Các địa phương tập trung sản xuất vụ hè thu

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, cho nên hôm nay (2-6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 40oC,có nơi hơn 40oC.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37oC, có nơi hơn 37oC. Ðợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 3-6, nắng nóng ở Trung Bộ từ ngày 4-6 sẽ suy giảm dần.

* Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên tầng cao, từ chiều tối 3-6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Từ ngày 7 đến 11-6 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 3 đến 4-6, tại khu vực Nam Bộ, trong ngày khả năng mưa sẽ xuất hiện sớm và tăng lên diện rải rác. Các địa phương cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

* Do ảnh hưởng của nắng nóng hiện nay mực nước các hồ thủy điện trong khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn mực nước dâng bình thường (MNDBT) từ 12 đến 30 m. Dung tích các hồ phần lớn đạt từ 35 đến 62% dung tích hồ (DTH) như hồ Bản Vẽ thấp hơn MNDBT khoảng 23,4 m, đạt 53% DTH; hồ Hủa Na thấp hơn 15,4 m, đạt 52%; hồ Cửa Ðạt thấp hơn 29,9 m đạt 35%; hồ Trung Sơn thấp hơn 12,3 m, đạt 62%.

* Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 158.700 ha cây trồng vụ hè thu. Trong đó, lúa 115.000 ha, ngô 14.000 ha, lạc 1.000 ha. Người dân đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân và huy động máy móc, nhân lực tập trung giải phóng đất; thực hiện gieo mạ, đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương rà soát, lựa chọn các giống phù hợp, cho năng suất cao, khả năng chống chịu và chất lượng tốt để tiếp tục cơ cấu bộ giống chủ lực.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Hà Tĩnh, vụ hè thu năm nay tỉnh phấn đấu gieo cấy 44.186 ha lúa. Ðến thời điểm này, diện tích gieo thẳng đã đạt hơn 3.500 ha; diện tích cấy bằng mạ là 21 ha. Một số địa phương có diện tích sản xuất lớn và tiến độ làm nhanh như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà…

* Vụ hè thu năm 2021, tỉnh Quảng Bình gieo cấy gần 15 nghìn ha lúa. Ðể bảo đảm vụ lúa thắng lợi, Sở NN và PTNT Quảng Bình hướng dẫn, khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn như: PC6, HT1, DB6… Do chủ động nguồn nước tưới cho nên việc gieo sạ ở địa phương đúng tiến độ và lịch thời vụ. Ðến 31-5, tỉnh Quảng Bình cơ bản xuống giống xong vụ lúa hè thu, phấn đấu thu hoạch trước 30-8 để tránh mưa lũ.

* Vụ hè thu năm 2021, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) gieo cấy hơn 6.700 ha, trong đó giống lúa chất lượng cao 4.000 ha. Huyện chỉ đạo các địa phương triển khai gia cố, bảo vệ đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi, sửa chữa kênh mương... để chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất.

* Tại huyện Tuy An (Phú Yên), do không đủ nguồn nước tưới cho nên sau hơn 10 ngày triển khai sản xuất lúa vụ hè thu đến nay chỉ có 11 xã của huyện xuống giống gieo sạ gần 700 ha lúa. Các xã còn lại, gồm An Chấn, An Hiệp, An Cư và thị trấn Chí Thạnh do chưa có nguồn nước để làm đất cho nên chưa thể xuống giống.

* Người dân huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đang khẩn trương làm đất để triển khai xuống giống vụ hè thu. Năm nay, toàn huyện sẽ xuống giống với diện tích 9.465 ha; trong đó có 5.356,2 ha lúa, 754 ha bắp và hơn 2.000 ha cây rau đậu, cỏ chăn nuôi các loại.

* Vụ hè thu năm nay toàn tỉnh Bến Tre xuống giống 10,5 nghìn ha lúa. Ðến nay, địa phương đã xuống giống khoảng 4.400 ha, trong đó, giai đoạn mạ 4.375 ha, đẻ nhánh 25 ha. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích nông dân sử dụng các loại giống ngắn ngày, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương như: OM 6162, OM 4900, OM 5451...

* Toàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống 45.267 ha lúa vụ hè thu, đạt 88% so với kế hoạch. Hiện lúa chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Trong cơ cấu giống lúa vụ hè thu năm nay, các giống nhóm chất lượng cao chiếm 65,45% trong tổng diện tích xuống giống và các giống nhóm chất lượng thấp 27,4%.

* Toàn tỉnh Long An đã gieo sạ 194.584 ha lúa hè thu, đạt 64,1% kế hoạch. Dự kiến, đến cuối tháng 6, toàn tỉnh sẽ kết thúc gieo sạ. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại lúa từ đó có biện pháp phòng, trừ thích hợp.

Cứu ba ngư dân bị đâm chìm tàu

Ngày 1-6, Ðồn Biên phòng Roòn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp nhận ba ngư dân được cứu trên tàu cá bị chìm khi đánh bắt hải sản trên biển. Trước đó, chiều 31-5, tàu cá QB 98747-TS do anh Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1979, ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Ðồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng với hai thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý thì xảy ra va chạm với tàu hàng OCEAN 18 thuộc Công ty TNHH vận tải Thủy Bình (Hải Phòng). Sau khi xảy ra tai nạn, tàu hàng kịp thời cứu nạn ba ngư dân, bàn giao cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.