Phiên xét xử vụ sai phạm xảy ra tại VICEM

Biết rõ hiệu quả đầu tư dự án thấp vẫn quyết tâm triển khai

Chiều 26/1, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phiên xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) liên quan Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem”, tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục với phần xét hỏi. 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) ban đầu có tổng mức đầu tư ban đầu gần 489 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng rồi 2.743 tỷ đồng.

Quá trình triển khai dự án đã bộc lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và trong hoạt động đấu thầu, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ năm 2006-2011, mặc dù đã có các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao bất thường để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai dự án.

Trên cơ sở các số liệu không đúng thực tế này, Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc VICEM đã ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư liên tục được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Ngoài ra, vụ án còn xác định hành vi vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu tại Gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi”, trị giá hơn 149 tỷ đồng. Đầu năm 2011, Đỗ Đình Thu, Tổng Giám đốc Công ty ECON đã thỏa thuận với Dư Ngọc Long việc tạo điều kiện cho ECON trúng thầu để đổi lại khoản “lại quả” 5% giá trị thanh toán. Chủ trương này được Nguyễn Ngọc Anh đồng ý.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Bị cáo phải ngồi xe lăn và được luật sư trợ giúp thuật lại câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa.

vu-an-vicem-17694189364131419793039-2809.jpg
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh tại tòa.

Bị cáo Ngọc Anh khai, dự án Trung tâm điều hành VICEM là niềm mong mỏi của hàng chục nghìn cán bộ nhân viên Tổng Công ty vì cần trụ sở làm việc mới. Do đó, trong quá trình để dự án được triển khai kịp thời dù biết sẽ hiệu quả không cao nhưng vẫn quyết tâm làm. Tuy nhiên không ngờ lại dẫn đến hậu quả lớn như bây giờ.

Về tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", cựu Tổng giám đốc cho rằng bản thân không vi phạm vì bản thân không chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Số tiền doanh nghiệp gửi lại chỉ là được họ trích từ phần trăm lợi nhuận sau khi trúng thầu để cảm ơn.

Bị cáo cho hay, do thời gian quá lâu không nhớ, nhưng theo cơ quan điều tra thì tổng số tiền Dư Ngọc Long đưa là 800 triệu, mỗi lần 100 đến 200 triệu đồng vào nhiều dịp trong năm. Bị cáo Ngọc Anh khai, bị cáo Long khi đưa chỉ nói là "biếu anh nhân dịp gì đó" cũng không nói đó là tiền gì, của ai.

Hội đồng xét xử truy hỏi, vậy thời điểm trước khi có gói thầu, ông Long có đưa nhiều tiền vậy không? Số tiền mỗi lần đưa tới 100 đến 200 triệu từ hơn 10 năm trước là rất lớn, việc tự đưa số tiền này mà không nói lý do là bất thường.

Trước câu hỏi trên, Nguyễn Ngọc Anh khai, bản thân ông cũng không thắc mắc vì thời điểm đó thu nhập của cán bộ công nhân viên VICEM rất cao (80 đến 100 triệu đồng/tháng). Ông khai thêm về số tiền 5% gói thầu, thời điểm đó, khi bị cáo Long đưa Đỗ Đình Thu, Tổng Giám đốc Công ty ECON lên gặp, ông đã trao quyền tự quyết cho Long, bản thân không có chỉ đạo ngầm gì để doanh nghiệp trúng thầu. “Anh em đồn là tôi đồng ý, chứ thực tế không có chỉ đạo gì”, bị cáo Ngọc Anh khai.

Bị cáo này khai, triển khai Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 01 của Bộ Xây dựng, 14/15 dự án của VICEM đã bị "gạt" chỉ để lại dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" để di dời trụ sở vì đây là dự án có tính cấp thiết ở giai đoạn đó.

"Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề, rất ân hận. Tôi làm vì mục đích tốt đẹp nhưng lại gây thiệt hại cho Nhà nước, tôi thấy rất khổ tâm nên sẽ cố gắng chuộc lỗi", bị cáo Ngọc Anh nói.

Tại phiên tòa chiều nay, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM Lê Văn Chung khai có nhận tiền bị cáo Long đưa xong nghĩ đơn giản "chắc gần nghỉ anh em cho quà" và cũng không mở ra xem. Số tiền 200 triệu đồng được bị cáo Long đưa làm hai lần đã được ông Chung nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo này cũng khai không chỉ đạo Long cho Công ty ECON trúng gói thầu số 19, không biết gì về khoản tiền 5% "lại quả" từ ECON.

Bị cáo Chung thừa nhận mình thiếu kiên quyết không để dự án xây trụ sở dừng lại vì đây là mong mỏi bao thế hệ cán bộ, người lao động VICEM và chỉ nhận biết hành vi của mình gây thiệt hại lớn như vậy cho Nhà nước khi làm việc với cơ quan điều tra.

Cựu Chủ tịch thành viên của VICEM cũng trình bày băn khoăn trước tòa, có thể do cách tính toán khác nhau nên con số thất thoát, thiệt hại cho Nhà nước lớn như vậy do đó đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc kỹ.

Bị cáo này cũng xin Hội đồng xét xử "giơ cao, đánh khẽ", chỗ nào thấy hợp tình, hợp lý thì giảm cho anh em, anh minh xem xét".

Dự kiến, ngày mai phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Có thể bạn quan tâm

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động chính thức ra mắt.

Chủ động thích ứng với già hóa dân số

Chiều 26/1, Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động (Vietnam Organisation for Better Ageing) chính thức ra mắt tại Hà Nội, với sự tham dự của gần của hơn 40 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong nước và quốc tế, cùng hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi và thích ứng già hóa dân số.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình “Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc”

Sáng 26/1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức Chương trình “Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc” tại trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới

Các đại biểu tham quan công trình thanh niên "Kết nối số-nâng bước em tới trường" vừa được khánh thành.

Tuổi trẻ Bắc Ninh thi đua chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng bằng những phần việc cụ thể

Ngày 26/1, tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động năm 2026 và phát động đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Hơn 650 đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân xã Nhân Thắng cùng tham gia chương trình.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.

Đối tượng Nam, Bách (dấu X) và tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Công an tỉnh Ninh Bình truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp tiệm vàng

Khoảng 22 giờ ngày 23/1, tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên (Ninh Bình), hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát, đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Lớp học nghệ thuật thủ công là một cách kết nối thế hệ hôm nay với các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.

Hà Nội: Về làng, trải nghiệm văn hóa Việt

Trong nhịp sống hiện đại nơi mọi thao tác đều có thể rút gọn bằng một cú chạm màn hình, trải nghiệm workshop “Về làng học thêu tay” ở làng Quất Động (xã Thượng Phúc, Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt giàu cảm xúc, nơi không chỉ đưa người trẻ tìm về di sản mà còn góp thêm không gian kết nối du khách với làng nghề truyền thống.