Chạy đua với thời gian, khẩn trương ứng phó bão số 3

Để ứng phó diễn biến phức tạp của bão Wipha (bão số 3), các địa phương trong vùng ảnh hưởng đang có các giải pháp khẩn trương nhất, quyết liệt nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng hướng dẫn ngư dân chằng buộc tàu thuyền tại nơi tránh trú bão số 3. (Ảnh: HỒNG VINH)
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng hướng dẫn ngư dân chằng buộc tàu thuyền tại nơi tránh trú bão số 3. (Ảnh: HỒNG VINH)

Đồng thời chủ động các biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đến 21 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão số 3 khoảng 20,90 vĩ bắc; 108,30 kinh đông, cách Quảng Ninh khoảng 70 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông, cách Hưng Yên khoảng 210 km, cách Ninh Bình khoảng 240 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 10 (89-102 km/ giờ), giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến sáng 22/7, vùng ven biển Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên của gió mạnh (cấp 9-10 ngoài khơi, cấp 7-8 ven bờ). Sau đó, hoàn lưu mở rộng, tác động đến đông bắc và Đồng bằng Bắc Bộ.

Bảo đảm lực lượng sẵn sàng ứng cứu

Tại Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận cho biết: Tỉnh thực hiện cấm biển từ 18 giờ ngày 20/7; đã kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn hoàn thành trước 9 giờ ngày 21/7. Đối với người dân phải sơ tán, chính quyền tỉnh có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm. Tỉnh quyết định dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để chống bão, đặc biệt đã chỉ đạo các xã phường tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ từ nay cho đến hết ngày 24/7.

Theo Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, những ngày này, đơn vị trực 100% quân số cùng đầy đủ phương tiện tàu thuyền để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Chiều 19/7, các chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã ứng cứu, lai dắt thành công phương tiện bè của ngư dân Đinh Văn Thành (sinh năm 1973) trú tại tỉnh Thanh Hóa bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách đất liền 8 hải lý.

Hưng Yên có tổng số 1.132 tàu, thuyền với 3.241 lao động. Theo báo cáo nhanh của tỉnh, đến 15 giờ ngày 21/7, tất cả phương tiện đều giữ liên lạc, trong đó hơn 1.100 phương tiện, hơn 3.000 lao động đã về neo đậu tại các bến trong tỉnh; 30 phương tiện, 206 lao động neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Tỉnh có 1.925 đầm ngoài đê, chòi canh ngao với 2.284 lao động; 2.190 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản khu vực cửa sông với 15 lao động. Đến nay, toàn bộ lao động và các phương tiện tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn.

Tương tự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị thông báo, hướng dẫn cho ngư dân và các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh bão. Đến thời điểm này không còn phương tiện nào hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các sở, ban, ngành thành phố, tất cả 114 xã, phường, đặc khu đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự. Đối với khu vực chung cư cũ, Sở Xây dựng thành phố đã có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng; xây dựng phương án sơ tán các hộ dân đang sinh sống tại chung cư nguy hiểm, xuống cấp...

Đến chiều 21/7, tỉnh Quảng Ninh đã lập ba đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại các địa phương. Tỉnh đã huy động 1.228 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 27 ô-tô các loại, 10 tàu, 32 xuồng. Lực lượng hiệp đồng các đơn vị của Quân khu 3 là 1.435 cán bộ chiến sĩ, 41 ô-tô, 8 tàu, 27 xuồng, 6 xe đặc chủng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác ứng phó tại khu vực miền núi và yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan sẵn sàng ứng trực, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; bố trí lực lượng trực tại các ngầm tràn, điểm sạt lở, khu vực nước chảy xiết; rào chắn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa hồ thủy điện Cửa Đạt.

Theo đơn vị quản lý, phương án vận hành hồ an toàn, cắt giảm lũ cho hạ du đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài ra, hàng loạt trạm phát sóng tại vùng trũng thấp, dễ ngập lụt đã được rà soát, hạ tải ăng-ten và bố trí máy phát điện, thiết bị dự phòng, nhiên liệu sẵn sàng ứng cứu.

Chủ động phương án bảo vệ người dân và tài sản

Chiều 21/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão tại tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng.

anh-man-hinh-2025-07-22-luc-052348-9624.png
Nhân viên Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động chặt tỉa cành cây trước bão. (Ảnh TTXVN )

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị tại hai địa phương trong việc triển khai các phương án ứng phó bão. Phó Thủ tướng chỉ đạo, Hải Phòng phải chạy đua với thời gian, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo về phòng, tránh bão; khẩn trương sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà yếu, chung cư cũ.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, nhất là tại 75 vị trí trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xác định, chủ động vật tư, nhân lực, phương tiện, vận hành theo phương châm “4 tại chỗ”; các xã, phường, đặc khu cần có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng, nhất là quân đội và công an, phối hợp địa phương trong công tác sơ tán dân, hỗ trợ di chuyển người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố về điện, thông tin liên lạc, giao thông...; mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra.

Tại Hưng Yên, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và các biện pháp, kỹ năng ứng phó để nhân dân chủ động phương án bảo đảm an toàn. Các lực lượng chủ động phối hợp, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do bão gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần tiếp tục rà soát ngay khu vực trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng của bão, nhất là khu vực xung yếu, những công trình có nguy cơ cao để chuẩn bị kịch bản ứng phó kịp thời.

Kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Đồn biên phòng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị tỉnh cần chủ động các phương án ứng phó sau bão, nhất là các vấn đề liên quan sản xuất nông nghiệp, tiêu úng. Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không cho tàu cá di chuyển ra khơi trong thời gian ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

Trong khi đó, tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong công tác phòng, chống bão số 3. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án đã chuẩn bị bảo đảm sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại Công văn số 4622/BNNMT-ĐĐ ngày 21/7 về việc khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ vào nơi trú ẩn an toàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền nêu trên về bờ neo đậu...

Ngày 21/7, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng, địa phương trong vùng ảnh hưởng bão Wipha khẩn trương có biện pháp ứng phó bão. Bộ đã lập đoàn công tác đến Hưng Yên để phối hợp địa phương chỉ đạo ứng phó bão. Bộ chỉ đạo các lực lượng chức năng trực ban, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, máy móc, thiết bị và nhân lực để chủ động khắc phục, bảo đảm giao thông,...

Cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành Công điện số 1020/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra, yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Các địa phương cần khẩn trương di dời hồ sơ, tài liệu, tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát. Đặc biệt lưu ý công tác bảo quản bài thi, hồ sơ, tài liệu liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Cùng với đó, tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, đặc biệt ở nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở...

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.

Các bạn học sinh thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm “Trạm Nghe chim kể chuyện” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Độc đáo “Trạm Nghe chim kể chuyện”

Trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc Sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026”, sáng 26/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành “Trạm Nghe chim kể chuyện”. Đây là một hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn và gắn kết cộng đồng.

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Quản lý, khai thác bền vững nguồn lực khoáng sản

Những đổi mới trong pháp luật về địa chất và khoáng sản đang tạo điều kiện cho khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, nhất là đáp ứng nhu cầu vật liệu cho xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, để nguồn lực này phát huy hiệu quả, vẫn cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, quản lý chặt và khai thác bền vững.