"Bóng hồng" duy nhất trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

Sinh năm 2002, là gương mặt nữ duy nhất trong 10 cá nhân được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024, Thượng sĩ Bùi Việt Hà, học viên lớp DH54C, Hệ 4, Học viện Quân y cũng đồng thời là người có tuổi đời trẻ nhất.
Thượng sĩ Bùi Việt Hà - Bí thư Chi đoàn Lớp DH54C (Hệ 4, Học viện Quân y). (Ảnh: HVQY)
Thượng sĩ Bùi Việt Hà - Bí thư Chi đoàn Lớp DH54C (Hệ 4, Học viện Quân y). (Ảnh: HVQY)

Gương sáng trong học tập

Được Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân bình chọn với sự thống nhất cao, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024 là những điển hình ưu tú của tuổi trẻ Quân đội trên nhiều lĩnh vực công tác. Trong 10 gương mặt này có duy nhất bóng hồng là Thượng sĩ Bùi Việt Hà, Bí thư Chi đoàn lớp DH54C (Hệ 4, Học viện Quân y).

Với tuổi đời trẻ nhất, sinh năm 2002, nữ Thượng sĩ Bùi Việt Hà là tấm gương sáng trong học tập khi nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục (2021-2024) cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Thượng sĩ Bùi Việt Hà, Bí thư Chi đoàn lớp DH54C (Hệ 4, Học viện Quân y).

Thượng sĩ Bùi Việt Hà, Bí thư Chi đoàn lớp DH54C (Hệ 4, Học viện Quân y).

Cùng với học tập, Việt Hà tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Cô cùng đồng đội thành lập nhóm nghiên cứu, trình bày ý tưởng nghiên cứu với giảng viên và triển khai nhiệm vụ.

Năm 2022, Việt Hà tham gia nghiên cứu và báo cáo đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của người sử dụng lao động đến việc điều chỉnh chương trình đào tạo y khoa tại Học viện Quân y”, được đánh giá có tính thực tiễn cao và đoạt giải Khuyến khích trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện. Năm 2024, cô tiếp tục tham gia báo cáo đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hút VAC trên bệnh nhân có vết thương, vết loét mạn tính” và đoạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh ước mơ trở thành một bác sĩ khoác lên mình màu áo lính, Hà còn có niềm đam mê đặc biệt dành cho Toán học. Việt Hà đã nỗ lực không ngừng và giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Olympic Toán học toàn quốc dành cho sinh viên trong 2 năm liên tiếp (2023, 2024). Đây không chỉ là kết quả của những giờ miệt mài bên sách vở, mà còn là sự thử thách tư duy, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề trong mọi tình huống.

Hà nói: “Toán học đã giúp tôi rèn luyện tư duy logic, điều này đặc biệt hữu ích khi bước vào con đường nghiên cứu khoa học và y học sau này”.

Khát khao trở thành bác sĩ mang màu áo lính

Không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc khi biết mình là 1 trong số 10 gương mặt trẻ toàn quân được bình chọn đợt này, Thượng sĩ Bùi Việt Hà chia sẻ: “Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nuôi dưỡng khát khao trở thành một bác sĩ khoác lên mình màu áo lính, không chỉ chữa bệnh, mà còn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó nhất, cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, ngày đặt chân vào cánh cổng Học viện Quân y, tôi đã bắt đầu một hành trình mới - hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất vinh quang”.

Trong quá trình thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103, Bùi Việt Hà luôn tích cực đi buồng bệnh, thăm khám cho bệnh nhân để tích lũy kinh nghiệm. (Ảnh: HVQY)

Trong quá trình thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103, Bùi Việt Hà luôn tích cực đi buồng bệnh, thăm khám cho bệnh nhân để tích lũy kinh nghiệm. (Ảnh: HVQY)

Theo Việt Hà, học tập tại Học viện Quân y không chỉ là hành trình trau dồi kiến thức y khoa, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh của một người quân nhân.

