Bộ Giao thông vận tải: Phải coi các tuyến vận tải thủy đều là “luồng xanh”

Trong giai đoạn thu hoạch rộ lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long, do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở khá ngặt nghèo, các ghe, thuyền gia dụng vận chuyển lúa không được phép di chuyển từ vùng này sang vùng khác khiến lưu thông lúa gạo bị tắc nghẽn. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải nêu quan điểm, phải coi tất cả các tuyến vận tải thủy đều là “luồng xanh”, được phép hoạt động bình thường và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Kênh Chợ Gạo - tuyến vận tải thủy trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cung cấp)
Kênh Chợ Gạo - tuyến vận tải thủy trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cung cấp)

Chủ động gỡ khó lưu thông nông sản

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với Sở Giao thông vận tải 63 tỉnh, thành phố về vận tải hàng hóa gắn với phòng chống dịch chiều 18/8, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 12/8, vụ lúa hè thu tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch 780 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 4,524 triệu tấn. Hiện nay đang trong thời điểm thu hoạch rộ và kết thúc vào khoảng giữa tháng 9 tới.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho hay, thời gian qua, khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, nảy sinh nhiều vấn đề vướng mắc về vận tải, ngành Giao thông vận tải đã kịp thời ban hành nhiều giải pháp và văn bản hướng dẫn, đôn đốc để hoạt động lưu thông hàng hóa thông suốt; sự phối hợp của Tổ công tác đặc biệt phía nam của ngành giao thông rất tích cực và hiệu quả. Một số tình huống cần tháo gỡ ngay kể cả sau 12 giờ đêm, chỉ cần trao đổi qua điện thoại đề nghị với tổ công tác đều được giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là việc áp dụng Chỉ thị 16 tại 19 địa phương phía nam, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lưu thông lúa hàng hóa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng xuất khẩu. Trong giai đoạn thu hoạch lúa hiện nay, điểm nghẽn nhất do các biện pháp phòng chống dịch triển khai tại cơ sở cấp xã, cấp thôn, ấp… khá ngặt nghèo, dẫn đến thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động thời vụ trên đồng, từ người đi thu mua cho đến người gặt lúa, bốc vác xuống ghe. Đặc thù của khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải sử dụng ghe, thuyền gia dụng để vận chuyển lúa từ ruộng, đồng đi các nơi; nhưng các loại hình phương tiện này hiện không được phép di chuyển từ vùng này sang vùng khác, nhất là khu vực kênh, mương thủy lợi nội đồng.

Trước thực tế này, Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nêu rõ quan điểm: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vận tải đường thủy là loại hình có ưu điểm tối ưu và hiệu quả nhất, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Chính vì vậy hiện nay, tất cả các tuyến vận tải thủy đều được coi là “luồng xanh”, tức là được phép hoạt động bình thường và tuân theo quy định phòng chống dịch của ngành y tế đối với đội ngũ thuyền viên, tuyệt đối không được lợi dụng để chở người trái phép.

Về vướng mắc theo phản ánh của ngành nông nghiệp, việc quản lý và cho phép các phương tiện ghe thuyền nhỏ đi trong kênh rạch, tuyến thủy lợi nội đồng thuộc về thẩm quyền của địa phương. Bộ yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất phương án, có giải pháp tạo điều kiện cho người dân được ra đồng lao động, vận chuyển máy gặt vào địa phương để thu hoạch cũng như cho phép ghe, thuyền dân sinh, thuyền gia dụng được lưu thông vào các tuyến kênh, mương, hệ thống thủy lợi nội đồng để thu gom lúa gạo, kết nối với các tuyến đường thủy, không để gián đoạn khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ.

Mã QR không phải “giấy phép con”

Theo Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền, hiện nay, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội đã lắp camera tại các chốt kiểm dịch để quét mã QR tự động nên lưu thông rất thuận lợi. Các quy định, hướng dẫn về việc khai báo thông tin cấp mã QR, các tuyến vận tải được phép lưu thông đã được công bố công khai trên website của Tổng cục cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, doanh nghiệp và lái xe có thể chủ động nắm bắt để thực hiện, tránh bị đối tượng xấu trục lợi. Tổng cục đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và hướng dẫn nếu có vướng mắc.

