Bình Dương ký kết hợp tác và kết nghĩa với tỉnh Artemisa của Cuba

Chiều 24/8, tại Bình Dương, Chính quyền tỉnh Artemisa (Cuba) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác và kết nghĩa giữa hai địa phương.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Chính quyền tỉnh Artemisa chụp hình lưu niệm
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Chính quyền tỉnh Artemisa chụp hình lưu niệm

Dự buổi làm việc và ký kết, phía Chính quyền tỉnh Artemisa có ông Ricardo Concepcion Rodriguez, Thống đốc tỉnh Artemisa, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Cuba-Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Phía tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc và ký kết, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo tỉnh Artemisa đã giới thiệu khái quát quá trình xây dựng và phát triển của hai địa phương, tiềm năng thế mạnh của mỗi bên và những cơ hội hợp tác thương mại đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ; các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng đầu tư...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao phát biểu ý kiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao chào mừng Thống đốc tỉnh Artemisa và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bình Dương và nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Dương-Artemisa nói riêng, hai quốc gia Việt Nam-Cuba nói chung ngày càng tốt đẹp, luôn luôn đồng hành trong từng bước tiến.

Trên tinh thần cởi mở, nghĩa tình, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục có nhiều cuộc gặp gỡ và làm việc nhằm tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Thống đốc tỉnh Artemisa, ông Ricardo Concepcion Rodriguez phát biểu ý kiến.

Thống đốc tỉnh Artemisa, ông Ricardo Concepcion Rodriguez phát biểu ý kiến.

Thống đốc tỉnh Artemisa, ông Ricardo Concepcion Rodriguez cho biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh Artemisa và tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Artemisa mong muốn xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế với tỉnh Bình Dương, vận dụng kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng chính trị cho tỉnh Artemisa...

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Chính quyền tỉnh Artemisa ký kết bản ghi nhớ.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Chính quyền tỉnh Artemisa ký kết bản ghi nhớ.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Chính quyền tỉnh Artemisa đã ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác và kết nghĩa.

Việc ký kết hợp tác, kết nghĩa nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị về nhiều mặt giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Chính quyền tỉnh Artemisa trên cơ sở phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên, phù hợp pháp luật mỗi nước và các điều khoản quốc tế mà Việt Nam và Cuba là thành viên.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hai bên cùng tạo mọi điều kiện cho các đoàn doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên trong khuôn khổ pháp luật của mỗi quốc gia.

Hai bên cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững và chung tay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương.

Lãnh đạo hai tỉnh khẳng định sẽ giữ kênh liên lạc hợp tác thường xuyên, hiện thực những nội dung đã ký kết một cách hiệu quả góp phần nâng tầm phát triển của hai địa phương, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Được thành lập vào tháng 8/2010 từ việc phân chia tỉnh La Habana, tỉnh Artemisa là địa phương có một số công trình, Chi hội hữu nghị tiêu biểu với Việt Nam, đặc biệt là ba công trình tại thị trấn Bauta, gồm: Nhà Bến Tre, Trường tiểu học hữu nghị với Việt Nam đang xây dựng với sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Nhà trẻ các bạn nhỏ của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.