Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc tại Hòa Bình

Ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình; tặng quà cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó định hướng phát triển công nghiệp là động lực, du lịch là mũi nhọn, nông nghiệp hữu cơ là nền tảng cùng 5 đột phá chiến lược...

Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục giúp đỡ tỉnh, nhất là công tác thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thế giới, khu vực; xu hướng phát triển kinh tế của thế giới; thông tin, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hòa Bình để thu hút sự quan tâm của các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư; giới thiệu, ủng hộ tỉnh mở rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế; xúc tiến quảng bá, tư vấn hỗ trợ ngoại giao văn hóa. Đồng chí mong muốn Bộ Ngoại giao tạo điều kiện, hỗ trợ địa phương triển khai hoạt động ngoại giao...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) tặng tranh Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (phải).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) tặng tranh Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (phải).

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Hòa Bình đã đưa ra một số kiến nghị. Đó là: Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp và giúp đỡ để tỉnh có kế hoạch, đề án cụ thể cho từng lĩnh vực đối ngoại, đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, tiềm năng trong phát triển của địa phương, doanh nghiệp.

Bộ Ngoại giao giới thiệu, mời và đưa các đoàn khách quốc tế (đoàn ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài...) đến địa phương để trải nghiệm thực tế về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh; sản phẩm OCOP, nông nghiệp tiêu biểu... Qua đó, tỉnh quảng bá hình ảnh đến với bạn bè quốc tế, tạo mối quan hệ về các lĩnh vực, đối tác và hướng đi mới có hiệu quả, mang lại kết quả thiết thực hơn về hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được cũng như định hướng phát triển của Hòa Bình trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, các vụ thuộc bộ xây dựng quan hệ hợp tác giữa Hòa Bình với các nước. Đây là cơ sở để thiết lập các lĩnh vực hợp tác...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhất trí hỗ trợ Hòa Bình phát triển du lịch thông qua tổ chức các đoàn khách quốc tế trải nghiệm thực tế để giới thiệu hình ảnh của địa phương; đề nghị, các vụ thuộc bộ phối hợp với tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường trình UNESCO ghi danh; cập nhật kịp thời thông tin về các xu hướng thị trường giúp lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả…

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (trái) tặng quà cho công nhân Khu công nghiệp bờ trái sông Đà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (trái) tặng quà cho công nhân Khu công nghiệp bờ trái sông Đà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho công nhân lao động Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.