Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tôn vinh 80 điển hình tiên tiến

5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã phát triển cả diện rộng và chiều sâu, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến, đại diện hơn 18 nghìn cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.
Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến, đại diện hơn 18 nghìn cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ III, giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”; “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”. Người cũng luôn nhấn mạnh: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu khai mạc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu khai mạc.

Trên chặng đường hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã không quản ngại hi sinh, gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng giao phó.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh: Hội nghị điển hình tiên tiến là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực thi đua mới, góp phần thúc đẩy đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa.

Đồng thời, là dịp biểu dương, tôn vinh 80 điển hình tiên tiến, đại diện cho hơn 18 nghìn cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Tại hội nghị, các tham luận đã nêu bật những chiến công, thành tích, biện pháp, cách làm và những kinh nghiệm được rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, để nhân rộng và xây dựng nên nhiều điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đã được giao lưu với các điển hình tiên tiến, nghe các chia sẻ về những chiến công, những kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình huấn luyện cũng như thực hiện nhiệm vụ.

Đó là câu chuyện về việc cùng nhau sát cánh trong nhiệm vụ tham gia phá các chuyên án ma túy lớn của Thượng tá Khưu Thanh Triều, Phó trưởng Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 và Trung tá Nguyễn Quyết Thắng; Những lời kể rưng rưng cảm động của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ băng rừng, lội suối để tìm kiếm nạn nhân trong cơn bão Yagi tại Làng Nủ (Lào Cai); hàng nghìn chiến sĩ đang ngày đêm miệt mài, thầm lặng bảo vệ an toàn mục tiêu;

Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích trong trận động đất tại Myanmar... càng tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của lực lượng.

"Những hình ảnh đó càng giúp cho tuổi trẻ chúng tôi hiểu thêm câu nói "nếu như ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai". Cùng với tâm thế phấn khởi, bước vào hành trình mới, chúng tôi sẽ nỗ lực, phát huy cao độ tinh thần xung kích của thanh niên, đồng sức, đồng lòng, giữ tâm trong, trí sáng, cùng nhau thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua", Đại úy Đỗ Văn Viết chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ giữa Trung sĩ Ngô Thị Dung và bố mẹ trên sâu khấu giao lưu.

Cuộc gặp gỡ giữa Trung sĩ Ngô Thị Dung và bố mẹ trên sâu khấu giao lưu.

Cuộc gặp gỡ cảm động đầy bất ngờ giữa Trung sĩ Ngô Thị Dung và bố mẹ ngay trên sân khấu... phản ánh được quá trình rèn luyện thể lực, kỹ chiến thuật thấm đẫm mồ hôi, thậm chí là cả máu của các nữ chiến sĩ của Trung tâm quốc gia phòng chống khủng bố, để tạo nên những “bông hồng thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025-2030 với 6 nội dung trọng tâm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.