Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Chủ tịch EC và Bộ trưởng nhiều nước nhằm thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam

Trong hai ngày 1-2/2/2024, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 24 và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng các nước, trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

* Gặp Phó Chủ tịch Ủy Ban châu Âu (EC) kiêm đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh, làm sâu sắc khuôn khổ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, triển khai đầy đủ, hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, 10 nước thành viên EU còn lại hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu từ Việt Nam-EU (EVIPA) và EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đồng thời mở rộng các dự án hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nhất là thông qua khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU. Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với EU trên các diễn đàn đa phương và sẵn sàng làm cầu nối giúp EU kết nối với khu vực.

Phó Chủ tịch EC Josep Borrell khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực, hứa sẽ thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư châu Âu đang chuyển hướng vào Việt Nam. Về IUU, Phó Chủ tịch EC ghi nhận tích cực nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và mong Đoàn thanh tra của EC sắp tới sẽ đạt kết quả tốt. Phó Chủ tịch EC cũng thông báo kế hoạch thăm Việt Nam vào mùa hè này.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

* Gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bungary Mariya Gabriel

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục được vun đắp và phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định khu vực Trung Đông Âu đóng vai trò rất quan trọng, là cửa ngõ, cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), trong đó, Bungary là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng hoan nghênh việc Quốc hội Bungary phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và đề nghị Bungary ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với thủy sản Việt Nam cũng như quan tâm hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ưu tiên về chuyển đổi năng lượng và phát triển xanh.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao sắp tới; sớm nối lại kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật; đồng thời sẽ tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là hợp tác về giáo dục-đào tạo, lao động, nông nghiệp, y tế và du lịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Mariya Gabriel ghi nhận tích cực các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

* Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski

Trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên khẳng định luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và trao đổi nhiều biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) trong năm 2024 nhằm góp phần đẩy mạnh quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa EU và Việt Nam; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh cáo “thẻ vàng” (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước; tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski chia sẻ những ý kiến của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Ba Lan sinh sống ổn định, lâu dài và hợp pháp tại Ba Lan, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

* Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares Bueno

Hai Bộ trưởng khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha; nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh và tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; cảm ơn Tây Ban Nha đã phê chuẩn Hiệp định đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đề nghị Tây Ban thúc đẩy các thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn EVIPA và giúp thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao José Manuel Albares Bueno ghi nhận tích cực các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam trong năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng như đề nghị hai nước xem xét khả năng hợp tác trong xây dựng đường sắt cao tốc.

* Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Giorgos Gerapetritis

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Giorgos Gerapetritis bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam; chia sẻ niềm tự hào về sức chống chịu mạnh mẽ của nền kinh tế Hy Lạp. Với tốc độ tăng trưởng 3%, Hy Lạp dẫn đầu các nền kinh tế châu Âu trong năm nay.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hai nước, đồng thời nhất trí hai bên cần tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Hy Lạp đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời mong Hy Lạp thúc đẩy các thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định này. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác về vận tải biển, tránh đánh thuế hai lần và lao động; mong hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, trong đó có chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đề cao chủ nghĩa đa phương; ủng hộ việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên các biển và đại dương; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

* Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ song phương trong thời gian qua, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao và tổ chức các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan; bày tỏ tin tưởng việc Phần Lan phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đồng thời triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mở ra cơ hội hợp tác mới cho hai nước, nhất là về nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh. Bộ trưởng đề nghị Phần Lan hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề thẻ vàng IUU và phát triển nghề cá bền vững.

Bộ trưởng Elina Valtonen ghi nhận tích cực các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; nhấn mạnh công nghệ cao là lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng của hai nước; mong Việt Nam hỗ trợ Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN, trong đó có việc ủng hộ Phần Lan tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có việc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

* Gặp Cao ủy EU phụ trách đối tác quốc tế Jutta Urpilainen

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng EU và Bà Cao ủy tổ chức thành công hai hoạt động quan trọng dịp này, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ ASEAN-EU và EU với các đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; khẳng định EU và các thành viên EU là những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bà Cao ủy Jutta Urpilainen nhấn mạnh Việt Nam là đối tác duy nhất đã thiết lập 5 khuôn khổ hợp tác lớn với EU trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, thương mại, đầu tư và năng lượng; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, góp phần đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn EU đã ưu tiên dành nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam phát triển thời gian qua; bày tỏ mong muốn EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường kết nối và chuyển đổi năng lượng.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực và trên thế giới; đề cao việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.