Các địa phương ở Cần Thơ tận tâm phục vụ người dân những ngày đầu năm mới

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình còn dư âm sum họp, không khí làm việc tại các phòng, ban chuyên môn ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng trở lại nề nếp. 

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình những ngày đầu năm mới.
Khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình những ngày đầu năm mới.

Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự tận tâm phục vụ nhân dân được thể hiện rõ nét tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Khẩn trương, nghiêm túc tại phường Long Bình

Tại phường Long Bình, không khí làm việc đầu năm diễn ra nghiêm túc, trật tự. Từ sáng sớm, cán bộ, công chức đã có mặt đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Khu vực chờ khá đông người dân đến làm các thủ tục liên quan đến hộ tịch, bảo hiểm, giấy tờ cá nhân và đất đai. Nhiều người tranh thủ hoàn tất hồ sơ để kịp quay lại làm việc tại doanh nghiệp, tạo nên nhịp độ làm việc khẩn trương nhưng nền nếp.

Ông Lê Hoàng Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình cho biết, trước kỳ nghỉ Tết, đơn vị đã quán triệt tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt ngay từ đầu năm. Mặc dù nhân sự chỉ có 12 người, gồm biên chế, hợp đồng và cán bộ biệt phái, nhưng tập thể cán bộ đều xác định nỗ lực cao nhất để giải quyết hồ sơ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Sau Tết, số lượng hồ sơ tăng nhanh. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân phường giải quyết từ 100 đến 200 hồ sơ. Đối với các hồ sơ tồn đọng từ cuối năm trước, nhất là lĩnh vực đất đai do thay đổi và cập nhật hệ thống, đơn vị đã chủ động xử lý, đến nay cơ bản ổn định.

Không chỉ bảo đảm tiến độ, Trung tâm còn chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp chưa quen thao tác trực tuyến. Với người chưa có điện thoại thông minh hoặc mã định danh cá nhân, cán bộ trực tiếp hướng dẫn, nhập liệu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua hệ thống điện tử.

Chị Trần Thị Mộng Nghi, người dân phường Long Bình cho biết, khi đến làm thủ tục công chứng giấy tờ, chị được hướng dẫn cụ thể từ khâu lấy số thứ tự đến đăng nhập và thao tác trên hệ thống dịch vụ công. “Dù lần đầu thực hiện theo hình thức trực tuyến, tôi vẫn thấy thuận lợi vì được cán bộ hỗ trợ tận tình. Hồ sơ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày”, chị Nghi chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Nhu, ngụ khu vực Bình Thạnh C, cũng bày tỏ sự hài lòng khi làm thủ tục khai sinh và bảo hiểm cho người thân. Theo ông, quy trình được hướng dẫn rõ ràng, thời gian xử lý nhanh, giúp tiết kiệm công sức đi lại. “So với trước đây, việc giải quyết giấy tờ nay nhẹ nhàng hơn, người dân cảm thấy yên tâm”, ông Nhu nhận xét.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Bình, trong ba ngày làm việc đầu năm, phường tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 90 hồ sơ được trả kết quả trước hạn, các hồ sơ còn lại được giải quyết đúng quy định. 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, không sử dụng thời gian làm việc cho hoạt động lễ hội đầu năm.

Hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, phường Long Bình đang thí điểm mô hình ki ốt trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nộp thủ tục hành chính. Mô hình tích hợp định danh điện tử và dữ liệu dân cư, hỗ trợ người dân tra cứu, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết, góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao mức độ hài lòng.

Ổn định, thông suốt tại xã Vị Thủy

Tại xã Vị Thủy, Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng nhanh chóng trở lại nhịp làm việc bình thường. Ngay trong buổi sáng những ngày đầu năm, Trung tâm tiếp nhận vài chục hồ sơ, chủ yếu là đơn xin việc và chứng thực. Hoạt động tiếp nhận diễn ra ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Người dân đến làm thủ tục hành chính có trẻ em đi cùng sẽ được ưu tiên hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vị Thủy.

Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Trung tâm, cho biết đây là thời điểm quan trọng để đánh giá tinh thần, tác phong làm việc của cán bộ sau kỳ nghỉ. Tập thể cán bộ, công chức đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày đầu năm.

Trong năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 3.354 hồ sơ, phần lớn thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt cao, nhiều hồ sơ được trả kết quả ngay trong ngày. Công tác thu phí, lệ phí thực hiện đúng quy định; việc khảo sát mức độ hài lòng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân và doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hiền, cán bộ hướng dẫn tại Trung tâm, cho biết những ngày đầu năm lượng hồ sơ tập trung ở lĩnh vực hộ tịch và tư pháp. Một số thời điểm hệ thống gặp trục trặc nhỏ nhưng đã được khắc phục kịp thời, bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra bình thường. Theo chị Hiền, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.

Anh Lê Văn Nhớ, ngụ ấp 9, xã Vị Thủy, đến làm hồ sơ xin việc trong ngày đầu năm và được ưu tiên giải quyết do đi cùng con nhỏ. “Cán bộ hướng dẫn cụ thể, thái độ thân thiện. Việc ưu tiên cho người dân có con nhỏ rất thiết thực. Tôi cảm thấy hài lòng với cách phục vụ của Trung tâm”, anh Nhớ chia sẻ.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Cán bộ xã Vị Thủy hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy, năm 2025 là năm đầu tiên xã hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. Dù còn khó khăn, địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả bước đầu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã xác định tiếp tục lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm tại phường Long Bình và xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ trong những ngày đầu năm cho thấy quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những đánh giá tích cực, sự hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực cải cách và tinh thần tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.