Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat

Chiều 28/1, nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Luang Prabang, Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Sok Chenda Sophea.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những thành tựu đạt được trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đánh giá cao hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian gần đây; thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn về ngoại giao kinh tế, hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao…

Trao đổi về một số định hướng trọng tâm thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức linh hoạt; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào (tháng 1/2024); tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Lào trong công tác đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024; phối hợp chặt chẽ với Lào trong việc thúc đẩy Kế hoạch Chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm (dự kiến vào tháng 4/2024) và sẽ báo cáo với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cùng các quốc gia thành viên giữ vững đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

* Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Sok Chenda Sophea, hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ láng giềng, đoàn kết hữu nghị; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, hợp tác chính trị-an ninh-quốc phòng tiếp tục phát triển tin cậy, gắn bó; hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet tháng 12/2023.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi về tình hình và phương hướng hợp tác hai nước, hai Bộ Ngoại giao thời gian tới, hai Bộ trưởng nhất trí tích cực phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ký tại chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet; tiếp tục tích cực trao đổi, đàm phán phân giới cắm mốc 16% đường biên giới đất liền còn lại; xem xét mở thêm các cửa khẩu mới giữa hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia đề nghị hai bên cần hợp tác tăng cường kết nối nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch.

Về hợp tác trong ASEAN, hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024; thúc đẩy đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao sáng kiến tổ chức “Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh và bền vững, lấy người dân làm Trung tâm” của Việt Nam (tháng 4/2024) và cho biết sẽ báo cáo với Thủ tướng Campuchia Hun Manet để tham dự theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sok Chenda Sophea sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.