Để các tác phẩm trở thành “vũ khí” sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn trao 34 giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.
Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn trao 34 giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Sau thời gian phát động và tổ chức chấm giải, kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã khẳng định uy tín của cuộc thi cả về quy mô, chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa các tác phẩm. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi có cuộc trao đổi với Báo Nhân Dân.

Phóng viên: Thưa đồng chí, cùng với cuộc thi cấp quốc gia, Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, qua mỗi mùa giải đều ghi nhận những dấu ấn quan trọng. Theo đồng chí, đâu là điểm nhấn của cuộc thi năm nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân: Ở quy mô cấp quốc gia, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 là cuộc thi lần thứ sáu, còn đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thì đây là lần đầu tiên tổ chức sau khi Đảng bộ được thành lập. Tuy nhiên trên thực tế, các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan Đảng Trung ương đã tham gia tích cực qua nhiều mùa giải.

Cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây chính là động lực, là chất liệu “sống” tạo nên điểm nhấn của cuộc thi. Việc lựa chọn chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới” đã gợi mở những vấn đề trúng, đúng mang tính thời đại. Đồng thời bao hàm trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan Đảng Trung ương đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân tập trung cao độ cho các mục tiêu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và nhiều quyết sách định hình phát triển đất nước, hướng đến 2 dấu mốc 100 năm, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… Trong đó, nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, thường xuyên bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Những yêu cầu mới của thực tiễn đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nơi tập trung các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực, các cơ quan nghiên cứu lý luận, đào tạo, xuất bản, các cơ quan tư pháp Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước, cuộc thi không chỉ là hoạt động hưởng ứng Kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà còn là dịp để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phóng viên: Với tính chất đặc thù của các cơ quan Đảng Trung ương, nơi tập trung nguồn “chất xám” có chuyên môn hóa cao trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xin đồng chí cho biết, Đảng ủy đã phát huy lợi thế này như thế nào để nâng cao chất lượng các tác phẩm tham gia cuộc thi?

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân: Thực hiện kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc thi năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành Kế hoạch phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức cuộc thi trong toàn Đảng bộ.

Có thể nói, tạo nên sự vượt trội về chất lượng chuyên môn của cuộc thi năm nay có sự tổng hòa các yếu tố. Trước hết, các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa yêu cầu của cuộc thi vào thực tế một cách linh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan. Đáng chú ý là các đơn vị báo chí, nghiên cứu, đào tạo, xuất bản đã mở các chuyên mục, chuyên đề, tạo diễn đàn sôi nổi để khích lệ cán bộ, đảng viên tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm chính luận có chất lượng.

Công tác truyền thông cũng thể hiện sự sáng tạo khi kết hợp thế mạnh cả hai phương thức trực tiếp và trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử, fanpage hay trang thông tin nội bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa rất mạnh. Nhiều đơn vị đã tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng viết rất bài bản. Chính vì vậy, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia thực chất của các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, phóng viên và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ.

Về phía các tác giả, song song lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng là sự nhanh nhạy, chủ động phát hiện những vấn đề nóng hổi từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Sự đầu tư nghiêm túc được minh chứng ở kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc sảo và mang tính chiến đấu cao. Các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng, giải pháp chung chung mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất giải pháp cụ thể, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng; góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Qua ba tháng triển khai, các cấp ủy trực thuộc đã tiếp nhận 5.983 tác phẩm tham gia ở các thể loại báo, tạp chí và phát thanh, truyền hình, video clip. Sau khi tổ chức sơ tuyển, 19/19 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng Bằng khen 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi.

Phóng viên: Hiệu ứng từ cuộc thi đã tạo chuyển biến rõ nét đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vấn đề đặt ra là làm sao để mỗi tác phẩm không chỉ dừng ở cuộc thi viết, mà trở thành vũ khí sắc bén, tài liệu sinh hoạt chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành ứng xử tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong tình hình mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân: Kinh nghiệm rút ra từ cuộc thi cho thấy, khi các cấp ủy quan tâm chỉ đạo đúng mức thì đây không chỉ là một đợt thi đua, mà có thể coi là giải pháp căn cơ rèn luyện tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn phong phú, đồng thời phát hiện cách làm hay để nhân rộng từ cơ sở. Bằng nhiều phương pháp tiếp cận, các tác giả, tác phẩm tiếp tục khẳng định cuộc thi có vai trò là một diễn đàn chính luận quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua cuộc thi, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được phát hiện và lan tỏa; nhiều tác giả, nhóm tác giả có năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và truyền thông chính sách được phát hiện, bồi dưỡng. Đây là nguồn lực quan trọng để tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, lý luận và không gian mạng; từng bước hình thành nguồn dữ liệu, sản phẩm truyền thông có giá trị phục vụ sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm tham gia hay số lượng giải thưởng được trao mà quan trọng hơn đã lan tỏa thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất về nhận thức và hành động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Để cuộc thi ngày càng đi vào chiều sâu, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương xác định phải làm thật, làm chất lượng ngay từ cơ sở. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị mở rộng đối tượng tham gia, đặc biệt là tìm kiếm và bồi dưỡng các cây viết trẻ. Sức sống của cuộc thi nằm ở những bài viết có tính phát hiện, bám sát các vấn đề thời sự nóng hổi trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Một điểm quan trọng nữa là Đảng ủy sẽ tập trung khai thác, phổ biến và phát huy giá trị các tác phẩm đạt giải để làm tư liệu tuyên truyền rộng rãi, biến lý luận thành hành động thực tế. Đi đôi với đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Mục tiêu lớn nhất là tiếp tục đưa cuộc thi trở thành một sân chơi chính luận thật sự có uy tín và sức hút, đóng góp thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh.

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là chủ trương lớn của Đảng, nhằm đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; gắn với chăm lo đời sống người lao động. Thông qua tổ chức đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được tuyên truyền sâu rộng đến người lao động và đi vào cuộc sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên tổ chức cập nhật các văn bản mới và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, mở đường cho phát triển

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế hoàn toàn Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 và Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW. 

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2.