Bỏ giấy phép – Mở lối tương lai cho đô thị hiện đại

Đô thị Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của các tòa nhà cao tầng. Thế nhưng, thủ tục cấp phép xây dựng thường bị mang danh “con ong vò vẽ” vẫn là rào cản khiến nhiều dự án trì trệ, chi phí leo thang và tạo áp lực lên bộ máy hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 01. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 01. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng đang bước vào giai đoạn đột phá. Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ đặt ra chương trình tổng thể cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh, trong đó có lĩnh vực xây dựng. Tiếp đó, Công điện 78/CĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế xây dựng được thẩm định. Mục tiêu là cắt giảm 30% điều kiện kinh doanh, giảm gánh nặng thủ tục, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Trước những chuyển động này, nhiều bạn đọc Báo Nhân Dân đã bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng và cả những băn khoăn xoay quanh khả năng thực thi, năng lực hậu kiểm và khung pháp lý đi kèm.

Để làm rõ khía cạnh thực tiễn, nhiều ý kiến từ người trong cuộc đã được ghi nhận. Kiến trúc sư trẻ Lê Thị Mai tại Hà Nội chia sẻ: Quy trình miễn giấy phép cho công trình quy hoạch chi tiết là một bước tiến rất cần thiết, bởi nó xóa bỏ phần lớn thủ tục rườm rà và chi phí phát sinh. Tuy nhiên, việc chuyển sang cơ chế hậu kiểm đòi hỏi phải có hướng dẫn rõ ràng, quy trình minh bạch và công tác giám sát đủ mạnh, nhằm tránh phát sinh vi phạm do thiếu hiểu biết hoặc buông lỏng quản lý.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng, chủ một doanh nghiệp xây dựng vừa hoàn thành dự án nhà ở xã hội, đồng tình cao với chủ trương số hóa quy trình. Theo anh, dù bước đầu doanh nghiệp sẽ phải đầu tư phần mềm, kết nối hệ thống dữ liệu và đào tạo nhân sự, nhưng hiệu quả lâu dài rất đáng kể. Khi các cơ quan quản lý chia sẻ dữ liệu tự động, hồ sơ và số liệu dự án trở nên minh bạch, loại bỏ kẽ hở “lách luật”. Nhờ nộp hồ sơ online, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ và nhận kết quả ngay lập tức, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, với chế tài xử lý vi phạm đủ mạnh từ phạt hành chính nặng đến tạm dừng dự án; mọi khai báo sai, khai man đều bị phát hiện và xử lý kịp thời, buộc doanh nghiệp phải chuẩn hóa quy trình nội bộ và nâng cao chất lượng giám sát.

Khảo sát của Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế tại bốn địa phương trọng điểm gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Đà Lạt cho thấy hơn 70% người dân ủng hộ việc bỏ giấy phép xây dựng đối với công trình đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Đa số ý kiến cho rằng việc khai báo trực tuyến bản sao quy hoạch cùng cam kết tuân thủ giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí dịch vụ “cò phép” và tăng tính chủ động trong chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thi công.

Anh Nguyễn Văn An, cư dân Hà Nội, cho biết trước đây phải chờ đợi 3–4 tuần để xin giấy phép, nay chỉ mất 3 ngày làm việc, giúp anh giảm một nửa chi phí dịch vụ. Một số hộ dân khác cũng ghi nhận quy trình mới đã tiết kiệm đáng kể thời gian, đặc biệt với những người tự xây nhà không qua trung gian.

Tiến sĩ Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, nhận định: “Khát khao cắt giảm thủ tục 30% không chỉ là rút ngắn thời gian, mà còn là thách thức xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, trách nhiệm và đồng bộ”.

Thực tiễn cho thấy, trước khi có Công điện 78, công dân thường phải chờ đợi 15-20 ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng; nhiều nơi kéo dài đến hơn 30 ngày do thiếu hướng dẫn chi tiết và nhân lực chuyên trách. Chi phí dịch vụ tư vấn, vẽ hồ sơ “xin phép” dao động từ 30-50 triệu đồng cho một căn nhà 5 tầng, chưa tính đến chi phí cơ hội phát sinh khi dự án bị đình trệ.

Luật sư Nguyễn Xuân Dũng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, khẳng định: “Chi phí không chỉ là tiền lệ phí, mà còn là khoản mà người dân phải bỏ ra cho dịch vụ trung gian, khiến mục tiêu tiết giảm hành chính trở nên xa vời”.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Tư vấn Pháp luật và Thông tin Truyền thông (Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế), cho rằng: “Để chủ trương miễn giấy phép xây dựng thực sự phát huy hiệu quả, cần đi kèm với cơ chế khai báo trực tuyến đơn giản, công khai dữ liệu quy hoạch và ứng dụng công nghệ giám sát từ xa như bản đồ số, camera công trình, hệ thống liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Đây là nền tảng để bảo đảm khâu hậu kiểm vận hành thực chất, phòng ngừa vi phạm và minh bạch hóa toàn bộ quá trình xây dựng”.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Văn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Các vấn đề Xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội, nhận định: “Theo tính toán, mỗi dự án 100 tỷ đồng tiết kiệm 1-5 tỷ chi phí hành chính (1-5% tổng vốn), góp thêm 0,1-0,2 điểm % GDP hằng năm khi nhân rộng hàng trăm dự án. Do vậy, giảm chi phí và thời gian cấp phép không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng công trình, phù hợp xu hướng xây dựng xanh, bền vững”.

Việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép còn có thể thúc đẩy dòng vốn FDI vào bất động sản công nghiệp, hạ tầng đô thị và công nghệ xây dựng xanh, đồng thời khơi thông nhu cầu tự xây dựng nhà ở, đặc biệt cho nhóm thu nhập thấp và trung bình.

Tiến sĩ Tạ Ngọc Hải cảnh báo, nếu thiếu minh bạch và cập nhật kịp thời trong công khai quy hoạch chi tiết 1/500, chính sách này có thể dẫn đến hệ lụy xã hội đáng lo ngại: “Nguy cơ ‘cắt góc’ xây dựng, phá vỡ mặt bằng đô thị, chồng chéo hạ tầng kỹ thuật, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và môi trường sống, đặc biệt tại các đô thị lớn là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hậu kiểm không thực chất”.

Kiểm soát hậu kỳ đòi hỏi tăng cường năng lực thanh tra xây dựng, công an kinh tế và quản lý đô thị. Đầu tư flycam, camera giám sát và hệ thống bản đồ số liên thông là điều kiện tiên quyết để phát hiện sai phạm kịp thời.

Khung pháp lý hiện hành gồm Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi-bổ sung 2020), Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn 2024 (hiệu lực quy hoạch chi tiết 1/500). Luật sư Nguyễn Xuân Dũng bổ sung thêm: “Luật Xây dựng và nghị định hướng dẫn cần bổ sung danh mục công trình được miễn giấy phép, quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi vi phạm, cùng với chế tài phạt 10-15 % tổng chi phí công trình và tước quyền đăng ký khi tái phạm”.

bxd.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy thông tin tới báo chí tại họp báo thường kỳ ngày 4/6 về phương án bỏ giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở của người dân. (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh tại Họp báo Chính phủ ngày 4/6/2025: “Bãi bỏ giấy phép tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 là hướng đi đúng, nhưng nhất thiết phải tuân thủ chặt chẽ quy trình rà soát, thẩm định và giám sát để không tạo ra lỗ hổng quản lý”.

Về dài hạn, rút ngắn thủ tục và tăng cường hậu kiểm dự kiến đóng góp thêm 0,1-0,2 điểm % cho tăng trưởng GDP mỗi năm. Giá nhà ở giảm 5-8% trong 3-5 năm, giúp người thu nhập thấp và trung bình dễ tiếp cận chốn an cư. Thị trường bất động sản sẽ tái cấu trúc, thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ và công nghệ xây dựng xanh. Quản lý đô thị chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm toàn diện, thúc đẩy số hóa quy hoạch, minh bạch thông tin và nâng cao năng lực giám sát.

Nếu được triển khai đồng bộ, các giải pháp cải cách không chỉ giúp bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, mà còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp thông qua tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm rủi ro pháp lý.

Bạn đọc và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng, đây không chỉ là một bước đi kỹ thuật trong cải tổ thủ tục hành chính, mà còn là tiền đề hình thành nền quản trị đô thị công bằng, minh bạch–nơi mỗi công trình xây dựng thể hiện trách nhiệm pháp lý và xã hội.

Tuy nhiên, để chủ trương miễn giấy phép xây dựng thực sự phát huy hiệu quả, cần đi kèm với khung pháp lý rõ ràng, dễ tiếp cận thông tin quy hoạch, nâng cao năng lực hậu kiểm và ứng dụng công nghệ minh bạch, hiện đại.

Cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình đã có quy hoạch chi tiết 1/500 theo Công điện 78/CĐ-TTg:

"1. Bộ trưởng Xây dựng tập trung thực hiện:

a) Khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 361 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 447 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025, trong đó lưu ý tập trung nghiên cứu, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

b) Cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị.

c) Cắt giảm đối tượng phải thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thiết kế tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

d) Rà soát, bổ sung đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thiết trong lĩnh vực xây dựng, nhất là quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động đầu tư xây dựng; bãi bỏ, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp, gây lãng phí trong đầu tư các công trình xây dựng.

