Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.
Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN+3 ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả nhất ở khu vực.

Thông qua hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và lương thực…, các nước ASEAN+3 đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từ khủng hoảng tài chính, đại dịch y tế, thiên tai thảm hoạ tới những bất ổn địa chính trị, địa kinh tế.

Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao sức chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, các Bộ trưởng nhất trí cần phát huy hơn nữa vai trò của ASEAN+3 là động lực chính của hợp tác Đông Á, trong đó ưu tiên hợp tác và liên kết kinh tế, nâng cao sức chống chịu và năng lực tập thể nhằm ứng phó với khủng hoảng hay cú sốc từ bên ngoài.

amm59-btng-tham-du-hnbtng-asean-3.jpg
Các Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027.

Theo đó, các Bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, gắn kết các thoả thuận thương mại tự do ở khu vực và khai thác hiệu quả thoả thuận hợp tác, hỗ trợ tài chính; nghiên cứu khả năng mở rộng quỹ dự trữ gạo để góp phần bảo đảm an ninh lương thực; xem xét khả năng lập kho dự trữ xăng dầu chung đi đôi với hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng...

Các nước cũng nhất trí gia tăng hợp tác chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng vị thế đi đầu của các nước Đông Bắc Á trong lĩnh vực này. Đầu tư vào con người thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hoá, du lịch cũng sẽ tiếp tục được chú trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược để các nước khu vực tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Để hợp tác ASEAN+3 tiếp tục phát triển và thích ứng hữu hiệu với những biến động trong môi trường chiến lược ở khu vực và thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thoả thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thoả thuận hợp tác năng lượng chung, nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức, cú sốc từ bên ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thoả thuận của các lãnh đạo về hợp tác phát triển xe điện, năng lượng sạch và phát triển carbon thấp.

Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp với các nước Đông Bắc Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình nhằm giúp ASEAN+3 tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.