Bộ trưởng Y tế phản hồi đề xuất thông tuyến bảo hiểm y tế cho người từ 70 tuổi trở lên

Cử tri kiến nghị có chính sách cho phép người từ 70 tuổi trở lên được phép thông tuyến khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện của cơ sở y tế tại địa phương, bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Bộ Y tế cho biết, việc quy định khám, chữa bệnh theo từng tuyến khác nhau giúp giảm quá tải ở tuyến trên. (Ảnh: ĐỖ THOA)
Bộ Y tế cho biết, việc quy định khám, chữa bệnh theo từng tuyến khác nhau giúp giảm quá tải ở tuyến trên. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Gửi ý kiến đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Đồng Nai nêu, hiện nay, đa số người dân từ 70 tuổi trở lên thường mắc nhiều bệnh mạn tính, các cơ sở y tế địa phương không có đủ cơ sở vật chất để điều trị nên hầu hết người dân thường khám ở các cơ sở y tế tuyến trên. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng thấp hơn so với khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Do đó, cử tri kiến nghị có chính sách cho phép người từ 70 tuổi trở lên được phép thông tuyến khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện của cơ sở y tế tại địa phương, bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Phản hồi ý kiến này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc quy định khám, chữa bệnh theo từng tuyến khác nhau (hiện nay là cấp khám, chữa bệnh) nhằm bảo đảm khám và điều trị đúng theo tình trạng bệnh (không phụ thuộc vào tuổi tác) phù hợp với cấp chuyên môn kỹ thuật, giúp giảm quá tải ở tuyến (cấp chuyên môn kỹ thuật) trên, khi tình trạng bệnh nặng thì mới phải chuyển tuyến trên điều trị cho phù hợp.

Kiến nghị của cử tri liên quan đến người dân trên 70 tuổi và mắc bệnh mãn tính đã được xem xét và quy định tại Thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, trong đó, quy định một số bệnh nặng, mạn tính mà người dân nếu mắc có thể lên thẳng cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn (cơ bản, chuyên sâu) mà không cần thủ tục chuyển viện, được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Bộ Y tế đã quy định 62 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu; 167 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản; 141 bệnh, nhóm bệnh được chuyển cơ sở khám chữa bệnh trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký phiếu chuyển (thay cho việc giấy chuyển tuyến hết giá trị sử dụng khi kết thúc năm dương lịch).

Đề xuất giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi

Cũng liên quan đến chăm sóc người cao tuổi, cử tri tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai kiến nghị xem xét quy định hạ độ tuổi đối với người được hưởng trợ cấp người cao tuổi từ 75 tuổi xuống 70 tuổi.

Theo cử tri, quy định hiện hành cho phép người từ 75 tuổi trở lên được nhận trợ cấp xã hội là chưa phù hợp với thực tế đời sống của người cao tuổi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều người từ 70 tuổi đã bắt đầu suy giảm sức khỏe, không có thu nhập, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào con cháu. Do đó, cử tri kiến nghị cần hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng, không chỉ giới hạn cho nhóm thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo. Điều này, theo các cử tri, sẽ bảo đảm tính nhân văn và hỗ trợ kịp thời hơn cho người già yếu.

Trả lời ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Y tế cho biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo đã được đưa vào diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây được xem là bước tiến so với quy định hiện hành, vốn chỉ áp dụng với người từ 75 tuổi trở lên.

Tuy vậy, với đề xuất mở rộng chính sách cho tất cả người từ 70 tuổi trở lên, không phân biệt điều kiện kinh tế, Bộ Y tế đánh giá cần được xem xét thận trọng. Việc này đòi hỏi đánh giá toàn diện tác động kinh tế-xã hội, khả năng cân đối ngân sách, cũng như sự phù hợp với hệ thống chính sách bảo vệ người cao tuổi đang triển khai.

Việc mở rộng hỗ trợ cần bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới.

Bộ trưởng Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh phù hợp trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội gồm: Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện: Thứ nhất, là từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. Thứ hai, là từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Như vậy, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giảm số tuổi hưởng nhận trợ cấp của người cao tuổi xuống còn từ đủ 75 tuổi thay vì từ đủ 80 tuổi như trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình triển khai phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ninh Bình tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong cao điểm mùa dịch

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, quyết tâm không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần chia sẻ về ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Bị chê bai, cô lập kéo dài, người trẻ đối mặt nguy cơ rối loạn tâm thần

Một nữ sinh viên mắc chứng ăn vô độ tâm thần, thường xuyên tự gây nôn sau khi ăn, dẫn đến hạ kali máu. Một nữ sinh 15 tuổi khác bị bạn bè cô lập, chế giễu gần 2 năm, sau đó xuất hiện trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần. Các trường hợp cho thấy những tổn thương tâm lý kéo dài ở người trẻ cần được nhận diện và can thiệp kịp thời.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học (Ảnh: THƯ THƯ)

Nhóm bệnh nhân hen nặng đối mặt với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Đối với những bệnh nhân hen nặng, mỗi ngày đều có thể là một hành trình đầy thách thức. Những triệu chứng dai dẳng, các đợt kịch phát khó lường và những ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống thường nhật không chỉ tạo gánh nặng cho người bệnh mà còn cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bệnh nhi nằm điều trị cúm A. (Ảnh: BVCC)

Mắc cúm A không sốt cao vẫn có thể suy hô hấp nặng

Một bệnh nhân mắc cúm A chỉ sốt nhẹ nhưng suy hô hấp tiến triển nhanh phải đặt nội khí quản cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, mức độ nguy hiểm của cúm không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ cơ thể, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. (Ảnh: BVCC)

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Việt Nam điều trị bệnh hiểm nghèo

Trong gần 3 năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị. Không chỉ là những trường hợp cấp cứu trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, cho thấy năng lực của y tế Việt Nam trong chăm sóc người bệnh quốc tế.

Cán bộ y tế giám sát chỉ số véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY TUÂN)

Ngành y tế Hà Nội tăng cường giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết kịp thời, hiệu quả.