Bước chuyển biến tích cực của ngành giáo dục

Không lấy điểm số làm mục tiêu, cũng không đặt danh hiệu là đích đến cuối cùng, một thế hệ học sinh mới đang lớn lên với tinh thần học để hiểu, học vì đam mê. Họ là minh chứng sống động cho bước chuyển tích cực của giáo dục Việt Nam, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cải tiến không ngừng đối với ngành giáo dục.

Trần Thuận Hiếu (thứ ba, từ phải sang trái) cùng đội Việt Nam nhận Huy chương Bạc tại Olympic Sáng tạo WICO 2025, Hàn Quốc.
Trần Thuận Hiếu (thứ ba, từ phải sang trái) cùng đội Việt Nam nhận Huy chương Bạc tại Olympic Sáng tạo WICO 2025, Hàn Quốc.

Một thế hệ học sinh mới

Trần Thuận Hiếu - học sinh lớp 11 chuyên Tin Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam có điểm SAT (bài thi chuẩn hóa được hầu hết các đại học Mỹ sử dụng để xét tuyển) đạt 1.570/1.600 ngay lần thi đầu; đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học; đoạt Huy chương Bạc tại Olympic Sáng tạo và Phát minh thế giới (WICO) và nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic Tin học trong nước...

Hiếu không thuộc khuôn mẫu “học ngày, học đêm”, không thể học liên tục trong thời gian dài, nhưng khi học thì tuyệt đối tập trung. Từ một cậu bé thuộc loại học yếu nhất lớp, Hiếu đã vượt lên chính mình, không phải là người giỏi nhất lớp, nhưng em có thể sẽ là người học bền nhất lớp.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 chuyên Tin Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam nhận xét: “Hiếu không thuộc nhóm học sinh ôm đồm. Con biết chọn đúng thế mạnh để đầu tư. Biết cân bằng giữa học, chơi và nghỉ ngơi. Quan trọng nhất, con luôn đi đúng với tốc độ và cách học của riêng mình”.

Còn cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lan (Trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội), người từng dạy Hiếu ở cấp trung học cơ sở, vẫn nhớ về cậu học trò “đôi khi hơi ngược dòng”, nhưng lại rất đặc biệt ở sự tự học và nghị lực.

Hiếu không phải là trường hợp cá biệt. Một thế hệ học sinh mới đang dần lớn lên trong một hệ sinh thái giáo dục mới, nơi STEM, nghiên cứu, sáng tạo và học theo dự án không còn là khái niệm xa lạ.

Cũng trong năm 2025, hai học sinh Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) đã giành Giải Nhì tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế ISEF với đề tài tái chế pin lithium - một dự án khởi nguồn từ câu lạc bộ STEM trong trường.

Hay tại Olympic Trí tuệ nhân tạo toàn quốc 2025, TOP 10 học sinh xuất sắc nhất được vinh danh đều là học sinh phổ thông đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Họ có điểm chung là được tiếp cận sớm với công nghệ, STEM và các dự án học thuật chuyên sâu.

Đáng chú ý, không ít em đến từ những trường công lập hoặc tư thục ngoài hệ chuyên, một thực tế cho thấy tiềm năng học sinh không phụ thuộc vào danh tiếng ngôi trường, mà nằm ở việc hệ thống có trao cơ hội phát triển đúng hướng hay không.

Ở các kỳ Olympic Tin học quốc tế ba năm gần đây, học sinh Việt Nam liên tục ghi danh trong top đầu với các huy chương Vàng, Bạc. Các cuộc thi sáng tạo trẻ, STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng chứng kiến sự bứt phá của hàng trăm học sinh phổ thông từ nhiều vùng miền.

Theo GS, TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường đại học Công nghệ, Việt Nam muốn hội nhập giáo dục, không thể tiếp tục giữ cách đánh giá cũ. Khi thế giới đang chuyển từ “dạy đều, học đủ” sang “dạy sâu, học thật” thì sự đồng đều không còn là lý tưởng cao nhất. Không chạy theo điểm số, không đóng khung trong kỳ vọng số đông, đủ linh hoạt để tạo điều kiện cho từng học sinh phát triển khác biệt mà vẫn bình đẳng về cơ hội, đó mới là tinh thần của giáo dục hiện đại.

822ecc63fb5872062b49-4725.jpg
Trần Thuận Hiếu dạy lập trình cho các em nhỏ ở Mù Cang Chải.

Cần thúc đẩy nhanh hơn các bước chuyển trong giáo dục

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng nhìn nhận: Nhiều học sinh học vì tò mò, vì đam mê, vì tương lai chứ không phải vì điểm số hay bảng danh dự. Các em biết rõ thế mạnh của mình, chủ động khám phá công nghệ mới, tự tin bước ra thế giới qua những kỳ thi quốc tế. Như vậy, nếu hệ thống giáo dục không kịp chuyển mình, sẽ trở thành điểm nghẽn.

Ở tầm nhìn vĩ mô hơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo đang đứng trước đòi hỏi lớn và vận hội lớn. Sứ mệnh được giao càng lớn, yêu cầu và kỳ vọng càng cao thì càng đòi hỏi giáo dục phải càng cần đổi mới nhanh hơn”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lan cho rằng: Giáo viên bây giờ không chỉ giảng bài mà còn phải là người truyền cảm hứng, là người mở ra không gian để học sinh được thử, được sai, được khám phá chính mình. Thực tế ấy đang đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn bao giờ hết: Cần thúc đẩy nhanh hơn các bước chuyển trong giáo dục, từ nội dung chương trình, cách thức đánh giá, phương pháp đào tạo giáo viên đến chính sách học tập linh hoạt. Đây không chỉ là một lộ trình cải cách mang tính kỹ thuật, mà là bước chuyển cần thiết để giáo dục Việt Nam không lỡ nhịp trước thời đại và kịp đồng hành cùng chính thế hệ mà nền giáo dục này đang góp phần hình thành.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.