Cải cách hành chính trong hoạt động quảng cáo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng môi trường quảng cáo hiện đại, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Hằng năm, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp các đơn vị tổ chức Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam.
Hằng năm, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp các đơn vị tổ chức Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam.

Những thay đổi đó giúp tháo gỡ rào cản về hồ sơ, quy trình, đồng thời mở ra bước chuyển mới trong quản lý, khi cơ quan Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương, để làm rõ hơn những điểm đổi mới nổi bật trong Luật Quảng cáo sửa đổi lần này.

Phóng viên: Thưa Cục trưởng, việc rút ngắn quy trình thông báo quảng cáo trong Luật sửa đổi lần này được kỳ vọng mang lại thay đổi gì cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý?

ninh-thu-huong-364.jpg
Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Ninh Thị Thu Hương: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã đơn giản hóa thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo, cụ thể như: Rút ngắn thời gian gửi thông báo, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện quảng cáo. Bên cạnh đó sẽ bãi bỏ một số thành phần hồ sơ không còn phù hợp công cuộc số hóa, chuyển đổi số thủ tục hành chính như: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn; văn bản thông báo kết quả trúng thầu...

Ngoài ra, Luật bổ sung quy định về việc tổ chức, cá nhân sở hữu công trình quảng cáo phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và bồi thường khi gây thiệt hại, giúp doanh nghiệp chủ động quản lý rủi ro, giảm tranh chấp, nâng cao uy tín và trách nhiệm xã hội. Điều này phù hợp chủ trương cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quảng cáo.

Phóng viên: Từ thực tiễn triển khai, đâu là những bất cập lớn nhất trong thủ tục quảng cáo trước đây mà Luật mới đã khắc phục hiệu quả, thưa Cục trưởng?

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Ninh Thị Thu Hương: Từ thực tiễn triển khai Luật Quảng cáo 2012, có thể thấy một số bất cập lớn trong thủ tục quảng cáo mà Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã khắc phục hiệu quả.

Trước hết, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã rà soát, bãi bỏ những thành phần hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo không phù hợp, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời, luật mới tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý quảng cáo, quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, bảo đảm thủ tục thống nhất, thông suốt.

qc.jpg
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

Thứ hai, quy định loại trừ 2 nhóm nội dung không phải là quảng cáo trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã khắc phục tình trạng phạm vi khái niệm “quảng cáo” quá rộng của Luật Quảng cáo 2012, khiến nhiều hoạt động hỗ trợ bán hàng như: tài liệu mô tả sản phẩm, catalogue trưng bày hay thông tin bắt buộc trên nhãn, bao bì bị coi là quảng cáo và phải xin phép, thông báo. Việc loại trừ này giúp xác định rõ ranh giới giữa quảng cáo và thông tin pháp lý bắt buộc, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của công tác quản lý Nhà nước.

Thứ ba, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã bổ sung các quy định cụ thể nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cho các nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến, buộc họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam khi kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo”, bao gồm cả những người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs). Họ phải kiểm chứng thông tin sản phẩm trước khi quảng cáo, không được quảng bá sản phẩm mình chưa sử dụng hoặc không hiểu rõ, giúp cơ quan quản lý có công cụ hiệu quả để xử lý vi phạm trên không gian mạng, ngăn chặn quảng cáo sai sự thật và bảo vệ người tiêu dùng.

Thứ tư, Luật mới giúp thay thế quản lý tiền kiểm bằng hậu kiểm: Trước đây, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ yêu cầu phải xác nhận nội dung trước khi thực hiện, gây mất thời gian và chi phí. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quảng cáo đã bãi bỏ yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo của một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, chuyển sang cơ chế hậu kiểm, giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Phóng viên: Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục có giải pháp gì để đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm hoạt động quảng cáo vừa minh bạch, vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, thưa Cục trưởng?

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Ninh Thị Thu Hương: Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, bảo đảm hoạt động quảng cáo vừa minh bạch, vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, với 4 giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo trong năm 2025 để có hiệu lực cùng thời điểm với Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quảng cáo. Việc xây dựng Nghị định cũng tiếp tục quan điểm cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, chỉ giữ lại những quy định thật sự cần để quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo.

Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai thông tin pháp luật về quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn quán triệt cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quảng cáo từ trung ương tới địa phương, bảo đảm sự thống nhất trong thực thi luật, nâng cao ý thức chấp hành của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo.

Tiếp theo, cần tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm: Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quảng cáo sẽ được tăng cường ở cả Trung ương và địa phương. Các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật sẽ bị phát hiện, xử lý nhằm răn đe các doanh nghiệp vi phạm và bảo vệ những doanh nghiệp chân chính, tuân thủ pháp luật.

Và cuối cùng là phải đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, tích hợp các thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo vào Cổng dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng-rôn đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục số hóa quy trình tiếp nhận và xử lý thông báo sản phẩm quảng cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý quảng cáo giúp doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục một cách thuận tiện, công khai; ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao tính minh bạch.

Tóm lại, với việc cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ và các giải pháp quản lý đồng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng hoạt động quảng cáo trong thời gian tới sẽ vừa thông thoáng cho doanh nghiệp, song vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, xây dựng môi trường quảng cáo phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.