đ) Cắt giảm thủ tục hành chính về năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp theo hướng chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sang việc doanh nghiệp tự công bố đủ điều kiện hoạt động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hậu kiểm; giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

e) Tiếp tục nghiên cứu phân cấp triệt để thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

g) Đẩy mạnh số hóa, tự động hóa (BIM, GIS, IoT,...), tái sử dụng dữ liệu (quy hoạch, đất đai, hoạt động xây dựng, dân cư, doanh nghiệp,...) trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng để cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

h) Giao Bộ trưởng Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng theo các mục tiêu, yêu cầu, chỉ đạo tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ và các nhiệm vụ tại Công điện này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện (trong báo cáo cải cách thủ tục hành chính) trước ngày 25 hằng tháng".

Công điện 78/CĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng động viên, ổn định tâm lý du khách khi được giải cứu.

Nhiều du khách lạc đường khi tham quan: Không thể xem nhẹ yếu tố an toàn

Kỳ nghỉ lễ và mùa du lịch hè đang đến gần, nhu cầu tham quan, khám phá thiên nhiên ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ du khách bị lạc đường, gặp nạn khi tham quan tự phát. Thực tế này đòi hỏi nâng cao ý thức an toàn của du khách và tăng cường quản lý tại các điểm đến có địa hình phức tạp.

Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời số 5492/UBND-BTCD ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nội dung chính như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn của các hộ dân và phụ huynh học sinh Trường trung học cơ sở Tân Hiệp, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

[Ảnh] Nút giao Vành đai 3,5-Đại lộ Thăng Long: Điểm nhấn hạ tầng phía tây Thủ đô

[Ảnh] Nút giao Vành đai 3,5-Đại lộ Thăng Long: Điểm nhấn hạ tầng phía tây Thủ đô

Trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông đồng bộ của Hà Nội, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được xác định là một công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông và mở rộng không gian đô thị về phía tây.

Ảnh minh họa. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Bảo đảm chế độ, chính sách cho gia đình liệt sĩ

Ông Phạm Văn Thụ đón tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” của người anh cả đã hy sinh hơn 70 năm trước. Khoảnh khắc đó đã khép lại một hành trình dài bảo vệ quyền lợi của gia đình ông, nhưng phía sau đó là câu hỏi: Vì sao một liệt sĩ đã được công nhận từ lâu, lại phải mất nhiều năm để gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi?

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường dài hơn 470m nối từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (Hà Nội) đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

Những ngày giữa tháng 4/2026, tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Ảnh minh họa.

Công trình xây dựng với giấy phép có thời hạn hết hiệu lực, có được bồi thường khi thu hồi đất?

Tòa soạn nhận được câu hỏi của một số bạn đọc phản ánh về trường hợp công trình xây dựng trên đất thuộc diện thu hồi, đã được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, song đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất thì giấy phép đã hết hiệu lực. Bạn đọc băn khoăn liệu trong tình huống này, công trình có được bồi thường hay không.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Mở rộng giám sát xã hội từ phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ ngày 1/4, theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông ngay trên ứng dụng VNeID, mở thêm kênh giám sát nhanh, minh bạch. Quy định được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn ngừa nguy cơ bị lạm dụng.

Mỗi gia đình có đất sản xuất bị ngập sẽ được nhà máy thủy điện bồi thường 170 triệu đồng.

Cao Bằng: Nhà máy thủy điện và người dân đã “chốt” phương án đền bù đất vùng lòng hồ

Sáng 27/3, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng cho biết, Nhà máy thủy điện Thoong Gót II (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh) và 2 gia đình có diện tích đất bị ngập trong vùng lòng hồ nhà máy thủy điện đã thống nhất phương án bồi thường đất vùng lòng hồ thủy điện sau 13 năm dây dưa kéo dài.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Bảo tín Minh Châu vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Mua vàng trả tiền trước, nhận vàng sau: Cần hiểu đúng để tránh rủi ro

Tòa soạn nhận được thư của một số bạn đọc phản ánh về việc gần đây xuất hiện hình thức mua vàng “trả tiền trước, nhận vàng sau” tại một số cửa hàng kinh doanh vàng. Bạn đọc băn khoăn liệu giao dịch này có phù hợp quy định pháp luật hiện hành hay không, và quyền lợi của người mua được bảo đảm ra sao.

Nhân viên cửa hàng tư vấn cho khách về các mẫu xe điện mới nhất 2026.

Hà Nội: Thị trường xe điện ghi nhận sức mua tăng mạnh

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng và thông tin về lộ trình hạn chế xe xăng trong khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026, nhiều người dân tại Hà Nội đang chuyển hướng sang lựa chọn xe điện. Thị trường ghi nhận sức mua tăng rõ rệt, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới hướng tới tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.

Người dân làm các thủ tục liên quan sự kiện hộ tịch. (Ảnh: TL)

Gỡ bỏ “rào cản địa giới”, người dân được hưởng lợi từ thủ tục linh hoạt

Việc “mở” đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú trong dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Đây được xem là một bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang phục vụ người dân trên nền tảng số, với nhiều lợi ích thiết thực nếu được triển khai hiệu quả.