Bình Định cải thiện môi trường đầu tư

Để phù hợp xu thế hợp tác phát triển mạnh mẽ hiện nay, tỉnh Bình Định đang tập trung đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, làm việc theo tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, chuyển đổi tư duy từ chính quyền “quản lý” sang chính quyền “phục vụ”.
Công tác cải cách hành chính được tỉnh Bình Định quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội.
Công tác cải cách hành chính được tỉnh Bình Định quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Tỉnh luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất phát triển kinh tế trong khuôn khổ quy định pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 7.000 ha. Trong đó, bảy khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích hơn 2.850 ha và đã lấp đầy hai khu công nghiệp (Phú Tài và Long Mỹ); ba khu công nghiệp với tổng diện tích gần 700 ha đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; năm khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.400 ha đang trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Ngoài các khu công nghiệp, Bình Định còn có Khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích hơn 14.300 ha (trong đó có 3/15 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế). Đến nay, Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp đã thu hút hơn 400 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 150.000 tỷ đồng. Trong đó có 41 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn đầu tư đăng ký gần 1 tỷ USD), chiếm khoảng 85% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn tỉnh.

Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Cao Thanh Thương cho biết, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, Khu kinh tế Nhơn Hội đều được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Trung ương và chính sách ưu đãi của tỉnh. Với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Bình Định luôn quyết liệt đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, xây dựng và cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với chính quyền. Thời gian giải quyết thủ tục từ cấp phép đầu tư đến xây dựng các dự án trong khu công nghiệp đã được rút ngắn rất nhiều. Nhà đầu tư sẽ được giải quyết các vướng mắc nhanh nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án thành công và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn vừa qua, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, các khu công nghiệp đã quán triệt thực hiện và đạt một số kết quả tích cực, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Việc thu hút, kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư, các yếu tố môi trường xanh, công nghệ hiện đại luôn được ban quản lý khu kinh tế đặt lên hàng đầu với mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp thật sự xanh và hiện đại.

Đồng hành với nhà đầu tư

Ông Douglas Balko, Giám đốc Phòng Giáo dục, phát triển kinh tế và quản trị nhà nước, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không chỉ là một công cụ đo lường, đánh giá mà còn là chất xúc tác cho thay đổi, góp phần thúc đẩy các cải cách, tăng cường tính bền vững về môi trường và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Với vị trí chiến lược tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định đã tận dụng lợi thế về vị trí địa lý kinh tế để trở thành một cửa ngõ quan trọng về đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển kinh tế xanh. Nền kinh tế đa đạng của tỉnh, với các trụ cột chính là công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển đã cho thấy cam kết của Bình Định về tăng trưởng cân bằng và bền vững.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, về cơ bản có bốn lĩnh vực để đánh giá một tỉnh, thành phố có chất lượng quản trị môi trường tốt. Đó là ở những nơi ấy có nỗ lực phòng ngừa, giảm ô nhiễm, thiên tai; thực thi các quy định pháp luật cũng như có những biện pháp hợp lý để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại địa phương, nhưng đồng thời cũng phải làm sao để không tạo áp lực quá lớn cho các doanh nghiệp; các tỉnh, thành phố cần có hướng dẫn và có những thực hành xanh hay mua sắm xanh; khuyến khích “xanh hóa” mô hình sản xuất, kinh doanh thông qua việc triển khai chính sách và chương trình hỗ trợ.

Đặc biệt, ở những địa phương có điểm số PCI cao thì những nơi đó chỉ tiêu đo lường, đánh giá về mức độ ô nhiễm thấp hơn so với các địa phương khác. Do vậy, để có môi trường kinh doanh thuận lợi, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện với người dân và doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực phản ứng và chất lượng thực thi chính sách, pháp luật, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền.

Trong bối cảnh khá nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn liên quan việc tiếp cận đất đai, cần thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn một cách hiệu quả theo hướng đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Ngoài ra, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp và nên tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều phiền hà như thuế, môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội… Từ đó xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm và đã có chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội. Đồng thời, tỉnh từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên tinh thần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, an toàn đối với các nhà đầu tư, ngày 9/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4147/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành quy chế này nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được các trình tự thực hiện các thủ tục; thực hiện đồng thời các thủ tục giúp giảm số lần đi lại của nhà đầu tư và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục.

Đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, để đạt được kết quả như vậy, tỉnh Bình Định đã nỗ lực rất nhiều trong phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, đầu tư, kinh doanh, trong đó phải kể đến là công tác cải cách hành chính, nhất là hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

Đây là bước chuyển đổi thể hiện quyết tâm của tỉnh trong công tác hỗ trợ đầu tư; xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh về trình tự thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Bình Định cũng chú trọng đến công tác phát triển kinh tế xanh và bền vững, đạt mục tiêu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Đội ngũ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng tiến hành lắp đặt hệ thống internet phục vụ bầu cử tại xã vùng sâu Tà Năng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...