Bình Thuận giải ngân vốn đầu tư công hơn 2.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Ngày 19/6, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá hơn so cùng kỳ năm 2024.

Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7%, trong đó khu vực dịch vụ là điểm sáng với mức tăng trưởng đạt 9,74%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển khởi sắc, toàn tỉnh đón hơn 5,54 triệu lượt khách, tăng 18,49%; doanh thu đạt trên 15.000 tỷ đồng, đạt 53,37% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 581,5 triệu USD, tăng 27,16% so cùng kỳ.

image001-499131-306.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.913 tỷ đồng, đạt 56,86% dự toán, tăng 4,89% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 5.360 tỷ đồng, đạt 57,95% dự toán và tăng 10,75% so cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, ước giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm là 2.309 tỷ đồng, đạt 45,88% kế hoạch.

Tỉnh cũng hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị tốt công tác dừng tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được duy trì. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững.

image005-705764-9850.jpg
Nhiều đại biểu tham dự hội nghị.

Tỉnh cũng đã triển khai kịp thời chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Cùng với đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai kịp thời, khẩn trương các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 2 cấp theo quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường quan tâm, động viên, ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nghiên cứu các giải pháp tham gia xây dựng định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng (mới) nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hoàn thành công tác chuyển giao các dự án đầu tư công đang thực hiện khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm công việc được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng (mới).

image013-241102-3841.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là các nguồn thu chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn, các nguồn thu còn dư địa.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội. Bảo đảm công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, đề nghị lãnh đạo triển khai toàn diện các công việc để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Đề án hợp nhất Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Trung ương, bảo đảm tổ chức, bộ máy mới sớm hoạt động ổn định, không gián đoạn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đề nghị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm tiến độ và yêu cầu của Bộ Chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.