Ngay từ năm đầu tiên, ngoài các môn cơ bản như giải phẫu, sinh lý học, hóa sinh…, các học viên còn phải làm quen với môi trường Quân đội với việc tập luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực và chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt. Những buổi sáng thức dậy từ 5 giờ cùng những giờ học kéo dài đến tối muộn, rồi thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103 hay những buổi hành quân dã ngoại… đã giúp họ hình thành ý chí sắt đá và tinh thần kiên trì, quyết tâm không gục ngã trước khó khăn

“Mỗi ngày trôi qua, kiến thức chuyên sâu và áp lực học tập ngày một lớn hơn. Các môn học như nội khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương chỉnh hình… đòi hỏi học viên không chỉ ở sự chăm chỉ, mà còn cả tư duy linh hoạt, khả năng thực hành vững vàng. Những buổi thực tập tại bệnh viện, tiếp xúc với bệnh nhân là khoảng thời gian quý báu giúp học viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của một bác sĩ quân y. Vì thế trong quá trình thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103, Hà luôn tích cực đi buồng bệnh, thăm khám cho bệnh nhân. Mỗi người bệnh với các bệnh lý khác nhau sẽ giúp mỗi học viên có điều kiện tham khảo thực tế, củng cố, bổ sung kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, biết đồng cảm và chia sẻ với bệnh nhân”, Việt Hà tâm sự.

Chia sẻ về một kỷ niệm khó quên trong quá trình học tập, công tác của mình, Thượng sĩ Bùi Việt Hà nhớ lại: “Đó là vào năm 2021, khi dịch, bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi đã xung phong tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Tôi thực hiện nhiệm vụ trong trạm y tế lưu động, cấp cứu điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch”.

Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

Cùng với thành tích học tập nổi trội và đam mê nghiên cứu khoa học, nữ Bí thư Chi đoàn Lớp DH54C còn luôn nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện và để lại nhiều dấu ấn trong các phong trào thanh niên của Học viện.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Thượng sĩ Bùi Việt Hà. (Ảnh: HVQY)
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Thượng sĩ Bùi Việt Hà. (Ảnh: HVQY)

Xác định rõ tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian học tập, mà còn là lúc cống hiến cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng, trên cương vị Bí thư Chi đoàn, Việt Hà luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Học viện và Hệ phát động như: tham gia tích cực trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tích cực tham gia Hội thao thể dục thể thao như: Chiến sĩ khỏe, Chạy việt dã nữ,…

Nhờ sự phấn đấu không ngừng, Bùi Việt Hà vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục (2021-2024), Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng về thành tích xuất sắc trong công tác (năm 2023 và 2024) cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng của Học viện Quân y...

Bản thân cô luôn tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả, tổ chức sôi nổi các phong trào thanh niên trong chi đoàn như phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quân đội, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên quân đội. Cô vinh dự được nhận Danh hiệu Cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu do Phòng chính trị Học viện trao tặng.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Việt Hà luôn quan niệm rằng sức mạnh của một người không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở tinh thần sẻ chia. Cô cho biết: “Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động mà tôi tham gia thường xuyên, tôi hiểu rằng mỗi giọt máu cho đi có thể cứu sống một người khác. Tôi không chỉ là người hiến máu mà còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Học viện Quân y, tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu, hỗ trợ tổ chức các chương trình hiến máu lớn như “Chủ nhật Đỏ”, “Giọt hồng Quân y”, “Sống như những đoá hoa”... Mỗi lần chứng kiến những túi máu được truyền đến bệnh nhân, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hành động nhỏ bé này”.

Nhờ sự phấn đấu không ngừng, Bùi Việt Hà vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục (2021-2024), Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng về thành tích xuất sắc trong công tác (năm 2023 và 2024) cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng của Học viện Quân y...

“Những thành tích đạt được không phải là đích đến mà chỉ là những cột mốc trên hành trình dài phía trước. Học viện Quân y đã cho tôi một môi trường rèn luyện tuyệt vời, nơi tôi học hỏi và cống hiến, nơi tôi đã trưởng thành cả về tri thức, bản lĩnh và lòng nhân ái. Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin mình và các đồng đội sẽ luôn giữ vững tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền”, cống hiến hết mình vì sức khỏe nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, Việt Hà chia sẻ./.

Có thể bạn quan tâm

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.