Bình Dương đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Bình Dương có tốc độ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, kéo theo là người nhập cư và nhu cầu về nhà ở cũng tăng. Ðể ổn định lao động, Bình Dương đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, tạo chỗ ở cho cán bộ, công nhân - người thu nhập thấp, giúp họ yên tâm sản xuất.
Khu nhà ở xã hội do Becamex xây dựng tại Hòa Lợi (Bình Dương) đang khẩn trương hoàn thiện.
Khu nhà ở xã hội do Becamex xây dựng tại Hòa Lợi (Bình Dương) đang khẩn trương hoàn thiện.

Bước đột phá về nhà ở xã hội

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, Bình Dương hiện có 1.050.021 công nhân  (trong đó 724.514 lao động đến từ các tỉnh, thành phố khác) đang làm trong 27 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp, nhưng phần lớn chưa có chỗ ở ổn định, lâu dài, chủ yếu thuê nhà trọ trong dân, bình quân  3 - 4 m2/người, điều kiện sinh hoạt tạm bợ.

Rút  kinh nghiệm từ quá trình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, Bình Dương xác định việc ổn định nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu, trong đó chăm lo đời sống vật chất, tinh thần là yếu tố then chốt mang lại sự phát triển bền vững cho kinh tế - xã hội. Từ năm 2005, Bình Dương được Chính phủ chọn là một trong ba địa phương xây dựng thí điểm về nhà ở xã hội (NƠXH). Tuy nhiên, đến tháng 5-2010, Bình Dương mới khởi công xây dựng hai khối NƠXH tại phường Phú Hòa, với 117 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 600 người. Sau đó, hàng loạt dự án NƠXH được triển khai. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Trần Văn Dũng cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có tám dự án,  với diện tích sàn hơn 86.000 m2, đã đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 13.600 người. Ngoài ra, có 25 dự án đang triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng,  diện tích sàn gần 700.000 m2,  khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho 64.900 người.

Dự án có quy mô lớn nhất, theo Chương trình 27 của Tỉnh ủy Bình Dương từ nay đến năm 2015 sẽ đầu tư khoảng 1,75 triệu m2 sàn NƠXH, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 175 nghìn người, trong đó Tổng công ty Becamex IDC đầu tư  gần  10.830 tỷ đồng, xây 1,25 triệu m2 sàn NƠXH, trên diện tích  240 ha  (tại TP  Thủ Dầu Một, hai thị xã Thuận An, Dĩ An và hai huyện Bến Cát, Tân Uyên),  phục vụ chỗ ở cho 167  nghìn công nhân lao động tại các khu công nghiệp,  người có thu nhập thấp, sinh viên, cán bộ, công nhân, viên chức.

Hiện Becamex IDC khẩn trương xây dựng đồng loạt, cuối năm nay sẽ đón khoảng 6.000 người vào ở 2.467 căn NƠXH tại khu Hòa Lợi, sau đó khoảng 7.000 người nhận NƠXH tại khu Việt-Sing, Mỹ Phước... Theo chủ đầu tư,  hầu hết các  cụm  NƠXH được xây dựng  với quy mô một trệt bốn lầu,  tại trung tâm của khu liên hợp công nghiệp  -  dịch vụ và đô thị,  nơi đã  có  cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiện lợi,  các  dịch vụ thiết yếu cho sinh hoạt  và khu thương mại dịch vụ...  Có thể nói, Bình Dương không những là tỉnh  đột phá trong thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển công nghiệp, mà còn đột phá trong xây dựng NƠXH, chăm lo cuộc sống cho người lao động.

Ðánh giá  việc thu hút nguồn lực đầu tư  xây dựng  NƠXH  tại Bình Dương,  Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định đây là hướng đi đúng, cần tiếp tục phát huy; đồng thời xem dự án NƠXH ở Bình Dương là mô hình mẫu,  cần nhân rộng ra cả nước.

Hướng đến người thu nhập thấp

Những ngày này, các điểm tư vấn, đăng ký mua NƠXH tại Bình Dương người ra, kẻ vào tấp nập lạ thường. Người đến xem mô hình NƠXH giá rẻ. Người đến hỏi phương thức thanh toán, hỗ trợ vay ngân hàng. Người hỏi khi nào sở hữu căn hộ...? Sự quan tâm đó chứng tỏ người thu nhập thấp muốn tìm chỗ an cư để lập nghiệp vì cũng chứng tỏ NƠXH ở Bình Dương đã thật sự hướng đến người thu nhập thấp.

Tại điểm tư vấn số 230 Ðại lộ Bình Dương, không giấu được niềm vui, anh Trần Văn Ðô, giáo viên Trường THPT Trần Bình Trọng cho biết, anh đang làm thủ tục đặt cọc 10% cho căn hộ trị giá 450 triệu đồng, tại khu dân cư Phú Hòa, số tiền còn lại sẽ được ngân hàng cho vay 70%, trả trong 10 năm và anh cân nhắc chọn ngân hàng nào giá rẻ hơn để vay.

Theo Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NƠXH Nguyễn Văn Khương, hiện Becamex mở năm điểm tư vấn tại các KCN, khu đông dân cư để người có nhu cầu mua NƠXH tiện liên hệ. Các ngân hàng như: Vietcombank, BIDV tại Bình Dương đã sẵn sàng giải ngân, lãi suất tối đa là 15%/năm cho các đối tượng vay mua NƠXH. Becamex đang hoàn thiện 2.400 căn tại Hòa Lợi, tháng 12 này sẽ bàn giao cho người mua vào ở. Các khu như Việt-Sing, Mỹ Phước cũng khẩn trương hoàn thiện, nhưng số người đăng ký mua NƠXH đã tăng gấp đôi. "Cứ đà này, NƠXH tại Bình Dương sẽ xây không kịp bán" - ông Khương nói thêm.

Vào  những căn hộ  khép kín,  được Becamex  thiết kế khoa học, tiện nghi, dễ dàng chuyển đổi căn hộ 30 m2 thành 60 m2..., với giá khá mềm,  dao động  từ 90 triệu đồng đến 140 triệu đồng, tùy diện tích, tầng và vị trí. Hơn nữa công nhân, người lao động khi  mua sẽ  được  thanh toán nhiều đợt,  được hỗ trợ vay từ các ngân hàng và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với đất ở lâu dài,  khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán. Ðặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương có thể mua căn hộ  để  lập quỹ nhà, cung cấp hoặc bán lại cho người lao động, người mua được thanh toán dần vào các kỳ trả lương, nhằm ổn định lực lượng lao động cho sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung cho rằng, NƠXH phải phù hợp từng đối tượng, tránh làm nản lòng những người có thu nhập thấp.  Riêng các dự án NƠXH dành cho công nhân được đầu tư xây dựng mới, phải  gắn với khu công nghiệp. Tới đây, tỉnh Bình Dương bắt buộc các dự án khu dân cư thương mại phải dành quỹ đất ít nhất từ 10 đến 20%  để  xây NƠXH.  Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, cũng như có những chính sách hỗ trợ thiết thực như: giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với quỹ đất dùng xây dựng  NƠXH, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư, người lao động mua nhà bằng các hình thức như ưu đãi lãi suất, bù lãi suất, kéo dài thời hạn cho vay. Ðồng thời, yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp Becamex IDC thực hiện và tuyên truyền đến doanh nghiệp và công nhân trong KCN  về chủ trương  của UBND  tỉnh đối với NƠXH.

Có thể bạn quan tâm

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.