Bình Định xử phạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đông Bắc (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) do khai thác khoáng sản vượt quá ranh giới được cấp phép tại khu vực núi Một, thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát.
Việc khai thác tài nguyên vô tội vạ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. (Ảnh minh họa)
Việc khai thác tài nguyên vô tội vạ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định 1524 /QĐ-XPVPHC của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, doanh nghiệp này đã khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, với diện tích từ 1ha đến dưới 1,5ha. Do đó, tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài mức phạt trên, doanh nghiệp còn bị buộc phải cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác vượt ranh giới, đồng thời đưa địa hình về trạng thái an toàn. Tất cả chi phí do công ty tự chi trả, và việc khắc phục hậu quả phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp nộp lại số lợi bất hợp pháp tương ứng với hơn 85.000m³ đất san lấp đã khai thác ngoài phạm vi cho phép, số tiền phải nộp lên tới 740 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền công ty phải nộp vào ngân sách nhà nước vượt hơn 1 tỷ đồng.

Để hạn chế tình trạng trên, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản cần tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, không xâm phạm vượt mức cấp phép, nhằm bảo đảm tính bền vững và tránh gây tổn hại môi trường.

Nhiều nơi đang bị xâm hại tài nguyên nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Nhiều nơi đang bị xâm hại tài nguyên nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, việc xử lý sai phạm không chỉ nhằm răn đe các doanh nghiệp vi phạm, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tránh tình trạng khai thác trái phép gây ảnh hưởng xấu đến địa phương. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành quyết định trong thời hạn quy định, tỉnh sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng pháp luật hiện hành.

Bình Định là một trong những địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là đá xây dựng, đất san lấp. Tuy nhiên, việc quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác là điều cần thiết để tránh tình trạng khai thác quá mức, vượt phép, gây ảnh hưởng môi trường sống.

Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Các biện pháp bao gồm: siết chặt cấp phép và gia hạn khai thác đối với doanh nghiệp; kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện vi phạm; buộc doanh nghiệp khắc phục hậu quả khi xảy ra sai phạm; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới khai thác bền vững.

Việc xử lý Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đông Bắc là bước đi quan trọng trong công tác quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, thể hiện quan điểm kiên quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đối với những vi phạm trong lĩnh vực này.

Các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định, bảo đảm khai thác đúng phép, đúng khu vực để tránh bị xử phạt và ảnh hưởng lâu dài đến môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.