Cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh thành công ở Việt Nam

Sáng 13/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cùng dự có, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện 50 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp gỡ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp gỡ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đây là cuộc gặp lần thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Hoa Kỳ chỉ trong vòng 2 tháng; thể hiện sự cầu thị, sẵn sàng trao đổi cởi mở, thẳng thắn, lắng nghe ý kiến xây dựng tích cực của đối tác Hoa Kỳ để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 134,6 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2024, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam ước đạt 11,94 tỷ USD với trên 1.400 dự án. Hầu hết các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều đã hiện diện và đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam trong khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tham gia đầu tư tại thị trường Hoa Kỳ.

Việt Nam có 252 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ, tổng vốn đầu tư hơn 1,36 tỷ USD, xếp thứ 6/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ tại khu vực ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay các đại biểu phía Hoa Kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay các đại biểu phía Hoa Kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc làm việc, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đánh giá cao thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong việc thường xuyên có các cuộc gặp, làm việc, lắng nghe, tháo gỡ các điểm nghẽn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhờ đó, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành “hòn đá tảng” trong quan hệ hai nước; Việt Nam trở thành một trong những đối tác lớn của Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, nhất là thời gian qua chính phủ đã tiếp tục các biện pháp thúc đẩy môi trường thông thoáng hơn nữa, tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong hợp tác đầu tư, kinh doanh với mục tiêu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đặc biệt, thời gian qua, Việt Nam rất chủ động, tích cực để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, trong đó có việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa mà Hoa Kỳ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu; giảm thuế quan nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ; giải quyết các vướng mắc cho các dự án Hoa Kỳ tại Việt Nam…

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng kiến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết một số vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; các rào cản phi thuế quan; vấn đề liên quan đến thuế, phí, lệ phí; bảo đảm điều kiện về hạ tầng như hạ tầng điện, hạ tầng công nghệ thông tin, logistics; tăng cường quản lý, giám sát doanh nghiệp bảo đảm tính minh bạch, xuất xứ hàng hóa…

Đại diện AmCham Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện AmCham Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cũng tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam cũng trao đổi, giải đáp và chỉ đạo tiếp thu, giải quyết ngay các phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong vòng 2 tháng qua, Thủ tướng đã gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ 2 lần, thể hiện sự cởi mở, tôn trọng nhau, rất hiệu quả; hai bên trao đổi, giải quyết các vướng mắc; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với các doanh nghiệp, đối tác trên thế giới, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ. Quan điểm của Thủ tướng là đối thoại “phải có đầu ra”, tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tôn trọng nhau, cùng mang lại lợi ích hai bên với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

Quan điểm của Thủ tướng là đối thoại “phải có đầu ra”, tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tôn trọng nhau, cùng mang lại lợi ích hai bên với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng đánh giá cuộc gặp gỡ này hiệu quả, những gì có thể giải quyết thì cam kết giải quyết ngay, những gì chưa giải quyết phải có hướng đầu ra để tiếp tục giải quyết; nêu rõ, vừa qua, có xảy ra vấn đề liên quan thuế quan của Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang rất tích cực đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ, bằng các yêu cầu cụ thể, nhập khẩu thật sự như đàm phán mua máy bay, LNG…

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ yếu các vấn đề liên quan lĩnh vực điện, dược phẩm, nông nghiệp. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có kiến nghị với chính quyền Tổng thống Donald Trump về những nỗ lực, thiện chí của Việt Nam thời gian qua đối với những yêu cầu Hoa Kỳ nêu ra với tinh thần 2 bên cùng có lợi, phục vụ lợi ích trước mắt và lâu dài.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến tranh, là nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, quy mô còn nhỏ, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn có hạn… Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, thế giới có nhiều biến động thì hai bên cũng phải thích ứng tình hình; Việt Nam không can thiệp công việc nội bộ các nước; mong muốn các nước thuận lợi, đóng góp vào hoà bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Việt Nam không muốn có căng thẳng thương mại, chiến tranh thương mại giữa các nước, nhất là giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Việt Nam luôn chủ trương quan hệ hợp tác quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước, khu vực và trên thế giới tôn trọng các luật lệ, cam kết quốc tế, Hiến chương của các tổ chức quốc tế được các bên thừa nhận. Việt Nam mong muốn đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có tiến triển; mong muốn thỏa thuận Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được có lợi cho hai bên và các nước liên quan và các đối tác.

