Bộ Công an lập Sở chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng ứng phó bão số 3

Để chủ động ứng phó với bão, một số đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh sẵn sàng hơn 70 nghìn cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp (phiên họp lúc 20 giờ).
Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp (phiên họp lúc 20 giờ).

Ngày 21/7, tại thành phố Hải Phòng, Đoàn Công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, thừa ủy quyền Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an (ƯPT) - Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm hỗ trợ thành phố Hải Phòng ứng phó cơn bão số 3 (Wipha).

Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an: Văn phòng Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế và Công an thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Hải Phòng...

2107-toancanh-7544.jpg
c07-9761.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát biểu.

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3, trong đó giao Bộ Công an thành lập đoàn công tác phối hợp thành phố Hải phòng để phòng, chống bão số 3 (Wipha).

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 3 phân công đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo; giao Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm Thường trực Sở Chỉ huy tiền phương.

Tham gia Ban Chỉ đạo tiền phương được lập tại Trung tâm Hành chính thành phố Hải Phòng gồm các đơn vị: Văn phòng Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế để phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo công tác ứng phó với Bão số 3, chủ động theo dõi, tổng hợp thường xuyên tình hình mưa bão, kịp thời báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

Đồng thời, rà soát, đề xuất phân bổ nguồn lực, hỗ trợ địa phương khắc phục ngay hậu quả mưa bão, ngập lụt, sạt lở... theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân...

acuong-tructuyen-8489.jpg
Cuộc họp được truyền hình trực tuyến tới 114 phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Để chủ động ứng phó với bão, một số đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đang sẵn sàng hơn 70 nghìn cán bộ, chiến sĩ (gần 8,8 nghìn Cảnh sát giao thông, 5,1 nghìn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 6,25 nghìn Cảnh sát cơ động, hơn 50 nghìn Công an xã; gần 800 điểm xung yếu giao thông) và gần 1,1 nghìn phương tiện thủy, hơn 7,1 nghìn phương tiện bộ, 3,4 nghìn máy phát điện, gần 95 nghìn áo phao, phao tròn, 1,9 nghìn nhà bạt các loại phục vụ công tác ứng phó với bão, mưa lớn.

Buổi làm việc đã được truyền hình trực tuyến tới Ủy ban nhân dân 114 phường, xã trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và Đoàn công tác Bộ Công an đã thống nhất các phương án phối hợp phòng, chống Bão giữa Bộ Công an và chính quyền địa phương với nội dung trọng tâm như chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động” các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho nhân dân…

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.