Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tọa đàm với nhóm trí thức, khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc

Sáng 30/5, tại Seoul, Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tọa đàm cùng Nhóm trí thức, nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc, bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ... trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn hàng đầu hiện nay.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đại diện các trí thức, nhà khoa học trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc; đồng thời khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt tại nước ngoài là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam, là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, kiều bào ta ở Hàn Quốc nói riêng và luôn coi trọng các nguồn lực kinh tế, đầu tư và chất xám của kiều bào.

Bộ trưởng cho biết cảm thấy rất tự hào khi thấy cộng đồng trí thức Việt Nam ngày càng lớn mạnh, từng bước chiếm lĩnh, nắm bắt các lĩnh vực công nghệ mới, “sánh vai với các cường quốc năm châu”; mong rằng cộng đồng trí thức, những nhà khoa học phát huy giá trị Việt trong xã hội sở tại, tiếp tục cống hiến trí tuệ cho khoa học thế giới cũng như đóng góp xây dựng quê hương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết Chính phủ đang đặt quyết tâm rất cao cho các giải pháp tập trung vào 3 đột phá chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, công nghiệp bán dẫn với các thể chế, chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực. Bộ Ngoại giao đã lập Tổ công tác về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và sẵn sàng làm cầu nối đưa tri thức, công nghệ, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản trị, xây dựng đất nước, nhất là quan tâm, ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Các ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết, trách nhiệm và đồng lòng hướng về Tổ quốc, những giải pháp đề xuất rất sâu sắc và thiết thực.

* Cũng trong buổi sáng 30/5, tại Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự Lễ ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc chính thức được thành lập; nhấn mạnh việc thành lập Hiệp hội là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng doanh nhân Việt tại Hàn Quốc nói riêng, sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng kiều bào ta tại Hàn Quốc nói chung.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, kể từ năm 2022, hai nước đã lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ nhất về đầu tư (FDI), đứng thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), đứng thứ ba về hợp tác lao động, thương mại.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước thời gian qua, Bộ trưởng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và sẽ luôn có các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ đội ngũ doanh nhân kiều bào hướng về Tổ quốc, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc cần tranh thủ khai thác tốt các lợi thế và cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước, đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp trong nước, đoàn kết cùng phát triển ngày một lớn mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Thay mặt Hiệp hội, Chủ tịch Đào Tuấn Hùng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, coi trọng của Ủy ban Nhà nước về người nước ngoài, Bộ Ngoại giao đối với cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng; đồng thời mong muốn thời gian tới Hiệp hội tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong nước, để Hiệp hội phát huy được vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (gọi tắt là BAViK) được Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài chính thức công nhận kể từ ngày 21/10/2023. Hiệp hội có quy mô ban đầu hơn 40 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực đa dạng.

Theo thống kê, đến nay doanh nghiệp kiều bào tại Hàn Quốc đã có 29 dự án trong số 421 dự án đầu tư FDI của kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).