Thủ tướng chia sẻ tình hình đang diễn biến phức tạp với các nước nói chung, trong đó có Hoa Kỳ; Việt Nam xác định lúc nào cũng có khó khăn, thách thức; trong nhiệm kỳ này, năm nào cũng có khó khăn đối với Việt Nam như đại dịch Covid-19, căng thẳng các khu vực, thiên tai, biến đổi khí hậu… do đó Việt Nam hết sức bình tĩnh đón nhận khó khăn, thể hiện bản lĩnh càng khó khăn càng cố gắng; bình tĩnh, kiên định, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, là bạn bè, đối tác tốt với các nước trên thế giới vì hòa bình, hợp tác, phát triển...

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việt Nam quan tâm bảo đảm an ninh, quyền con người; Việt Nam luôn lắng nghe, chia sẻ với các đối tác bảo đảm là Hoa Kỳ - đối tác thương mại quan trọng. Việt Nam cảm ơn Hoa Kỳ luôn có chính sách ủng hộ Việt Nam độc lập, mạnh, tự cường, thịnh vượng; mong Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện chính sách này trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam thực hiện những cam kết với Hoa Kỳ; vừa qua hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện; gác lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, tranh thủ điểm đồng, hạn chế bất đồng, hướng tới tương lai; trong đó có các vấn đề thương mại, đầu tư.

Việt Nam xác định năm 2025 phải đạt tăng trưởng kinh tế 8%, các năm tiếp theo phải tăng trưởng 2 con số. Để được điều này cần có sự nỗ lực của Việt Nam, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Với sự nỗ lực, Việt Nam sẽ góp phần để bạn bè quốc tế hiểu được Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng đối thoại, xử lý các vấn đề vướng mắc bằng lắng nghe, trao đổi, đàm phán một cách xây dựng, tôn trọng và bình đẳng. Việt Nam xem những khó khăn này cũng là cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, nhất là cân bằng thương mại bền vững. Hai bên cùng có lợi, không làm ảnh hưởng bên thứ ba; càng phải nỗ lực để đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ trong vòng kiểm soát, bảo đảm các cân đối lớn; thị trường lao động đáp ứng sự chuyển đổi, đời sống nhân dân ngày một nâng lên, Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam được Liên hợp quốc xếp hạng tăng 8 bậc. Việt Nam xác định năm 2025 phải đạt tăng trưởng kinh tế 8%, các năm tiếp theo phải tăng trưởng 2 con số. Để được điều này cần có sự nỗ lực của Việt Nam, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Từ đầu năm đến nay, xuất nhập khẩu hai nước tăng lên, tiếp tục duy trì hợp tác tích cực. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là các loại hàng điện tử, linh kiện máy móc, may mặc, đồ gỗ, da giầy, dệt may… Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và hệ sinh thái của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng phát triển mạnh. Ngoài ra, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái…; tích cực kiểm soát xuất xứ bằng các luật, nghị định, thông tư…

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện các công việc quan trọng như cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy để giảm khâu trung gian, bớt thủ tục hành chính, chuyển đổi trạng thái từ bị động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; giảm thời gian đi lại, giảm công sức và chi phí của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; Việt Nam sẽ thực hiện trung tâm hành chính một cửa cấp tỉnh và cấp xã, không phân biệt địa giới trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam có “bộ tứ chiến lược”, đó là Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Việt Nam cũng đang xúc tiến phát triển trung tâm tài chính quốc tế để thu hút nguồn vốn cho phát triển…, bảo đảm chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh; tích cực phát triển hạ tầng chiến lược để giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhất là hệ thống đường cao tốc, năm nay phấn đấu hoàn thành 3.000km đường cao tốc; tích cực phát triển 5 phương thức vận tải trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam, đường sắt đô thị; khởi động phát triển năng lượng hạt nhân.

Việt Nam luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào.

Về các quan tâm của Hoa Kỳ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang lần lượt giải quyết như việc thúc đẩy nhanh việc cấp phép cho một số tập đoàn Hoa Kỳ như Starlink, Hồ Tràm; một số dự án Hoa Kỳ quan tâm, Việt Nam cũng tích cực giải quyết; tăng cường nhập khẩu hàng hoá từ phía Hoa Kỳ; sẵn sàng lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các bộ, ngành cũng phải lắng nghe giải quyết cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việt Nam cũng mong các hiệp hội, doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói tác động chính quyền Hoa Kỳ hiểu Việt Nam hơn, có chính sách thuế quan phù hợp lợi ích hai bên.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ của hai nước là lâu dài, do đó mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước; Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.