Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm, chúc mừng năm mới Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng 23/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tới thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, viên chức, người lao động và người học Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tới thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, viên chức, người lao động và người học Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tới thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, viên chức, người lao động và người học Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học của nhà trường.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng cho biết, ở mỗi giai đoạn phát triển, ngành giáo dục đều lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp thực tiễn. Có giai đoạn, quản trị hay thi cử được xác định là khâu đột phá. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, “đột phá của mọi đột phá” được xác định là lực lượng nhà giáo. Đây là yếu tố nền tảng, căn cốt để vận động chính sách, tập trung đầu tư, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước. Quan điểm này được thực hiện nhất quán và xuyên suốt trong nhiều năm.

Đề cập đến nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của hệ thống các trường sư phạm. Các cơ sở đào tạo sư phạm không chỉ đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển khoa học giáo dục, phương pháp giảng dạy và nhiều lĩnh vực liên quan.

19be53f2-62c5-4a92-8873-807828944c27.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng.

Trong tiến trình đổi mới, hệ thống các trường sư phạm đã được quan tâm và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, việc chăm lo phát triển các trường sư phạm vẫn chưa tương xứng với vị trí trọng tâm đã xác định. Vì vậy, trong 5 năm tới, việc chăm lo phát triển các trường sư phạm tiếp tục được đặt ra. Trong quy hoạch mạng lưới, Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là hai trường trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh đó, một số cơ sở đào tạo sư phạm khác cũng sẽ là trọng tâm được quan tâm, chỉ đạo, định hướng và đầu tư. Hiện nay, đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối trình Chính phủ đang được xem xét nghiêm túc và đã có phương án phát triển.

Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng Trường đại học Sư phạm Hà Nội sẽ trở thành đại học, phục vụ mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo toàn diện; đồng thời đẩy mạnh phát triển học thuật với cơ cấu đa dạng, mô hình linh hoạt và vị thế vững chắc hơn. Theo Bộ trưởng, điều đó cũng đặt ra những yêu cầu mới về tầm nhìn, sứ mạng và quyết tâm của nhà trường.

c1cecde2-5e38-463f-9836-129f7e735e4f.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Trước sự quan tâm và định hướng này, Trường đại học Sư phạm Hà Nội cần trưởng thành nhanh hơn để đáp ứng các mục tiêu đặt ra; biến sự quan tâm từ bên ngoài thành động lực nội tại; chuyển hóa nguồn lực và yêu cầu thành kết quả cụ thể.

Nhân dịp đầu năm mới, nhiệm kỳ mới và kế hoạch giai đoạn 5 năm, Bộ trưởng mong muốn nhà trường phát huy mạnh mẽ nội lực, mở rộng tư duy và tầm nhìn, chủ động bắt nhịp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 3 đến 5 năm tới, Bộ trưởng kỳ vọng nhà trường sẽ có diện mạo mới. Trước mắt, cần sớm kiện toàn Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chủ chốt để kịp thời đảm đương những nhiệm vụ lớn. Thành công của Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng chính là thành công của toàn ngành giáo dục.

Tại buổi gặp mặt, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các vụ, cục đã luôn quan tâm và đồng hành với sự phát triển của nhà trường.

cd4fa9ea-a889-416f-895f-4bd1129f7971.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn cho biết, cách đây hai năm, trong lần về thăm trường, Bộ trưởng đã có những chỉ đạo và định hướng quan trọng cho sự phát triển của nhà trường. Hai năm qua, nhà trường kiên trì triển khai theo các định hướng đó và đã đạt được những kết quả rõ nét, từng bước hình thành các định hướng phát triển theo hướng hiện đại.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, nhà trường luôn ý thức rõ trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chung của ngành giáo dục. Trong bối cảnh phía trước là giai đoạn có nhiều thay đổi, nhà trường sẽ chủ động thích ứng, tiếp tục nỗ lực, với quyết tâm đạt được kết quả thiết thực, không chỉ vì sự phát triển của Trường đại học Sư phạm Hà Nội mà còn góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề tại chương trình.

Quảng bá sản phẩm gắn với Lễ hội Chùa Thầy năm 2026

Tối 20/4, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai tổ chức Khai hội Chùa Thầy và khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch, Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội năm 2026 tại khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, Hà Nội.

Ban tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường trung học phổ thông Thái Phiên.

Lan tỏa thông điệp giao thông an toàn

Ngày 20/4, tại Trường trung học phổ thông Thái Phiên (phường Ngô Quyền, Hải Phòng), Ban Chuyên đề an ninh Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ra mắt chương trình “Giao thông xanh-Hành trình an toàn-Vững vàng tiên phong”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Hơn 400 đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân,người lao động, tham dự hội nghị.

Bắc Ninh: Lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển

Ngày 19/4, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cam kết “tỉnh luôn đặt lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội”.

Diễn giả và khách mời trao đổi cởi mở về những giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện nay tại Talkshow với chủ đề “Khi Gen Z “update” văn hóa trên mâm cơm Việt”. (Ảnh: Hồng Nhung)

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” - Giải mã nếp ăn của người Việt qua cách tiếp cận sáng tạo

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” diễn ra sáng 19/4 tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, góp phần khẳng định và lan tỏa giá trị truyền thống thể hiện qua các quy tắc ứng xử trong bữa ăn của gia đình người Việt xưa và nay.

Ảnh minh họa: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Kim Thành (Hải Phòng). (Ảnh: HÀ VY)

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đủ điều kiện (theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 25/7/2026.

Các đại diện Trà Việt Tú nhận vinh danh tại sự kiện phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương năm 2025. (Ảnh: L.Hường)

Trà biển Quảng Ninh khẳng định vị thế OCOP

Trong đời sống văn hóa người Việt, trà không chỉ là thức uống mà còn là một nếp sinh hoạt lâu đời, một cách ứng xử và thưởng thức tinh tế. Những năm gần đây, ngành trà Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường với những sản phẩm mang đậm bản sắc.