Cần nhân rộng những cách làm sáng tạo của Quảng Trị trong việc thực hiện Chỉ thị 40

Ngày 7/8, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 40.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 40.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực tín dụng chính sách, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, tổng dư nợ được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị cho vay đạt 5.075 tỷ đồng, tăng hơn 3.393 tỷ đồng so với cuối năm 2014 với 76.619 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, chiếm 42,3% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đến nay đã phủ kín 100% xã, phường, thị trấn với 1.859 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đến ngày 30/6/2024, tổng nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh huy động đạt hơn 5.091 tỷ đồng đồng, tăng hơn 3.405 tỷ đồng so với năm 2014. Tín dụng chính sách góp phần giúp hơn 28,3 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 10 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, hơn 31,7 nghìn lao động có việc làm ổn định, xây dựng được hơn 164,5 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hơn 3,5 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, căn nhà ở xã hội…

Cũng trong giai đoạn này, các chương trình tín dụng chính sách đã giúp hơn 20 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm quen với việc vay vốn, qua đó từng bước nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh và quản lý vốn.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp các địa phương, đơn vị triển khai cho vay trong các tình huống cấp bách theo các chương trình, đề án đặc biệt như: cho vay chuyển đổi sinh kế cho ngư dân vùng biển bị thiệt hại do sự cố môi trường biển Formosa năm 2016, cho vay hỗ trợ sau trận lũ lịch sử năm 2020, Covid-19... Nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 40 của tỉnh Quảng Trị, những cách làm sáng tạo của địa phương và đề xuất cần nhân rộng, gợi mở những vấn đề thiết thực để tỉnh thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40, đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tín dụng chính sách để Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn cùng các cấp, các ngành triển khai thực hiện tín dụng chính sách ngày một hiệu quả và phát triển bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, đánh giá tín dụng chính sách xã hội trở thành công cụ tài chính hữu hiệu, cùng với các chính sách khác góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại Quảng Trị, đồng thời, tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hàng hóa; nâng cao chất lượng môi trường sống, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới, đồng chí Võ Văn Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40.

Đồng chí Võ Văn Hưng cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển nông nghiệp, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, các dự án phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ, các dự án ODA và hoạt động của các hội, đoàn thể để việc sử dụng vốn vay có hiệu quả, giảm bớt hơn nữa những khó khăn cho đối tượng chính sách, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tập trung bố trí, huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó lưu ý, Ủy ban nhân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện hằng năm cân đối ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay theo hướng năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm tối thiểu 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện trên địa bàn, bảo đảm theo mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể và 28 cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 40. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 40.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.