Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất

Chiều 20/10, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali đồng chủ trì.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali cùng các đại biểu tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali cùng các đại biểu tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì rất thành công các Hội nghị Quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025; qua đó tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024.

ndo_br_doan-malay-2.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá, trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng (ký tháng 12/2023 tại Hà Nội), hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua được hai bên triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, Đối thoại Chính sách quốc phòng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng...

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và những định hướng quan trọng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026 vừa qua, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại, Tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế; đồng thời, nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

ndo_br_doan-malay-16.jpg
Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua các hình thức triển khai như cử các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sang Malaysia tham gia các Khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Bộ Quốc phòng Malaysia tham gia các Khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước; qua đó, thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, hai Quân đội.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

ndo_br_doan-malay-12.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định và mong muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực không ngừng ngăn chặn xảy ra va chạm trên biển dưới mọi hình thức; mong muốn Malaysia cùng với Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN là giải quyết bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

ndo_br_doan-malay-13.jpg
Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về phần mình, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong tương lai.

ndo_br_doan-malay-5.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali cùng các đại biểu tại đối thoại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng thời gian qua, Ngài Datuk Lokman Hakim Ali mong muốn thời gian tới hai bên nỗ lực phối hợp triển khai hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Đất đai, tạo nền tảng pháp lý ổn định lâu dài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai theo hướng ổn định lâu dài, giải quyết căn bản những điểm nghẽn về quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên khen thưởng 70 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.