Bộ Nội vụ ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Chương trình ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra của Bộ Nội vụ đã vận động được số tiền đóng góp 1 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ được Bộ Nội vụ chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11. (Ảnh Moha)
Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11. (Ảnh Moha)

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều ngày 10/10, Bộ Nội vụ tổ chức chương trình ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 10 và bão số 11 gây ra.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng chia sẻ, chỉ trong tháng 9 và tháng 10/2025, nước ta đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó cơn bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) đã ảnh hưởng rất lớn, cùng với các đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ và miền trung.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng; tổng thiệt hại ước tính 33.549 tỷ đồng.

“Riêng hoàn lưu sau bão số 11 đã trở thành đợt thiên tai nghiêm trọng khi gây ra lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương, với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, lũ vượt lịch sử, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu”, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết.

Trong những ngày qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và đồng bào cả nước đã và đang cùng hướng về các tỉnh miền bắc với những nghĩa cử cao đẹp, những hành động sẻ chia thiết thực.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, của Đảng ủy Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, với tình cảm và trách nhiệm, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ đóng góp tối thiểu 1 ngày lương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra.

Thứ trưởng tin rằng, mỗi cá nhân đều cảm nhận sâu sắc được nỗi mất mát của bà con vùng lũ, và đều mong muốn góp phần nhỏ bé để chia sẻ bớt khó khăn, với trái tim đồng cảm, với tinh thần trách nhiệm và truyền thống đoàn kết, mỗi người hãy tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ. Mỗi sự đóng góp đều là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp bà con có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất, cống hiến cho địa phương và đất nước.

Tính đến ngày 10/10, tổng số tiền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ đóng góp là 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đóng góp ủng hộ sẽ được cơ quan này chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão khắc phục hậu quả.

Đến 17 giờ ngày 10/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả sau bão lũ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền hơn 887 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.