Campuchia đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia với các nước đạt 65,24 tỷ USD, tăng khoảng 18% so năm 2024. Cùng với đó, quốc gia này cũng tích cực đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế.

Trong một nhà máy sản xuất lốp xe ô-tô ở Campuchia. (Ảnh: Fresh News)
Trong một nhà máy sản xuất lốp xe ô-tô ở Campuchia. (Ảnh: Fresh News)

Theo thống kê của Bộ Thương mại Campuchia, công bố ngày 9/1, trị giá trao đổi hàng hóa năm 2025 của nước này với các đối tác trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đạt mức cao kỷ lục, hơn 40,24 tỷ USD, tăng 16,2% so năm 2024 và chiếm 61,68% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm.

Theo báo cáo được Khmer Times trích dẫn, trong năm 2025, Campuchia đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 9,8 tỷ USD sang các nước RCEP, tăng 7% so năm 2024; đồng thời nhập khẩu 30,44 tỷ USD hàng hóa từ khối này, tăng 19,5% so năm trước.

Hiệp định thương mại tự do RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Hiệp định này bao gồm 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 đối tác thương mại, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Các sản phẩm xuất khẩu chính của Campuchia sang các quốc gia thuộc RCEP bao gồm hàng may mặc, máy móc, thiết bị điện, giày dép, đồ da, ngũ cốc, đồ nội thất, cao-su, trái cây và rau quả. Trong khi đó, nước này nhập khẩu từ RCEP nguyên liệu thô cho sản xuất hàng may mặc, thuốc men và thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống.

Cùng là thành viên của RCEP, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Campuchia và Việt Nam đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 5,67 tỷ USD, tăng xấp xỉ 5,7% và nhập khẩu từ Campuchia 5,66 tỷ USD, tăng 18,4% so cùng kỳ năm trước.

Theo các nhà chuyên môn, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt mức tăng tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều khó khăn. Những xung đột địa chính trị, biến động về giá cả hàng tiêu dùng, cũng như các chính sách thuế quan thay đổi đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, ít nhiều thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu và thói quen của người tiêu dùng.

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Thương mại Campuchia mới đây, Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul nhấn mạnh, RCEP vẫn là điểm đến quan trọng đối với Campuchia; đồng thời cam kết đẩy mạnh hội nhập và đa dạng hóa cả sản phẩm xuất khẩu lẫn nguồn nhập khẩu để bảo đảm phát triển kinh tế, thương mại ổn định lâu dài.

Ngoài RCEP, Campuchia cũng đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong quan hệ thương mại song phương với Mỹ. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia đạt 13,14 tỷ USD, tăng 29,24% so với năm 2024. Campuchia vẫn duy trì xuất khẩu tốt sang Mỹ bất chấp việc Mỹ áp đặt thuế quan mới, đạt khoảng 12,73 tỷ USD, tăng 28,48% so năm 2024. Cùng lúc, Campuchia nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trị giá hơn 417 triệu USD, tăng 57,83%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Campuchia sang Mỹ bao gồm quần áo, phụ kiện du lịch (vali, túi xách), xe đạp và một số hàng tiêu dùng khác. Hàng nhập khẩu của Campuchia từ Mỹ gồm có ô-tô, máy móc, đồ trang sức, mỹ phẩm, thiết bị điện và điện tử cùng một số mặt hàng tiêu dùng khác.

Theo Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia Penn Sovicheat, sau khi đàm phán thành công mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Campuchia vào Mỹ là 19%, hai bên đang tiếp tục tổ chức các cuộc họp để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư tốt đẹp.

Cùng với các thị trường nêu trên, năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và EU cũng đạt mức 5,8 tỷ USD, tăng 10,20% so năm 2024. Xuất khẩu của Campuchia sang châu Âu vẫn tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 5 tỷ USD, tăng 13,55%, trong khi nhập khẩu từ châu lục này đạt hơn 863 triệu USD, giảm 5,88% so năm trước.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, nhờ những nỗ lực của cơ quan này trong sự hợp tác với khu vực tư nhân và các đối tác phát triển, các sản phẩm của Campuchia đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, với nhiều mặt hàng chất lượng cao được bày bán tại nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Cham Nimul cho biết, sự thay đổi quan trọng này diễn ra trong bối cảnh Bộ Thương mại tăng cường hợp tác để thu hẹp khoảng cách giữa các nhà sản xuất trong nước và các nhà bán lẻ quốc tế. Cán bộ phụ trách xuất khẩu của Bộ đã tích cực tìm kiếm thị trường và thúc đẩy sự hiện diện của các mặt hàng do Campuchia sản xuất tại các siêu thị lớn ở nước ngoài..

Đến nay, nhiều loại sản phẩm của Campuchia, như sầu riêng, chuối, ngô, xoài khô, hạt điều và gạo thơm đã được xuất khẩu và bày bán tại hơn 22.000 chợ và siêu thị ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Vương quốc Anh, Mỹ, EU và Australia.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.