Luôn giữ gìn, vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera.

Hoan nghênh Bộ trưởng Álvaro López Miera lần thứ 5 thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền nam Việt Nam (25/9/1963) và 50 năm Ngày Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến Vùng giải phóng miền nam Việt Nam (15/9/1973), góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, trong đó có lĩnh vực quốc phòng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.

Chúc mừng Cuba đã tổ chức bầu cử Quốc hội thành công, đã bầu ra ban lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội mới khóa X nhiệm kỳ 2023-2028, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Lãnh tụ Raúl Castro; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Cuba là những người đồng chí, anh em và là bạn bè truyền thống, hữu nghị đặc biệt.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng luôn hướng về nhau với tình cảm đoàn kết, chân thành, gắn bó, thủy chung. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong sự nghiệp giành độc lập và xây dựng, bảo vệ đất nước.

Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang gặp phải; sẽ làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam có được thông qua các cơ chế; cả về những vấn đề Việt Nam đã làm tốt hoặc làm chưa tốt, trong các điều kiện của Việt Nam; ủng hộ Nghị quyết của Liên hợp quốc chống bao vây, cấm vận Cuba; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Miguel Díaz-Canel, nhân dân Cuba nhất định sẽ sớm vượt qua những khó khăn này, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa; chúc mừng Cuba vượt qua đại dịch Covid-19 và chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống đại dịch.

Thông tin về đường lối đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, là một đất nước đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh rất ác liệt, từng bị bao vây, cấm vận; tuy nhiên với nỗ lực của chính mình cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt thành của anh em, bạn bè thế giới, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Đến hết năm 2022, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD, đứng thứ 4 trong ASEAN; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 100 USD lên hơn 4.100 USD; quy mô thương mại thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục củng cố và phát triển; là trụ cột và hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác song phương ở tất cả các cấp độ nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ nhiều mặt giữa Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua; chúc mừng kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng, góp phần định hướng quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục củng cố và phát triển; là trụ cột và hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác song phương ở tất cả các cấp độ nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thượng tướng Álvaro López Miera.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thượng tướng Álvaro López Miera.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết; nâng cao hiệu quả hợp tác song phương thông qua các cơ chế hợp tác đã có.

Trước mắt, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng giải phóng miền nam Việt Nam (9/1963-9/2023).

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng và chúc mừng Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt trong phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cuba luôn luôn giữ gìn, vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống, hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, như lời của Lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera

Bộ trưởng Álvaro López Miera khẳng định, Cuba luôn luôn giữ gìn, vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống, hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, như lời của Lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của Cuba, trong đó có ủng hộ Nghị quyết của Liên hợp quốc chống bao vây, cấm vận Cuba, hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Cuba; đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Cuba ngày càng mở rộng.

Bộ trưởng cho biết, sẽ phối hợp Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam thực hiện hiệu quả các nội dung hai Bộ đã thỏa thuận và các ý kiến mà các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Cuba chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.