Bình Thuận hợp nhất Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình

Sáng 20/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập cơ quan Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Lê Huy Toàn, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận, giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận cho đến khi hoàn tất việc hợp nhất tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Việc hợp nhất cơ quan Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận vào thời điểm hiện nay là bước đi chủ động, điều kiện cần thiết cho việc sáp nhập các cơ quan Báo, Đài của tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành cơ quan Báo và Phát thanh-Truyền hình Lâm Đồng (mới) kể từ ngày 1/7/2025.

img-8752-9973.jpg
Trao quyết định thành lập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy nội bộ và làm tốt công tác tư tưởng cán bộ. Các đồng chí cần xây dựng nội quy, quy chế làm việc, tổ chức vận hành ngay bộ máy mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, không để việc sắp xếp, hợp nhất ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của địa phương.

img-8770-6532.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sáp nhập các cơ quan Báo, Đài của 3 tỉnh, bảo đảm sự chuyển tiếp liền mạch, thông suốt và duy trì chất lượng thông tin, không bị gián đoạn hay đứt quãng trong tất cả các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số.

Trong thời đại công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận cần chủ động tái cấu trúc mô hình hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất nội dung số, ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng tính hấp dẫn và khả năng lan tỏa, đến gần hơn với nhân dân.

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục quan tâm xây dựng một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giúp cơ quan Báo và Đài phát triển vượt bậc, vững vàng vươn mình trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy và hội nhập sâu rộng sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.