Phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại buổi họp mặt.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại buổi họp mặt.

Sáng 18/4, tại Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ.

Trong 5 năm (2021-2026), quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác phối hợp phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: Hội nghị “Đoàn kết quân dân”; thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị trọng đại, lễ hội của các dân tộc, lễ trọng của các tôn giáo (Lễ Giáng sinh, Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Hội yến Diêu trì Cung ...); khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu; gặp mặt, tôn vinh cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

Các đơn vị đứng chân trên địa bàn khu vực Nam Bộ đã phối hợp tổ chức 98 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 10.579 lượt; 125 buổi gặp mặt, biểu dương, tôn vinh 3.300 lượt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tổ chức 1.441 buổi tuyên truyền tập trung, với hơn 163.200 lượt người tham dự; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin và tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thông qua hoạt động đã trực tiếp tham gia hòa giải hơn 4.500 lượt vụ mâu thuẫn, cảm hóa gần 600 đối tượng vi phạm, góp phần giải quyết hơn 1.200 vụ việc về an ninh, trật tự, cung cấp hàng nghìn nguồn tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo vượt biên, chống đối chính quyền, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, tích cực tham gia họp dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Buổi gặp mặt cũng là dịp để kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực Nam Bộ và khu vực phía bắc đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-5.png
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt.

Qua đó, tiếp tục phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc, trong những thắng lợi chung của đất nước có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đồng bào các dân tộc Nam Bộ, nổi bật là vai trò của các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo - những “trụ cột tinh thần” của thôn ấp, giáo họ, là “nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân”, “cột mốc sống” trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận bảo vệ Tổ quốc vững chắc.

Uy tín và ảnh hưởng của các vị hình thành chính từ sự gương mẫu, công tâm, trách nhiệm, nghĩa tình. Vì vậy, tiếng nói của các vị luôn có sức thuyết phục sâu sắc, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten8.png
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, tư tưởng xuyên suốt của Đại hội lần thứ XIV chính là phải giữ được môi trường hòa bình, ổn định, đoàn kết của cộng đồng và đoàn kết khu vực, đoàn kết quốc tế. Đây là thông điệp chính mà các vị chức sắc tôn giáo, văn hóa, đạo đức của tôn giáo, của dân tộc chúng ta đã đặt ra thì tiếp tục làm tốt hơn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, các đơn vị quân đội trên địa bàn Nam Bộ đã tích cực tham gia công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, lao động sản xuất, khắc phục thiên tai dịch bệnh và xây dựng cơ sở chính trị rất vững chắc. Nhân dân là sức mạnh để sẵn sàng vừa giữ gìn biên cương, biển đảo, giữ gìn môi trường hòa bình và xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh thì cũng phải xuất phát từ vai trò nòng cốt quân đội nhưng mà phải trên nền nhân dân.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-7.png
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Trường giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng đề nghị các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nam Bộ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chiến lược có tính cách mạng, đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng và thăm, tặng quà Trường giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược phát triển 4 nhà.

Phát triển chuỗi giá trị lúa mùa nổi Vĩnh Gia

Ngày 8/5, tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang diễn ra buổi lễ ra mắt Hợp tác xã Lúa mùa nổi Vĩnh Gia cùng lễ ký kết đặt mục tiêu khôi phục, phát triển vùng lúa mùa nổi kết hợp du lịch sinh thái và chuỗi giá trị nông sản tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cần Thơ nỗ lực tăng trưởng hai con số

Ngày 8/5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thị Phú Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Một góc Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau quá trình triển khai thi công ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi của nhiều hộ dân vùng ngọt phường Tân Thành (bên phải), tỉnh Cà Mau.

Nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng do thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau

Chiều 7/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) để nghe tình hình và chỉ đạo xử lý ảnh hưởng do thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau đối với nhiều hộ dân trên địa bàn phường Tân Thành.

Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết sau một năm sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Gọn bộ máy, sát cơ sở từ chính quyền 2 cấp tại Cà Mau

Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình mới tại Cà Mau đã từng bước đi vào ổn định, mang lại nhiều kết quả nổi bật trong tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại huyện Kanh Chrich.

Nghĩa tình nơi đất bạn Campuchia

Giữa cái nắng cháy da của mùa khô tại Campuchia, những chiến sĩ Đội K91, Phòng Chính trị-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp không chỉ miệt mài lật từng tấc đất để tìm và đưa các anh về với quê hương, mà còn viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị sắt son giữa quân đội Việt Nam với lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn.

Trung tâm đô thị phường An Hội (tỉnh Vĩnh Long) rực rỡ trong sắc hoa tím bằng lăng.

Rực rỡ mùa hoa bằng lăng tím ở Vĩnh Long

Những ngày đầu tháng 5, nhiều tuyến đường trung tâm tại các phường An Hội, Phú Khương, Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) rực rỡ trong sắc tím của mùa hoa bằng lăng nở rộ. Dọc các tuyến đại lộ Đồng Khởi, đại lộ Đông Tây, đường Hai Bà Trưng, đường 30 tháng 4… hoa bằng lăng bung nở đồng loạt, tạo nên khung cảnh thơ mộng, tươi đẹp.

Ngành chuyên môn Cần Thơ khuyến khích người dân tham gia bảo vệ bờ sông bằng các biện pháp tự nhiên như trồng cây chắn sóng tại những khu vực có bãi bồi.

Cần Thơ tìm giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông

Hiện nay, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ, đang bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở các sông, kênh, rạch giảm nhanh xuống mức thấp kỷ lục, kéo theo đó là tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đời sống dân sinh, hạ tầng giao thông và an toàn của người dân.

Giá mua lươn thương phẩm tại các trang trại hiện chỉ 35.000-40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với đầu năm.

Cà Mau “giải cứu” lươn nuôi rớt giá

Từ giữa tháng 4/2026 đến nay, nhiều hộ nuôi lươn ở tỉnh Cà Mau, đặc biệt tại các xã An Trạch, Phước Long, Hòa Bình, Ninh Quới… rơi vào cảnh “ngồi trên đống lửa” khi lươn đã quá lứa nhưng vẫn khó tiêu thụ. Tình trạng ứ đọng kéo dài khiến giá lươn giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng.

Sầu riêng được thu mua với giá thấp khiến nhiều nông dân thua lỗ.

Nông dân chật vật vì giá sầu riêng liên tục sụt giảm

Giá sầu riêng giống Ri6 tại tỉnh Vĩnh Long gần một tháng qua liên tục sụt giảm, khiến nhiều nhà vườn rơi vào tình cảnh thấp thỏm, lo lắng. Không ít hộ nông dân phải chấp nhận thua lỗ vì giá bán không bù được chi phí sản xuất.

Ông Đinh Thừa Tự kiểm tra vườn mít.

Gương sáng cựu chiến binh

Thời gian qua, những cựu chiến binh tỉnh An Giang luôn giữ vững bản lĩnh người lính, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong nỗ lực xây dựng cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Chuyển thai phụ và bé vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh trong đêm.

Đồng Tháp: Sinh rớt ngoài đường, may mắn “mẹ tròn con vuông”

Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ chuyển dạ và sinh bé ngay trên đường đến viện trong đêm khuya. Nhờ sự bình tĩnh của chồng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, sự tiếp nhận nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp 2 mẹ con vượt qua an toàn.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực, xã Long Hòa, được ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khuyến khích nhân rộng.

Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nông sản

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, địa phương hiện đang quản lý, triển khai gần 400 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia, tỉnh, cơ sở.