Cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần người dân

Sau hơn 20 năm “lên quận”, không chỉ hạ tầng, đời sống kinh tế được nâng lên, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) được cải thiện rõ rệt. Những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ; môi trường văn hóa được cải thiện… Những đổi thay này giúp Long Biên xứng đáng là một trong những địa bàn “đáng sống” của Hà Nội.
Kéo co ngồi- một di sản văn hóa đặc sắc trên địa bàn Long Biên được bảo tồn, phát huy giá trị.
Kéo co ngồi- một di sản văn hóa đặc sắc trên địa bàn Long Biên được bảo tồn, phát huy giá trị.

Long Biên xưa là vùng đất cổ thuộc xứ Kinh Bắc. Bởi thế, địa bàn quận có hệ thống di tích, di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, song song với phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, quận Long Biên đã chú trọng bảo tồn văn hóa, đời sống tinh thần của người dân.

Trong giai đoạn 2020-2025, thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận đã quan tâm đầu tư, tu bổ tôn tạo 16 di tích bằng nguồn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí trên 373 tỷ đồng. Tổ chức rà soát, sao, chụp, dập, dịch tư liệu Hán Nôm tại 87 di tích trên địa bàn quận; giám định cổ vật 87 di tích.

Đặc biệt là quận phát huy hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, gồm các di sản: Lễ hội đình Lệ Mật, Lễ hội đình Trường Lâm, Múa hát Ải Lao và kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới). Các di sản phi vật thể không chỉ được bảo tồn tại địa phương mà còn được đưa đi giới thiệu ở nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước và thành phố.

Để thế hệ trẻ hiểu được giá trị văn hóa , lịch sử vùng đất của mình, hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh trên địa bàn tham quan tìm hiểu lịch sử địa phương, tập trung vào 6 cụm di tích tiêu biểu, gồm: Cụm di tích đình Lý Thường Kiệt, cụm di tích đình Thanh Am, cụm di tích đình, chùa Lệ Mật, di tích đình Tình Quang, di tích đền Trấn Vũ, di tích đình Thổ Khối.

Sau các đợt tìm hiểu đều có đánh giá, viết bài thu hoạch và khen thưởng động viên. Hoạt động này được các phụ huynh hết sức ủng hộ. Anh Lương Xuân Dũng, phố Hoa Lâm (phường Việt Hưng) chia sẻ: “Hằng năm các con tôi đều được đến những di tích nơi các con sinh sống để tìm hiểu về văn hóa địa phương. Tôi rất vui vì mình sống ở nơi đây nhưng không phải lúc nào cũng dành thời gian để dạy các cháu, nay nhà trường tổ chức hoạt động như vậy tôi thấy rất bổ ích”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, quận Long Biên đã đồng thời phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất với đời sống tinh thần của người dân. Quận Long Biên đã sớm “để dành” những không gian để xây dựng hệ thống công viên, vườn hoa, trung tâm văn hóa-thể thao, nhà văn hóa… một cách đồng bộ, từ cấp quận đến cấp tổ dân phố.

Bởi thế, dù là nơi “tấc đất, tấc vàng” sau 21 năm lên quận, quận Long Biên là địa bàn được “phủ sóng” nhà văn hóa hàng đầu trên địa bàn thành phố.
Hiện trên địa bàn quận có một Trung tâm Văn hóa-thông tin và thể thao quận; 13 phường đã xây dựng và khai thác Trung tâm Văn hóa-Thể thao.

Riêng phường Ngọc Thụy đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, để hoàn thiện 100% các phường có Trung tâm Văn hóa-Thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Hiện nay, 100% Tổ dân phố có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng. Quận cũng đã phê duyệt mô hình hoạt động của 131 nhà văn hóa Tổ dân phố thực hiện mô hình cấp quận, đầu tư đồng bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động tại cơ sở.

Bên cạnh đầu tư cho hệ thống nhà văn hóa , hiếm địa phương nào có hệ thống thiết bị tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời đồng bộ như quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân quận đã đầu tư 153 điểm tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời tại các nhà văn hóa, công viên, vườn hoa, sân chơi công cộng. Hệ thống này gồm những thiết bị phù hợp với nhiều lứa tuổi như:

Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dụng cụ tập luyện. Long Biên cũng nổi bật với các thiết chế văn hóa như công viên, vườn hoa với các công viên lớn như: Long Biên, Gia Lâm, Ngọc Thụy… và 52 vườn hoa phân bố đều ở các khu dân cư. Nhờ đó, phong trào luyện tập thể thao hết sức sôi nổi.

Hằng năm, Long Biên tổ chức từ 20 đến 25 giải thi đấu thể dục thể thao cấp quận. Tiêu biểu như Giải Bóng chuyền hơi các CLB Nhà văn hóa Tổ dân phố 2024 đã có 100 đội bóng chuyền hơi nam và 115 đội bóng chuyền hơi nữ với sự tham dự của hơn 3.000 vận động viên.

Từ một địa bàn “làng lên phố”, Long Biên đã chuyển mình thành đô thị hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời, có hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Theo Phó Bí thư Quận ủy Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời, quan tâm phát triển phong trào văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, tổ chức các Hội thi, hội diễn, giao lưu... tạo sân chơi cho các tầng lớp nhân dân được tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.