Các bến xe "dễ thở" trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Chiều nay, 26/1 (mùng 5 Tết Nguyên đán), hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô để chuẩn bị bắt đầu cho những ngày làm việc mới.
Sau kỳ nghỉ lễ Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô.
Sau kỳ nghỉ lễ Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô.

Hôm nay, 26/1 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây cũng là lúc hàng vạn người dân từ các địa phương trở lại Thủ đô chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên vào ngày mai.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều cùng ngày, các cửa ngõ dẫn vào Hà Nội đã bắt đầu đông đúc hơn. Tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, nhiều phương tiện nối đuôi nhau, nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ. Khu vực trạm thu phí vẫn khá thoáng đãng.

Khu vực trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ khá thoáng đãng vào chiều 26/1.

Khu vực trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ khá thoáng đãng vào chiều 26/1.

Càng vào tới gần Hà Nội, các con đường càng ken dày ô-tô. Đường vành đai 3 trên cao xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 2-3km, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Trong khi đó, tại 2 bến xe lớn phía nam là Giáp Bát và Nước Ngầm, nhiều xe khách nối đuôi nhau vào bến nhưng mật độ không quá đông. Anh Trần Đức Hòa, hành khách từ Nam Định chia sẻ: "Năm nay, gia đình tôi đi xe khách lên Hà Nội không gặp cảnh nhồi nhét, chen chúc, tranh nhau từng chỗ như mọi năm nữa".

Dòng phương tiện nối đuôi nhau vào Thủ đô.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau vào Thủ đô.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay: Mặc dù lượng hành khách trở lại Hà Nội ngày 26/1 đông hơn so với ngày thường nhưng bến xe này không bị quá tải. Để đảm bảo phục vụ hành khách, bến xe này đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực.

Ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, lượng hành khách quay trở lại Hà Nội bằng xe khách không quá đông, chỉ đạt khoảng 80% so với giai đoạn trước dịch Covid-19. Mặc dù vậy, bến xe cũng đã huy động 100% nhân viên phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chống ùn tắc bên trong bến xe và khu vực xung quanh.

Tại bến xe Giáp Bát, theo ghi nhận của phóng viên, cảnh chen chúc, quá tải không xảy ra.

Tại bến xe Giáp Bát, theo ghi nhận của phóng viên, cảnh chen chúc, quá tải không xảy ra.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân trong ngày mùng 5 Tết, đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho hay, đơn vị đã điều động tăng cường tần suất hoạt động của xe buýt.

Theo đó, tùy từng khung giờ, Transerco sẽ điều hành lượt chuyến xe buýt nhằm đảm bảo giải tỏa hành khách tại các bến xe một cách nhanh nhất để người dân có thể về sớm nghỉ ngơi sau hành trình trở lại Thủ đô.

Ngày mai, 27/1, người dân sẽ có buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Ngày mai, 27/1, người dân sẽ có buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.