Cần sớm xử lý dứt điểm rác thải tồn động nhiều năm ở Ninh Bình

Mỗi ngày Ninh Bình phát sinh hàng trăm tấn rác sinh hoạt, trong khi năng lực xử lý chỉ đáp ứng được một nửa. Áp lực từ phát triển đô thị và du lịch khiến vấn đề rác thải trở thành một “điểm nghẽn” đối với mục tiêu tăng trưởng xanh.

Hàng triệu tấn rác tồn động nhiều năm tại Thung Quèn Khó, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: VĂN LÚA)
Hàng triệu tấn rác tồn động nhiều năm tại Thung Quèn Khó, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: VĂN LÚA)

Bài toán phát triển bền vững ở Ninh Bình không còn nằm ở chỗ “xử lý bao nhiêu rác”, mà là “xử lý như thế nào” biến chất thải thành tài nguyên, để những vùng đất di sản vẫn giữ được màu xanh trong hành trình đi tới tương lai.

Thực trạng báo động tại bãi rác lớn nhất tỉnh

Nằm lọt giữa thung lũng đá vôi phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp cũ), bãi rác Thung Quèn Khó đã trở thành “ngọn núi nhân tạo” khổng lồ sau hơn hai thập niên tiếp nhận rác sinh hoạt của toàn tỉnh. Chỉ cách vùng lõi Di sản Tràng An hơn 10km, nơi này giờ là một trong những điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất Ninh Bình, biểu tượng cho sức ép môi trường đã tới ngưỡng báo động, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ và cách tiếp cận mới trong xử lý rác thải.

Theo ghi nhận mới nhất, bãi rác Thung Quèn Khó đã vượt xa công suất thiết kế. Lượng rác phát sinh trung bình mỗi ngày khoảng 430 tấn, trong khi năng lực xử lý của nhà máy chỉ đạt 200 tấn/ngày-đêm. Phần còn lại phải chôn lấp tạm, khiến các hố chứa (A, B) đều quá tải nghiêm trọng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy rác chất thành vách dựng đứng, nước rỉ rác đen sánh tràn ra đường nội bộ, mùi hôi lan khắp khu dân cư.

Ông Lã Phú Dũng, Giám đốc Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình, cho biết, máy móc nhiều hạng mục đã xuống cấp, phải bảo dưỡng thường xuyên; chi phí vận hành rất lớn. Nhà máy đang hoạt động theo cơ chế tự chủ nhưng thiếu nguồn tài chính, khiến việc duy trì hai ca sản xuất gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, lượng rác tăng nhanh, còn đơn giá xử lý chỉ 90.200 đồng/tấn - quá thấp so với chi phí thực tế. Theo ông Dũng, phân loại rác tại nguồn gần như chưa được thực hiện, khiến dây chuyền sản xuất phân hữu cơ bị lẫn tạp chất, giảm chất lượng sản phẩm và gây tồn kho. Mô hình xử lý hiện tại chủ yếu vẫn là chôn lấp, không phù hợp với định hướng phát triển “xanh và tuần hoàn” mà tỉnh đặt ra.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Trung Sơn cho thấy nhà máy được giao quản lý hơn 113 tỷ đồng tài sản, gồm gần 23,2 ha đất và thiết bị trị giá hơn 81 tỷ đồng. Mỗi năm nhà máy xử lý trung bình 125.000 tấn rác, trong đó 113.000 tấn được chôn lấp hợp vệ sinh, chỉ 12.000 tấn được xử lý theo hình thức sản xuất phân vi sinh. Với đơn giá tạm tính 90.200 đồng/tấn, nguồn thu hiện nay không đủ bù chi phí, khiến nhà máy hụt cân đối hơn 2,2 tỷ đồng/năm.

Tại khu vực Hà Nam(cũ), khối lượng rác phát sinh đến tháng 9/2025 là gần 94.000 tấn, nhưng vẫn còn tồn đọng hơn 12.000 tấn tại 29 xã, phường. Nhiều điểm tập kết tạm như phường Lê Hồ, xã Nam Xang, Thanh Lâm... trở thành “bãi rác lộ thiên”, ruồi muỗi sinh sôi, nước thải đen đặc chảy tràn ra ruộng đồng. Nguyên nhân chủ yếu là lượng rác tăng nhanh, trong khi công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chưa đồng bộ, đơn giá dịch vụ vệ sinh vẫn giữ ở mức cũ, không đủ chi trả thực tế.

