Cần những chính sách hiệu quả để người trẻ có nhà ở

Ngày 3/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Người Lao Động và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp tổ chức tọa đàm “Bất động sản: Nhà ở cho người trẻ”.
Công nhân thi công tại dự án do Công ty cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) làm chủ đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.
Công nhân thi công tại dự án do Công ty cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) làm chủ đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Tọa đàm nhằm tìm lời giải cho việc những người trẻ làm như thế nào để sở hữu một nơi an cư trong bối cảnh giá nhà đất không ngừng tăng và khả năng tích lũy tài chính ngày càng khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ, Luật Nhà ở hiện nay, đặc biệt là chương trình một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của nhóm này nếu được triển khai đầy đủ.

Ông Tuấn cho rằng, trước đây, các doanh nghiệp đã từng có các dự án nhà ở xã hội được xây dựng thành công nhờ gói vay ưu đãi 30 nghìn tỷ đồng với lãi suất thấp và thời hạn vay dài.

Hiện nay, nếu có một gói hỗ trợ lãi suất hợp lý sẽ góp phần giúp người trẻ mạnh dạn hơn trong việc chi tiền để sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

Tiến sĩ Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Tiến sĩ Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Theo thống kê, thị trường bất động sản từ cuối năm 2024, đặc biệt là đầu năm 2025 đã có sự phục hồi và phát triển tương đối tích cực, nhờ vào các chính sách tháo gỡ khó khăn được Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Chính phủ cùng các bộ, ngành cũng rất tích cực trong việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản. Các tổ công tác của Chính phủ thường xuyên đôn đốc, làm việc trực tiếp tại các địa phương, đặc biệt là ở những khu vực trọng điểm.

Nêu ý kiến tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, chính sách về nhà ở là một chủ trương nhân văn và vấn đề cốt lõi nằm ở nguồn cung.

Nếu người dân, đặc biệt là người trẻ có thể tiếp cận được nhà ở thương mại với mức giá hợp lý, hiệu quả sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Các chương trình cho vay dành riêng cho người trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu trên.

Việc phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ là lời giải cho bài toán chi phí nhà ở trong bối cảnh thu nhập trung bình còn hạn chế. Các ngân hàng thương mại cũng đang tích cực triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng nhận xét nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người lao động và người trẻ vẫn còn rất hạn chế.

Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ Nhà ở. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị trình Chính phủ để tiếp tục trình Quốc hội một Nghị quyết thí điểm về chính sách nhà ở xã hội với nhiều ưu đãi hơn về thủ tục đầu tư, lãi suất vay và mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời rút ngắn các quy trình liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.