện khác hoặc xe buýt khác đến địa điểm mong muốn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải Việt-Đức (Trường đại học Việt-Đức) đánh giá, hiện tại, thành phố chỉ có hai tuyến xe buýt kết nối vào trung tâm mà cự ly di chuyển khá ngắn, tính cạnh tranh kém. Xe buýt kết nối vào sân bay phải cần có cự ly trung bình và dài, kết nối sân bay với khu vực vùng ven và giáp ranh thành phố như Hóc Môn, Củ Chi, Biên Hòa, Đồng Nai, Long An… để tăng thêm lượng hành khách đi lại. Tuyến xe buýt sân bay cũng cần phải kết nối đến các khách sạn, trung tâm thương mại lớn của thành phố để đưa hành khách về những nơi này thay vì chỉ về điểm cuối là bến xe buýt trung tâm… ■

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố, trong tháng 10, Trung tâm sẽ điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt số 103 Bến xe Chợ Lớn-Bến xe Ngã tư ga vô sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách về các quận: 5, 10, Tân Bình và Gò Vấp. Cùng với đó, sẽ phối hợp các đơn vị vận tải tổ chức khôi phục hoạt động các tuyến xe buýt số 61-6 và 61-4 kết nối hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương; tuyến 70-3 kết nối thành phố đi Mộc Bài (Tây Ninh).

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.