Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Ngày 17/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.
Quang cảnh hội thi.
Quang cảnh hội thi.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/3. Tham gia Hội thi có 27 thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó, cán bộ chuyên trách các đồn biên phòng, hải đội, tiểu đoàn huấn luyện và khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Các thí sinh tham gia thực hiện 3 nội dung phần thi gồm: biên soạn bài giảng chính trị; thực hành giảng nội dung theo bài giảng đã biên soạn và phần thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, công tác giáo dục chính trị tại đơn vị là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa, công tác huấn luyện bộ đội; là khâu căn bản, trung tâm, có ý nghĩa quyết định hình thành nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và năng lực hoạt động thực tiễn của quân nhân.

Hội thi nhằm nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, trọng tâm là giáo dục sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, của đơn vị… Đồng thời, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định năm nay có nhiều phần thi, với các nội dung tương đối toàn diện, đòi hỏi cán bộ dự thi không những phải có kiến thức, hiểu biết sâu rộng, mà còn phải có bản lĩnh vững vàng, tác phong chững chạc, tư duy nhạy bén, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Đặc biệt, các thí sinh dự thi đều phải chuẩn bị giáo án điện tử, trình chiếu.

Đây cũng là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất công tác giáo dục chính trị trong đơn vị; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Qua đó, giúp cấp ủy, chỉ huy nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, làm cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị.

Mặt khác, hội thi cũng là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong toàn đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị mình.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.