Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3

Trước, trong, sau những ngày cơn bão số 3 đổ bộ, Bộ Công an đã huy động 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng chục nghìn trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ giúp nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh, trật tự và khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.
Huy động 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn.
Huy động 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 12/9, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Trong những ngày vừa qua, Cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh, đã đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các địa phương khu vực phía Bắc nước ta.

Bộ trưởng Công an trân trọng cảm ơn nhân dân đã ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao phó.

Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các Công điện, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khẳng định bản lĩnh của lực lượng vũ trang, thực sự là chỗ dựa của nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”;

Bộ Công an đã huy động hơn 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng chục nghìn trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ giúp Nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh, trật tự và khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Trong bão, lũ, có 3 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, thiệt mạng và nhiều đồng chí bị thương; có đồng chí bị mất người thân, thiệt hại tài sản khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang xin chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất, gia đình có cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh; gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của nhân dân và gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an vùng bị ảnh hưởng của bão lũ.

Bộ trưởng Công an ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần quyết tâm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả Cơn bão số 3.

Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng.

Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng.

Thời gian tới, nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, sụt lún, ngập úng vẫn đang hiện hữu, Thượng tướng Lương Tam Quang tin tưởng , toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quán triệt thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “cứu dân là ưu tiên cao nhất”, cùng với lực lượng Quân đội nhân dân và các lực lượng chức năng triển khai nhanh nhất mọi biện pháp tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng phân lũ, xả lũ đến nơi an toàn; đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận tay người cần hỗ trợ;

Bố trí lực lượng chốt chặn bảo đảm an toàn cho người dân ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, vỡ đê… Tích cực hỗ trợ thực hiện các biện pháp khôi phục hoạt động bình thường của đời sống xã hội và sản xuất, kinh doanh;

Phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Bảo vệ an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng lợi dụng đẩy giá, trục lợi, trộm cắp tài sản, đưa tin giả, tin sai sự thật về tình hình thiên tai và công tác khắc phục hậu quả bão lụt;

Quan tâm thăm hỏi, động viên, thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân các gia đình bị thiệt hại; tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái” ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, người dân bị nạn, bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.