Bộ Giao thông vận tải: Phải coi các tuyến vận tải thủy đều là “luồng xanh” -0
Vận chuyển lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiểm tra hậu kiểm tại bến bãi hơn 500 phương tiện, lập biên bản xử lý 36 trường hợp, thu hồi 30 mã QR. Sở cũng bố trí hơn 2.000 phương tiện ô-tô các loại để sẵn sàng phục vụ mọi tình huống nảy sinh. Qua kiểm tra tại các địa phương, đã phát hiện một số trường hợp lái xe dương tính với virus SARS-CoV-2, cá biệt vẫn có trường hợp lợi dụng giấy nhận diện “luồng xanh” để chở người và hàng hóa cấm. Tại các điểm hỗ trợ test nhanh của Cục Y tế (Bộ Giao thông vận tải) đặt tại các địa phương, đã hỗ trợ test nhanh cho hơn 15 nghìn lái xe, phát hiện 26 trường hợp dương tính.

“Hiện nay, mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều được tổ chức thực hiện trong điều kiện chấp hành nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch. Bộ Giao thông vận tải luôn chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp tổ chức giao thông phù hợp diễn biến dịch bệnh để lưu thông hàng hóa cũng như quản lý, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch. Rất mong doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe, thuyền viên hết sức chia sẻ và thống nhất nhận thức với trách nhiệm cao nhất, không để phát sinh lây lan dịch bệnh do hoạt động vận tải. Bộ Giao thông vận tải luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý và điều chỉnh phù hợp thực tiễn”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chia sẻ.

Qua ý kiến của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng là những địa phương có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa lớn, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định: Việc cấp mã QR đối với phương tiện vận tải hàng hóa là giải pháp hiệu quả trong tổ chức giao thông. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện kinh doanh, không phải một loại giấy phép và không phải điều kiện bắt buộc để lưu thông. Việc cấp mã QR (với đầy đủ thông tin về phương tiện, lộ trình, lái xe và giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực) nhằm để phân loại các phương tiện được ưu tiên lưu thông qua các “luồng xanh” tại chốt kiểm soát. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý giám sát việc chấp hành phòng chống dịch của doanh nghiệp và lái xe; việc kiểm tra đối với phương tiện đã được cấp QR theo phương thức xác suất, tiền kiểm, hậu kiểm.

Những phương tiện vận tải hàng hóa chưa được cấp mã QR vẫn được lưu thông, tuy nhiên phải chấp hành kiểm tra về y tế đối với lái xe và người phục vụ theo xe, kiểm tra việc chấp hành vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch. Các trường hợp lợi dụng mã QR để trục lợi hoặc vi phạm chở người, chở hàng hóa cấm, gây lây nhiễm dịch bệnh là hành vi vi phạm pháp luật, cần được kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, không để gây dư luận xấu về chính sách của nhà nước. Việc tổ chức giao thông phải linh hoạt, không máy móc, cứng nhắc, hoạt động vận tải trong “vùng xanh” phải được tổ chức bình thường, vấn đề là kiểm soát tốt tại ranh giới với “vùng cam” hay “vùng đỏ” để tránh dịch xâm nhập.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, đến thời điểm này, về cơ bản cả hệ thống đã vào cuộc một cách trách nhiệm, vận hành hiệu quả công tác lưu thông hàng hóa. Bộ Giao thông vận tải đề nghị các bộ, ngành phối hợp, thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn một cách kịp thời, hoặc kiến nghị Chính phủ xem xét, tháo gỡ vấn đề vượt thẩm quyền. Các cơ quan quản lý ở địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi tiêu cực, cố tình nhũng nhiễu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu được phát hiện.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.