Hà Nam trao giấy phép Đầu tư Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn VI

Chiều 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn VI cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hà Nam.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho nhà đầu tư.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho nhà đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Đồng Văn VI đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 19/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy mô diện tích của dự án là 250ha với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Tiên Ngoại, xã Yên Nam và xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự án Khu Công nghiệp Đồng Văn VI được triển khai ở xã Tiên Ngoại, xã Yên Nam và xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với diện tích 250ha, tổng nguồn vốn đầu tư là 2.975,581 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng nhà đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Hà Nam.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, phát triển các Khu công nghiệp là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam. Tỉnh luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu công nghiệp tại tỉnh.

Đồng chí đề nghị Thị xã Duy Tiên phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; chú trọng tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất phục vụ các dự án đô thị, Khu công nghiệp trên địa bàn; đồng thời rà soát, thống kê người dân trong khu vực thu hồi đất để hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm.

Phối hợp với ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối tới Khu công nghiệp, các dự án đô thị; dành nguồn lực đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế; nhà ở xã hội phục vụ người lao động làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải nghiên cứu chính sách trợ giá cho các tuyến xe buýt liên tỉnh với các tỉnh lân cận để hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh.

Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ thủ tục nhanh nhất cho nhà đầu tư triển khai Dự án. Các sở, ban, ngành tạo có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho Dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình II tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, con người, để triển khai dự án đúng tiến độ.

Lãnh đạo Tập đoàn Western Pacific phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Tập đoàn Western Pacific phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Vương Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Western Pacific, đại diện nhà đầu tư trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Hà Nam trong quá trình triển khai đầu tư dự án. Nhà đầu tư cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án đảm bảo tiến độ; đồng thời mong muốn tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kết nối giao thông tới Khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong thu hút các doanh nghiệp vào Khu công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.