Bình Dương: Đối tượng cướp ngân hàng khai nhận bị Công ty tài chính nhiều lần đòi nợ, hăm dọa

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát dùng súng cướp phòng giao dịch của một ngân hàng tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vào trưa nay (17/4) khai nhận, đã vay tiền của một Công ty tài chính có tiếng nhưng không có khả năng chi trả, nhiều lần bị Công ty tài chính này đòi nợ, hăm dọa bản thân và gia đình.
Đối tượng Nguyễn Tấn Phát bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Tấn Phát bị bắt giữ.

Theo thông tin điều tra, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 17/4, đối tượng Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997) hộ khẩu thường trú thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước điều khiển xe mô-tô Dream biển kiểm soát 53V8-0367 đến dựng tại hẻm nhà dân cạnh Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng, và đi bộ vào phòng giao dịch.

Sau một hồi quan sát ở khu vực giao dịch, khoảng 11 giờ 30 phút, khi phòng giao dịch chuẩn bị đóng cửa và nhân viên bảo vệ bấm cửa cuốn đóng cửa chính, Phát lấy 1 khẩu súng và ba lô trong áo khoác đen ra và bắn 1 phát chỉ thiên lên trần nhà rồi ném ba lô màu đen ép chị Đ.T.C.C. (là thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng) bỏ nhiều cọc tiền từ tủ vào ba lô của Phát.

Sau khi lấy tiền và đi ra hướng cửa chính, Phát chĩa súng về phía anh L.H.P. là nhân viên bảo vệ phòng giao dịch đứng quay lưng về phía Phát và đang bấm công tắc cửa cuốn. Yêu cầu anh P. mở cửa nhưng không được, Phát bắn 1 phát vào lưng anh P.

Mặc dù bị thương nhưng anh P. quay lại ôm vật đối tượng, cùng lúc đó có sự hỗ trợ của 2 khách hàng đến giao dịch tại phòng giao dịch ngân hàng và lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng kịp thời có mặt đã khống chế đối tượng.

Quá trình khống chế, Phát bắn nhiều phát đạn trúng anh P. và bản thân Phát cũng bị thương phần đầu.

Hiện trường nơi đối tượng Nguyễn Tấn Phát thực hiện vụ cướp.

Hiện trường nơi đối tượng Nguyễn Tấn Phát thực hiện vụ cướp.

Tại hiện trường, sau khi khống chế, bắt quả tang đối tượng đã thu giữ vật chứng gồm: 1 khẩu súng dạng ổ xoay, trong ổ không có đạn; 1 túi nilon bên trong có 6 viên đạn; 1 ba lô màu đen bên trong chứa nhiều cọc tiền khoảng hơn 700 triệu đồng.

Đối tượng Phát khai nhận, đối tượng đã vay tiền của một Công ty tài chính có tiếng với số tiền hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả và nhiều lần bị công ty đòi nợ, hăm dọa bản thân và gia đình.

Mặt khác do cần tiền để tiêu xài, không muốn mẹ làm việc cực khổ nên đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi “cướp ngân hàng” để có tiền tiêu xài.

Để thực hiện ý định, Phát lên mạng xã hội Faceboook đặt mua 1 khẩu súng kiểu Rulo bắn đạn thể thao với giá 5 triệu đồng cùng 20 viên đạn.

Sau đó Phát đi khảo sát các ngân hàng nằm trên đường quốc lộ 13 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Phước để lựa chọn ngân hàng vắng và thực hiện hành vi.

Sau khi chọn Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng, do thấy ngân hàng này vắng người giao dịch, ngày 13/4, quyết định thực hiện ý định của mình, Phát thuê một xe taxi Grap của một người trên zalo và dặn đợi Phát tại quán cà-phê cách Phòng giao dịch ngân hàng khoảng 1km.

Tuy nhiên, khi đến ngân hàng thì Phát không dám thực hiện hành vi và từ bỏ ý định nên quay lại quán cà-phê trả tiền cho người chạy taxi Grap vì để người này đợi.

Để bản thân có quyết tâm thực hiện hành vi cướp ngân hàng, Phát đã dùng zalo XYZ của Phát để nhắn tin qua zalo “Phong Nguyễn” cũng của mình với nội dung tự động viên.

Sau đó, ngày 17/4, Phát quyết định thực hiện hành vi cướp Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng nên cũng thuê người chạy xe taxi Grap hôm trước đến quán cà-phê cũ đợi mình.

Sau đó Phát điều khiển xe máy vào phòng giao dịch và thực hiện hành vi phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.