“Trời nắng mùi hôi nồng nặc, trời mưa nước rác tràn ra đường, ruồi muỗi bay kín,” bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 4 phường Trung Sơn, chia sẻ. “Chúng tôi chỉ mong các cấp sớm xử lý dứt điểm để khỏi sống chung với rác.” Ông Tống Văn Mạnh, người dân sống gần khu vực bãi rác, bày tỏ: “Tỉnh đang tìm cách khắc phục, nhưng mong sớm có nhà máy mới để không còn cảnh rác chất như núi. Đồng thời chúng tôi lo sợ về ô nhiễm nguồn nước ngầm vì rác thải tồn đọng quá lâu rồi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Sơn Tống Đức Thuận cho biết: "Đối với tình trạng quá tải tại Quèn Khó đã kéo dài nhiều năm, phường đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để xử lý triệt để. Quy mô bãi rác vượt khả năng địa phương, rất cần tỉnh trực tiếp quản lý, có cơ chế tài chính hợp lý và phát triển mô hình xử lý rác tại nguồn".

Khó khăn không chỉ nằm ở lượng rác tồn mà còn ở khâu điều phối. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Chức yêu cầu các địa phương phải phối hợp thống nhất tần suất vận chuyển, xác định khối lượng rác làm cơ sở thanh toán, đồng thời kiện toàn tổ thu gom và đẩy mạnh tuyên truyền phân loại tại nguồn. Ông cũng nhấn mạnh: Tỉnh yêu cầu đến ngày 15/10 phải xử lý xong toàn bộ lượng rác tồn đọng, đơn vị nào không hoàn thành sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ giải pháp tình thế đến chiến lược dài lâu

Trước thực trạng đáng lo ngại, từ năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản giao các sở, ngành liên quan tham mưu toàn diện về tài chính, giá dịch vụ, quy hoạch xử lý và đầu tư nhà máy mới. Theo đó, Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn bàn giao, quyết toán tài sản, đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động để nhà máy ổn định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt mới, phù hợp với thực tế; nghiên cứu phương án mở rộng hoặc cải tạo hố chôn rác. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện rác Ninh Bình công suất 500 tấn/ngày-đêm tại Quèn Khó.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định: “Trong khi chờ nhà máy điện rác mới khởi công, tỉnh yêu cầu tăng cường phun chế phẩm khử mùi, bọc lót nền và xử lý tạm tại chỗ để giảm thiểu tác động đến người dân.” Đồng thời, Ninh Bình cũng xây dựng cơ chế giá mới và triển khai Đề án “Phân loại rác tại nguồn giai đoạn 2025-2030”, coi đây là giải pháp căn cơ để hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn chất thải rắn, nơi rác thải được coi là tài nguyên.

6108152a-9c40-4797-988c-7805f613da81-758.jpg
Thực tế rác thải sinh hoạt tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Đào PHƯƠNG)

Cùng với đó, tỉnh dự kiến áp dụng mô hình trả phí theo lượng rác phát sinh (pay-as-you-throw) nhằm khuyến khích người dân giảm rác, phân loại ngay từ hộ gia đình, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng, nâng cao ý thức cộng đồng.

Từ bãi rác Quèn Khó, nơi từng được ví như “ngọn núi nhân tạo” của thời hiện đại đến những bãi rác ngổn ngang ở nhiều xã trên toàn tỉnh Ninh Bình hiện nay, thông điệp đã quá rõ: phát triển bền vững không thể song hành cùng sự thờ ơ với môi trường. Đến khi nhà máy điện rác mới đi vào hoạt động, khi mô hình phân loại tại nguồn được nhân rộng, thì mỗi người dân coi việc giữ sạch môi trường là bổn phận hàng ngày.

Phát triển bền vững không thể tách rời khỏi bài toán môi trường. Tại Ninh Bình, nơi định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố di sản thiên niên kỷ, áp lực từ hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đang thử thách năng lực quản trị và tầm nhìn phát triển xanh của địa phương. Từ bãi rác Thung Quèn Khó đã quá tải nhiều năm đến hàng nghìn tấn rác tồn đọng ở nhiều khu vực khác trên toàn tỉnh, câu chuyện xử lý rác không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là phép thử đối với cam kết phát triển bền vững của toàn vùng. Ninh Bình sẽ có quyền tự hào về một phát triển xanh, nơi di sản và con người cùng thở trong bầu không khí trong lành, xanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lắng nghe, đồng hành cùng người lao động

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng cao, thu hút hơn 820.000 lao động, song địa phương cũng đang đối mặt áp lực về hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội.