Bia đá “kể chuyện” kinh sử xưa

Dù có nhiều giá trị lịch sử, mỹ thuật, 82 bia đá tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám lại ít được du khách chú ý. Để đánh thức những bia đá, Trung tâm Hoạt động Văn hóa , khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã triển khai nhiều hoạt động giới thiệu giá trị di sản này đến công chúng. Mới đây nhất là trưng bày “Bia đá kể chuyện”.
Các đại biểu tham quan trưng bày "Bia đá kể chuyện".
Các đại biểu tham quan trưng bày "Bia đá kể chuyện".

Trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám có một di sản đặc biệt, đó là 82 tấm bia đá.

Những bia đá này được dựng từ năm 1484 đến 1780 đã ghi lại lịch sử các khoa thi tiến sĩ được tổ chức từ năm 1442 đến 1779. Những tấm bia đều do các danh nho đương thời phụng mệnh hoàng đế viết.

Không chỉ là những tấm bia đề danh những người đỗ Đại khoa, bia Tiến sĩ ở Văn Miếu còn có bài ký ghi lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về nền giáo dục và đào tạo, sử dụng nhân tài. Bia đá còn là nguồn tư liệu phong phú phản ánh một giai đoạn lịch sử hơn 300 năm.

Đặc biệt, những tấm bia còn là bức tranh sinh động về việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài độc đáo ở Việt Nam, thể hiện ở tư tưởng trị quốc dựa vào nhân tài.

Ngay ở tấm bia đầu tiên, danh nhân Thân Nhân Trung đã viết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh, nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy, cho nên các đấng thánh đế minh vương không ai không chăm lo xây dựng nhân tài”.

Tấm bia năm 1448 lại nhắc “Nhân tài đối với quốc gia quan hệ rất lớn” và “Phải có đào tạo sau mới có nhân tài”.

Nhiều tấm bia sau cũng nhắc đi nhắc lại ý “nhân tài là nguyên khí quốc gia” và “phải vun trồng, bồi dưỡng nhân tài”.

Những bài ký trên bia Tiến sĩ được viết bằng chữ Hán với những cách viết khác nhau, khiến cho mỗi tấm bia như một tác phẩm thư pháp; đồng thời, những đường nét trang trí khiến đây còn là những kho tư liệu về mỹ thuật.

Các em nhỏ khám phá bia đá tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Các em nhỏ khám phá bia đá tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Mặc dù vậy, bia đá cũng trải qua nhiều thăng trầm khác nhau, ngay trong thời kỳ đương đại. Những năm trước đây, mỗi khi lễ Tết, hay trước mùa thi, sĩ tử đua nhau đến… xoa đầu rùa cõng bia; thậm chí, nhiều bạn trẻ còn nghịch ngợm bia đá, trèo cả lên rùa.

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm Hoạt động Văn hóa , khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám buộc phải dựng hàng rào bao quanh toàn bộ 82 tấm bia. Điều này lại gây ra bất cập khác là người dân khó tiếp cận. Mặt khác, việc tìm hiểu những tấm bia này gặp khó khăn.

Trợ lý giám đốc tại Cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam), Cố vấn các hoạt động phát huy giá trị du lịch của Văn Miếu-Quốc Tử Giám Trương Quốc Toàn chia sẻ: “Mỗi khi đến Văn Miếu, tôi thường thấy khách du lịch chỉ nhìn thoáng qua. Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám là những pho sử đá. Nhưng đấy là pho sử “đóng”. Do đó, bản thân tôi luôn mong muốn làm thế nào để những pho sử này “mở”, mọi người đều có thể tìm hiểu, tiếp cận mà vẫn bảo vệ được di sản”.

Từ thực tế này, Trung tâm Hoạt động Văn hóa , khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã cải tạo lại không gian vườn bia, thay hệ thống rào chắn mới bằng gỗ, tạo không gian thân thiện với những trang trí cách điệu theo trang trí tại Khuê Văn Các. Hệ thống rào chắn mới tạo không gian đi lại giữa các hàng bia, giúp khách du lịch tiếp cận các bia đá dễ dàng hơn.

Đặc biệt, để khách du lịch có điều kiện tìm hiểu hệ thống bia đá, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ, ngày 16/1, Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám khai mạc trưng bày chuyên đề “Bia đá kể chuyện 2” ngay tại khu vực vườn bia.

Đây là lần thứ 2, Trung tâm tổ chức trưng bày theo chủ đề Bia đá kể chuyện. “Bia đá kể chuyện 1” tổ chức vào năm 2022.

Trưng bày lần này khai thác giá trị nội dung và nghệ thuật của toàn bộ 82 bia Đề danh Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám theo 4 chủ đề. Trong đó, có nhiều thông tin thú vị.

Phần “Chiêu mộ hiền tài” giới thiệu một số nét chính về giáo dục khoa cử Nho học của nước ta. Phần trưng bày mang tên “Con đường khoa cử” giới thiệu thông tin về thi cử và chế độ đãi ngộ dành cho những người đỗ đạt.

Nội dung thứ ba là “Gương sáng tiền nhân” giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà và một số lĩnh vực khác.

Điểm nhấn được nhiều người quan tâm trong trưng bày lần này là “Tài hoa nghệ thuật”. Từ góc độ mỹ thuật, mỗi tấm bia là một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là hình tượng rồng trên các tấm bia, những hoa văn ở diềm bia, hình tượng rùa đội bia.

Những tác phẩm này được tạo tác bởi những bàn tay tài hoa. Sự biến đổi của các hình tượng qua thời gian thể hiện những thay đổi trong dòng chảy mỹ thuật Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết: “Địa điểm thực hiện lần này chúng tôi lựa chọn không gian vườn bia Tiến sĩ, trưng bày được đặt gần những tấm bia sẽ tạo hiệu quả cao về thị giác và tâm lý, làm cho công chúng được tiếp cận gần hơn với bia tiến sĩ, từ đó cảm nhận sâu hơn về những nội dung tư liệu hiện hữu cũng như khám phá điều ẩn chứa trong những tấm bia đá. Thông qua trưng bày này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho công chúng tham quan một góc nhìn mới, gần gũi và đầy tính khám phá về bia Tiến sĩ và giáo dục khoa cử nước ta”.

Việc được tiếp cận gần gũi những tấm bia, tìm hiểu những điều thú vị về lịch sử, khoa cử, mỹ thuật… từ bia đá tạo sự hứng khởi trong công chúng.

Anh Nguyễn Mạnh Hưng, khách tham quan đến từ Ninh Bình chia sẻ: “Tôi vốn rất tò mò về nội dung của tấm bia đá nhưng không biết chữ Hán. Với trưng bày này, tôi có điều kiện tìm hiểu rất nhiều thông tin. Các di tích cổ Việt Nam đều có bia đá, câu đối dùng chữ Hán, tôi mong rằng các nhà quản lý có giải pháp để mọi người có thể hiểu rõ hơn những thông tin mà người xưa đã gửi gắm”.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.