Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển

Tối 13/12, thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với đông đảo các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022).
Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng trao nhà mái ấm yêu thương tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Lão.
Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng trao nhà mái ấm yêu thương tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Lão.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cảng trong thời gian qua.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, thành phố Hải Phòng luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Hải Phòng.

Với 178 dự án đầu tư trên địa bàn và tổng vốn đầu tư 9,7 tỷ USD, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chiếm 21% về số dự án FDI và gần 40% về tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong 10 tháng của năm 2022, các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn đã đạt 11,5 tỷ USD doanh thu; nộp ngân sách 2.685 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 41 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng, những kết quả trên đã góp phần đánh dấu chặng đường 30 năm vẻ vang, thắm tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổ hợp LG đang là nhà đầu tư Hàn quốc lớn nhất tại thành phố Hải Phòng.

Tổ hợp LG đang là nhà đầu tư Hàn quốc lớn nhất tại thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố; tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc khác cùng tham gia đầu tư vào Hải Phòng nhằm xây dựng và hình thành các hệ sinh thái sản xuất tại thành phố Cảng.

Về phía doanh nghiệp, buổi gặp gỡ có ông Ko Tae Yeon - Tổng giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng; đại diện Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội, Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hải Phòng và gần 100 lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại thành phố.

Thay mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Suk Myung Su, Tổng giám đốc tổ hợp LG Display Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tình cảm, những hỗ trợ lớn lao của chính quyền và nhân dân thành phố dành cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng mở mang, phát triển tại Hải Phòng.

Đồng thời, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các cơ chế chính sách thông thoáng và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền thành phố Hải Phòng sẽ là nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất tại Hải Phòng.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng cũng trao nhà mái ấm yêu thương tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Lão và quỹ học bổng tặng các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.