Bộ đội Biên phòng Bình Định thu giữ gần 4 tấn đường nhập lậu

Ngày 25/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) phối hợp Công an phường Tam Quan Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện lượng lớn đường nhập lậu không có giấy tờ hợp pháp.
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.

Vào 13 giờ 30 phút, tổ công tác tiến hành tuần tra trên địa bàn phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn khi đến trước số nhà 757 đường Võ Văn Kiệt, khu phố Trung Hóa phát hiện ông Nguyễn Văn Triều (38 tuổi, trú tại Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam) đang bốc xếp 22 bao đường loại 50kg lên xe ba bánh tự chế từ kho chứa hàng tại địa chỉ nói trên.

Qua kiểm tra, ông Triều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số đường đang vận chuyển. Ông khai nhận chỉ là người chở thuê, thực hiện việc bốc xếp theo yêu cầu của bà Lê Thị Mỹ Dung (48 tuổi, trú tại khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn).

Tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của bà Dung, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 55 bao đường Thái Lan, nâng tổng số lượng đường nhập lậu bị thu giữ lên 77 bao, tương đương gần 4 tấn. Theo lời khai của bà Lê Thị Mỹ Dung, toàn bộ số đường này được mua từ một người phụ nữ tên “Bổ”, nhưng không rõ nhân thân lai lịch. Sau khi nhập về kho, bà Dung thuê ông Triều chở hàng về nhà để tiêu thụ.

Hiện nay, việc buôn bán đường nhập lậu diễn ra khá phổ biến, do giá rẻ hơn so sản phẩm nhập khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, loại đường này không có nguồn gốc rõ ràng, không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Việc nhập lậu đường không chỉ gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất đường trong nước, mà còn có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng đối với người tiêu dùng, nếu sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Để bảo đảm đúng quy định pháp luật, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã tiến hành mời các cá nhân liên quan về trụ sở, đưa toàn bộ tang vật và phương tiện về đồn để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, trường hợp buôn bán hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm. Bộ đội Biên phòng Bình Định khẳng định sẽ kiên quyết xử lý, phối hợp các lực lượng chức năng liên quan để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ thị trường trong nước và sức khỏe người dân.

Vụ việc thu giữ gần 4 tấn đường nhập lậu tại Bình Định một lần nữa cho thấy các nguy cơ từ việc kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến thị trường và sức khỏe cộng đồng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tiếp tay cho hàng nhập lậu, cần mua sản phẩm có chứng nhận kiểm định rõ ràng, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng các sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thị trường, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hướng tới một môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.