Cần giải pháp đột phá về tăng lương, cải cách tiền lương

Những bất cập về tiền lương đang là vấn đề “nóng” được đưa ra phân tích, kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Bức xúc của công nhân, viên chức, cán bộ là chính đáng khi mà tiền lương tối thiểu chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu.
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Gần đây, tại diễn đàn Quốc hội, một lần nữa, vấn đề tiền lương tối thiểu và cải cách tiền lương lại được các đại biểu Quốc hội nhắc đến mạnh mẽ. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, mức tiền lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu. Nguyên tắc trả lương phải bảo đảm một người đi làm, ngoài việc nuôi bản thân phải nuôi được thêm một người nữa, như vậy mới mong đủ tiền để còn nuôi con, nuôi cha mẹ già.

Cùng vấn đề này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay chúng ta vẫn tính lương kiểu bình quân chủ nghĩa. Mức sống tối thiểu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là 6,5 triệu đồng/người, nhưng một kỹ sư tốt nghiệp đại học ra trường, nhận mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng, viên chức 2,2 triệu đồng.

Trong khi đó, mức lương tối thiểu vùng thấp vừa điều chỉnh lên 4,2 triệu đồng. Như vậy, mức lương của công chức hiện nay thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, do đó vấn đề đặt ra sớm cải cách, điều chỉnh tiền lương là điều cấp thiết.

Tuy nhiên, điều các đại biểu Quốc hội quan tâm là khi thực hiện cải cách tiền lương, nếu chỉ nâng mức lương cơ bản thì đối với những người lao động trẻ, mới đi làm, có hệ số thấp, vốn không có tích lũy, không đủ sống để nuôi gia đình. Trong khi đây là lực lượng lao động chính, cần tích lũy vốn để xây dựng gia đình, sinh con…

Hơn nữa, họ chính là lực lượng dám đột phá, năng động sáng tạo, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Có một nghịch lý là, có những người trẻ có nhiều sáng kiến, cống hiến lại nhận mức lương thấp hơn rất nhiều những người có thâm niên cao, nhưng làm việc không xuất sắc. Hơn nữa, việc cải cách tiền lương còn là mấu chốt để giữ nhân tài, không bị chảy máu chất xám trong khu vực công như hiện nay.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình): Chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động cần được cải thiện và không chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà cần có giải pháp đột phá. Theo đại biểu này, việc đầu tư cho con người là đầu tư cho lâu dài, vì sự tăng trưởng bền vững, công việc này cần được tiến hành ngay từ thời điểm này. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nhiều ý kiến cho rằng cần sự cảm thông, chia sẻ.

Tuy nhiên, trong thời điểm chưa tiến hành cải cách tiền lương cần ưu tiên tăng lương cho những người có mức lương quá thấp, không đủ bảo đảm cuộc sống, nhất là trong ngành giáo dục và y tế, điều đó giúp giữ chân người lao động.

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã nêu rõ giải pháp về “xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm”, “tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước”.

Có thể nói, đây là giải pháp căn bản, quan trọng mang tính tiền đề nhằm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua thời điểm và phương án điều chỉnh tăng lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Được biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ Nghị quyết về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó có nhiệm vụ xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh. Hiện, Chính phủ cũng đang chỉ đạo quyết liệt Bộ Nội vụ tham mưu hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách để thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Chúng ta tin tưởng trong những năm tới, khi bức tranh kinh tế khởi sắc, việc bắt đầu thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội” sẽ làm ấm lòng cán bộ, công chức, viên chức trong khối hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Cải cách tiền lương không chỉ đạt mục tiêu bảo đảm ổn định cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức mà còn để họ yên tâm cống hiến, mang lại hiệu quả công việc đóng góp vào thành tựu chung trong quá trình phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Ảnh minh họa nhandan.vn)

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử đủ thông tin như bản giấy, tích hợp tài khoản VNelD mức độ 2

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia và được tích hợp với tài khoản VNelD mức độ 2, tài khoản VssID, chứa thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa ÐĂNG DUY)

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong năm 2026

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi về việc giám định và thanh toán dịch vụ kỹ thuật hình ảnh

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp bản chất của hướng dẫn y tế chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

Rà soát việc cấp thuốc ngoại trú nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định để bảo đảm quyền lợi người tham gia.