Cần có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Chiều 27/6, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã có buổi làm việc với Ban Quản Lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang về tình hình hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nói chuyện với người dân xã Hùng An, huyện Bắc Quang về chính sách đền bù, tái định cư.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nói chuyện với người dân xã Hùng An, huyện Bắc Quang về chính sách đền bù, tái định cư.

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy được thành lập từ năm 2009. Được tổ chức thành khu phi thuế quan và các phân khu chức năng khác trên tổng diện tích hơn 28 nghìn ha.

Mục tiêu khu kinh tế hướng đến là trở thành khu vực trọng điểm kinh tế trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Đến nay, tại khu kinh tế có 41 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1.195 tỷ đồng. Trong đó có 23 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động; 2 dự án chậm tiến độ; 6 dự án đang triển khai; 10 dự án cơ bản đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư, chưa hoạt động theo đúng quy mô đăng ký.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra tình hình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra tình hình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.

Trên thực tế, hoạt động ở khu kinh tế cửa khẩu vẫn chưa đạt được như kỳ vọng và còn tồn tại nhiều vướng mắc. Cụ thể như hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn chỉnh, các dự án đầu tư nhiều nhưng số nộp ngân sách nhà nước chưa tương xứng với quy mô vốn đầu tư, cũng như diện tích chiếm đất, chủ yếu là dự án dịch vụ kho bãi với quy mô nhỏ lẻ. Nhiều dự án tồn tại, chậm tiến độ kéo dài nhưng chưa được xử lý.

Quỹ đất sạch để bố trí, thu hút đầu tư hiện nay đã hết, đặc biệt là qũy đất để thu hút các dự án lớn, trọng điểm. Trong khi đó các khu vực khác lại chưa có quy hoạch chi tiết, nơi có quy hoạch chi tiết lại chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đến thời điểm hiện tại, các hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Thanh Thủy diễn ra bình thường. Lượng người tham gia xuất cảnh, nhập cảnh tăng. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới diễn ra sôi động. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 142 triệu USD, tổng số thu ngân sách qua cửa khẩu đạt hơn 94 tỷ đồng.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, nghe tham luận của các ngành chức năng, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang cần năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Cần nhận thức rõ trách nhiệm để nắm bám, triển khai công việc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, định hướng phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy cần có sự thay đổi về nhận thức và quan điểm. Cần phải có kế hoạch phát triển đô thị, kinh tế xã hội, có cơ chế quản lý, lực lượng lao động, phương án bảo vệ môi trường.

Khu kinh tế cửa khẩu không đơn thuần là nơi buôn bán, xuất nhập khẩu hàng hóa mà phải có các dự án sản xuất gắn với giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho người lao động.

Trong thời gian tới, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách ưu đãi riêng để thu hút đầu tư và thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Phối hợp với các ngành chức năng trình Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch chung của khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Quan tâm lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng. Cùng với đó là phải công khai quy hoạch.

Tăng cường phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình trái phép. Thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Dự án nào đầu tư không hiệu quả, dự án nào chưa triển khai phải có hướng giải quyết cụ thể. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động thương mại, sản xuất.

Làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Cũng trong ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang. Đề nghị chính quyền địa phương, các ngành chức năng phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai công việc đồng bộ, giải quyết từng việc cụ thể, làm đến đâu chắc đến đó.

Về khó khăn vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp với các ngành hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ sớm nhất để trình Chính phủ phê duyệt. Đối với ban quản lý dự án, trên cơ sở mặt bằng sạch đã được giao cần đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thời gian, chất lượng công trình.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.